Phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước của nhà lương y tại Bắc Giang

Khánh Ngân,
Chia sẻ

Vào trưa ngày 16/8, một gia đình lương y tại Bắc Giang bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh còn kẹp dây rốn bị bỏ ngay trước cổng nhà.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Đình Lâm, Trưởng Công an xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang cho biết, khoảng 12h30 phút trưa 16/8, gia đình lương y Nguyễn Đình Đoan ở thôn Tây bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh còn kẹp dây rốn bị bỏ ngay trước cổng nhà.

Theo thông tin ban đầu, trưa nay khi lương y Nguyễn Đình Đoan và các con đi làm về thì phát hiện có một chiếc làn nhựa xanh cùng với tiếng trẻ con khóc. Mở chiếc làn xanh, ông Đoan và các con nhìn thấy một trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc chăn mỏng. Bé gái này chỉ được mặc một bộ quần áo mỏng, không kèm thông tin giấy tờ hay vật dụng gì khác.

Phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước của nhà lương y tại Bắc Giang - Ảnh 1.

Bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà lương y.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu vào nhà chăm sóc đồng thời mua sữa, tã lót. Hiện sức khỏe của cháu ổn định. Ngay chiều nay, gia đình ông đã báo cáo với chính quyền địa phương về sự việc. Hiện tại cháu bé vẫn được chăm sóc tại gia đình ông Đoan.

Theo chia sẻ của người dân gần nhà lương y Đoan, bé gái rất xinh xắn, ăn ngoan ngủ ngoan tuy nhiên người bỏ rơi bé không để lại thông tin gì về bé.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Chia sẻ