Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19

Trung Hiếu,
Chia sẻ

Theo nghiên cứu mới, nhờ làm ẩm đường hô hấp, khẩu trang có tác dụng rất tốt trong giảm lượng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Nghiên cứu mới này được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc Viện Y tế Quốc gia (Mỹ) và được đăng tải trên tạp chí Biophysical. Theo nghiên cứu này, khẩu trang làm tăng đáng kể độ ẩm trong không khí mà người đeo thở.

Mức độ ẩm càng cao thì càng có lợi cho hệ miễn dịch – điều này lý giải vì sao đeo khẩu trang có mối liên hệ với mức độ bệnh nhẹ ở những người nhiễm SARS-CoV-2.

Phát hiện mới về khả năng diệu kỳ của khẩu trang trong ngăn ngừa virus gây bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Đeo khẩu trang để ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Adriaan Bax, thuộc Viện Y tế Quốc gia nói trên, cho biết: “Độ ẩm cao đã được chứng minh làm giảm nhẹ tính nghiêm trọng của bệnh cúm và có thể có tác dụng giảm mức độ nghiêm trọng của Covid-19 qua một cơ chế tương tự”.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, mức độ ẩm cao có thể giúp hạn chế lây lan virus vào phổi thông qua cơ chế làm sạch niêm mạc – một cơ chế phòng vệ loại bỏ dịch nhầy và các hạt nguy ngại khỏi phổi.

Độ ẩm cao cũng được tiết lộ là làm cho hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn thông qua việc tạo ra các protein đặc biệt gọi là interferon có khả năng đánh đuổi virus. Trong khi đó, độ ẩm thấp thì lại có nguy cơ làm giảm khả năng tự làm sạch niêm mạc và ức chế phản ứng interferon – đây có thể là một trong các nguyên nhân khiến một số cá nhân mắc bệnh hô hấp khi trời trở lạnh.

Nghiên cứu cụ thể này đã kiểm tra 4 loại khẩu trang: N95, khẩu trang y tế 3 lớp, khẩu trang cotton-polyester 2 lớp, và 1 khẩu trang cotton dày.

Kết quả cho thấy, cả 4 khẩu trang này đều nâng độ ẩm của không khí hít vào, ở các mức độ khác nhau. Tại nhiệt độ thấp, hiệu ứng làm ẩm của 4 khẩu trang tăng đáng kể. Ở tất cả các nhiệt độ, khẩu trang cotton dày giúp tăng độ ẩm nhiều nhất.

Phát hiện mới được giới thiệu vào thời điểm Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ mới xác nhận rằng việc đeo 2 khẩu trang cùng lúc có thể nâng cao mức độ ngăn ngừa lây truyền và lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu của trung tâm này cho biết, một khẩu trang đeo lên mặt sẽ ngăn ngừa tới 40% các hạt mang virus, còn nếu đeo 1 khẩu trang vải lên một khẩu trang y tế thì có thể ngăn tới 80% hạt mang virus. Nếu hai cá nhân cùng đeo khẩu trang thì mức độ ngăn chặn virus sẽ lên tới 95%./.

Chia sẻ