Phát hiện dấu hiệu lạ qua bức ảnh chụp, cô gái trẻ 26 tuổi đã rất sốc khi biết mình bị ung thư

TL,
Chia sẻ

Trong bức ảnh đang được chia sẻ trên mạng, ở phần ảnh bên trái, có thể thấy một cục bướu hơi nhô ra ở cổ Brown. Đây là là dấu hiệu bệnh ung thư tuyến giáp.

Khi Lorna Nickson Brown được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp vào năm 2015, cô thực sự choáng váng bởi thời điểm đó, cô mới 26 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu đau ốm.

"Đó không phải là thứ mà tôi nghĩ đến khi hình dung về bệnh ung thư", Brown chia sẻ trên tờ Indy100. "Tôi không hề thấy ốm bệnh gì".

Phát hiện dấu hiệu lạ qua bức ảnh chụp, cô gái trẻ 26 tuổi đã rất sốc khi biết mình bị ung thư - Ảnh 1.

Ở phần ảnh bên trái, có thể thấy một cục bướu hơi nhô ra ở cổ Brown.

Tuy nhiên, có một triệu chứng khá khó thấy của bệnh ung thư đã xuất hiện trên người mà Brown hoàn toàn không hay biết từ hơn 1 năm trước. Trong bức ảnh đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng, ở phần ảnh bên trái, có thể thấy một cục bướu hơi nhô ra ở cổ Brown. Đây là là dấu hiệu cho thấy tuyến giáp có vấn đề. Ở phần ảnh bên phải, Brown trong trang phục bệnh nhân, sau phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Theo lời kể của cô gái trẻ, mẹ cô là người đầu tiên phát hiện ra cục bướu. Và khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ xác nhận, đó là một khối u tuyến giáp hay sự phát triển bất thường của tế bào. Dù u tuyến giáp có thể lành tính, thứ mà Brown có trên cổ mình lại lớn hơn bình thường và sờ vào có cảm giác cứng. Đây chính là lý do khiến bác sĩ quyết định Brown cần làm thêm xét nghiệm chuyên sâu.

Khi ảnh chụp cho thấy khối u đó là ung thư, Brown gần như chết lặng.

"Tôi cảm thấy toàn thân tê liệt", Brown nhớ lại. "Tôi không thể tin nổi vì tôi luôn rất khỏe mạnh".

Thật may mắn, cô đủ khả năng để trải qua phẫu thuật cắt bỏ cục bướu và tình trạng bệnh đã thuyên giảm được hơn 1 năm. Giờ đây, Brown đang cố gắng nâng cao nhận thức cho mọi người về ung thư tuyến giáp thông qua việc hợp tác với một tổ chức từ thiện ở Anh có tên Get-a-Head. Cô tâm sự: "Vào thời điểm phát hiện bệnh, tôi không nói gì với hầu hết mọi người hay nhắc tới căn bệnh của mình trên mạng xã hội vì tôi không dám chắc về tác động của nó lên bản thân tôi, với vai trò diễn viên, trong ngành công nghiệp luôn bị ám ảnh bởi sức khỏe và sắc đẹp. Tôi nghĩ tôi phải che giấu cả thế giới căn bệnh này.

Phát hiện dấu hiệu lạ qua bức ảnh chụp, cô gái trẻ 26 tuổi đã rất sốc khi biết mình bị ung thư - Ảnh 2.

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm phía trước cổ và quan trọng nhất trong cơ thể.

Mới gần đây, tôi nhận ra, không việc gì phải xấu hổ về bệnh tật của mình. Giờ đây, tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi phương pháp điều trị của tôi đã thành công và tôi thấy mình phải có trách nghiệm nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh này.

Như đã chỉ ra trong chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Brown cho biết, ung thư tuyến giáp rất hiếm gặp, mặc dù phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới. Ngoài một cục bướu trên cổ, những triệu chứng khác bao gồm đau ở phía trước cổ, gặp khó khăn khi nuốt, khi thở, giọng khàn và ho dai dẳng dù không phải nguyên do cảm cúm. "Làm ơn hãy kiểm tra cổ của bạn và xem xét cho những người quanh bạn", Brown nhấn mạnh.

Do không phải lúc nào cũng dễ nhận biết triệu chứng ung thư nên ngay khi có dấu hiệu khả nghi, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Phát hiện dấu hiệu lạ qua bức ảnh chụp, cô gái trẻ 26 tuổi đã rất sốc khi biết mình bị ung thư - Ảnh 3.

Khi không tiết đủ hoặc tiết ra quá nhiều hormone, chức năng hoạt động của tuyến giáp cũng suy giảm.

Ung thư tuyến giáp là gì?

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm phía trước cổ và quan trọng nhất trong cơ thể. Tuyến giáp tiết ra hormone và được vận chuyển đến các tế bào cơ thể thông qua các mạch máu và giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể phù hợp môi trường, giữ cho não luôn minh mẫn, tim đập đều...

Khi không tiết đủ hoặc tiết ra quá nhiều hormone, chức năng hoạt động của tuyến giáp cũng suy giảm. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chức năng tuyến giáp, thậm chí có thể dẫn đến ung thư tuyến giáp (khối u ác tính xuất hiện ở tuyến giáp).

Mặc dù ung thư hiếm gặp với những người trẻ tuổi, nhưng hầu hết người mắc ung thư tuyến giáp đều ít hơn 55 tuổi, và khoảng 2% bệnh nhân là trẻ em và trẻ vị thành niên.

Ung thư tuyến giáp thường không có triệu chứng rõ ràng ngay từ ban đầu khi bệnh mới xuất hiện. Vì vậy, người bệnh sẽ rất khó nhận biết. Trong một số ít trường hợp, ung thư tuyến giáp có các triệu chứng đầu tiên là khối u thứ cấp trong xương hoặc phổi sau khi ung thư đã lan tràn ra ngoài tuyến giáp.

Phát hiện dấu hiệu lạ qua bức ảnh chụp, cô gái trẻ 26 tuổi đã rất sốc khi biết mình bị ung thư - Ảnh 4.

Ở giai đoạn sớm, một số bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp có thể gặp những triệu chứng như:

- Đau ở cổ, có thể lan lên tai

- Khối u ở cổ, có thể phát triển nhanh hay chậm

- Khó nuốt

- Khàn giọng hay tắt tiếng

- Khó thở

- Ho kéo dài

Một số yếu tố nguy cơ có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến giáp bao gồm:

- Bệnh lành tính tuyến giáp (bướu cổ, viêm tuyến giáp...).

- Tiếp xúc với bức xạ (do bất thường ở mức cao của bức xạ trong môi trường. Ung thư tuyến giáp có thể phát triển nhiều năm sau khi tiếp xúc. Tuy nhiên, chỉ có một số nhỏ ung thư tuyến giáp gây ra do tiếp xúc với bức xạ.)

- Đột biến gen

- Thiếu I-ốt (không bổ sung đủ i-ốt trong chế độ ăn uống)

Phát hiện dấu hiệu lạ qua bức ảnh chụp, cô gái trẻ 26 tuổi đã rất sốc khi biết mình bị ung thư - Ảnh 5.

Ngay khi có dấu hiệu khả nghi, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Có nhiều loại ung thư tuyến giáp:

Khoảng 80% bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp là bị ung thư biểu mô nhú – loại ung thư tuyến giáp phổ biến và ít nguy hiểm nhất. Ung thư biểu mô nhú thường lây lan đến các hạch bạch huyết ở cổ, và có thể được điều trị thành công, ít gây tử vong.

Một loại khác gọi là ung thư biến thể nhú – nang. Loại ung thư đặc biệt này có thể xuất hiện ở 25% bệnh nhân. Thể ung thư này nguy hiểm hơn, có tỷ lệ di căn cao hơn tới hạch trung tâm (nghĩa là nó lây lan từ tuyến giáp tới các hạch bạch huyết gần nhất, thường là ở họng). Trong số các loại biến thể thì phổ biến nhất thường là: Ung thư biểu mô (chiếm khoảng 10% trường hợp mắc ung thư tuyến giáp); Ung thư biểu mô tuyến giáp thể tủy (chiếm 4%); Ung thư biểu mô không biệt hóa (chiếm tới 2%) và u hạch bạch huyết...

Theo Hội Ung Thư Hoa Kỳ, những người khỏe mạnh nên đi khám sức khỏe mỗi năm/lần nếu bạn trên 40 tuổi hoặc 3 năm/lần nếu bạn từ 20-39 tuổi.

(Tổng hợp: DailyMail/Medical/Health)

Chia sẻ