Phát hiện người đàn ông tử vong gần tụ điểm đánh bạc

Hoài Nam,
Chia sẻ

Người dân trong lúc đi nhặt tiền do các con bạc làm rơi trên rừng, thì tá hỏa khi phát hiện một thi thể người đàn ông đã tử vong trong tư thế bị cọc cây rừng đâm xuyên mắt.

Chiều 3/8, một lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân khiến một người đàn ông tử vong trong rừng tại xã Sơn Tây.

Thi thể người đàn ông được xác định là ông H. (trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Nạn nhân được người dân phát hiện đã tử vong trong tư thế bị cọc cây rừng đâm xuyên mắt tại khu rừng đồi Trôm Vo, xã Sơn Tây vào ngày 2/8.

Trước đó, tối 1/8, công an huyện Hương Sơn triệt phá 1 sới bạc tại khu vực rừng của Tổng đội thanh niên xung phong, đóng trên địa bàn xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Thời điểm này công an bắt giữ một nhóm người cả nam và nữ đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Trong lúc hỗn loạn, một số con bạc đã nhanh chân bỏ chạy rồi vứt lại rất nhiều tiền.

Phát hiện người đàn ông tử vong gần tụ điểm đánh bạc - Ảnh 1.

Nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chờ người nhà đến nhận.

Biết tin, sáng 2/8, người dân đã đi vào rừng với hy vọng tìm thấy tiền rơi vãi. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm tại đồi Trôm Vo, gần khu vực sới bạc vừa bị triệt phá, người dân phát hiện thi thể 1 nam giới.

Nạn nhân tử vong trong tư thế bị cọc cây rừng đâm xuyên mắt. Ngay sau đó đã trình báo lên cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Phát hiện người đàn ông tử vong gần tụ điểm đánh bạc - Ảnh 2.

Những người bị bắt giữ trong vụ đột kích sới bạc trong rừng vào chiều tối 1/8.

“Thời điểm công an bắt giữ được 19 đối tượng đang đánh bạc, số tiền cụ thể như thế nào chúng tôi không nắm rõ. Còn người dân phát hiện thi thể nạn nhân khi đang đi nhặt tiền mà các con bạc làm rơi ở trong rừng”, một lãnh đạo xã Sơn Tây thông tin.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ