Phát hiện cá lạ nặng hơn một tấn trôi dạt vào bãi biển ở Nghệ An

Bảo Trâm,
Chia sẻ

Người dân huyện ven biển Diễn Châu (Nghệ An) vừa phát hiện một con cá lạ dài khoảng 4 mét, nặng hơn 1 tấn trôi dạt vào cửa Lạch Vạn.

Sáng 7/7, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một con cá lạ đã chết trôi dạt vào bãi biển.

Phát hiện cá lạ nặng hơn một tấn trôi dạt vào bãi biển ở Nghệ An - Ảnh 1.

Con cá lạ (nghi cá nhám hoa) trôi dạt vào cửa Lạch Vạn.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 6/7, ngư dân xã Diễn Ngọc phát hiện một con cá lạ, nghi là cá nhám hoa (một loại thuộc họ cá mập) trôi dạt vào cửa Lạch Vạn (thuộc xóm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).

Ngay sau đó, thông tin được báo với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Qua quan sát, kiểm tra, con cá nhám hoa này nặng khoảng hơn 1 tấn, dài tới 4 mét. Cá có hình dáng khá lạ, thân dài, trên mình nổi hoa văn.

Phát hiện cá lạ nặng hơn một tấn trôi dạt vào bãi biển ở Nghệ An - Ảnh 2.

Phát hiện cá lạ nặng hơn một tấn trôi dạt vào bãi biển ở Nghệ An - Ảnh 3.

Sau khi đưa lên bờ, con cá này sẽ được chôn cất theo phong tục truyền thống của ngư dân vùng biển.

Theo ngư dân địa phương, loài cá này thường sống ở Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông và vùng biển Tây Nam, có thể sóng lớn đã đánh dạt cá vào bờ.

Sau khi đưa cá lên bờ, chính quyền địa phương và ngư dân sẽ tiến hành chôn cất con cá này theo phong tục truyền thống.

Chia sẻ