Phát cuồng với cơn sốt "mặt nhảy múa" siêu lạ tại Trung Quốc

Vân Anh,
Chia sẻ

Sau khi vẽ hình người lên mặt, các thanh niên sẽ nhăn trán, nhăn má, nheo mắt,… để hình vẽ chuyển động vui nhộn.

Một cuộc thi kỳ quặc đang diễn ra trên ứng dụng video Mei Pai tại Trung Quốc khiến nhiều thanh niên phát cuồng. Người tham dự sẽ vẽ hình người lên khuôn mặt sau đó họ nháy mắt, nhăn trán, bĩu môi,… để hình vẽ nhảy múa. Sau đó, người thi tải đoạn phim lên cho mọi người bình chọn.

Bài thi được thực hiện trên nền nhạc phù hợp với “điệu nhảy” của hình người sẽ được điểm cao hơn. Cuộc thi bắt đầu  từ cuối tuần trước trên mạng xã hội video Mei Pai, nơi có hơn 140 triệu người sử dụng.

Hầu hết video dự thi thường kéo dài từ 10 – 20 giây. Trong một video được đăng tải ngày 12/12, một phụ nữ di chuyển hình vẽ trên mặt chỉ bằng cách “bĩu môi”. Trong một video khác, người dùng “qi tao lang a” nhăn mặt theo giai điệu bài hát “High Song” phổ biến. Đoạn video dài 11 giây hiện đang đứng đầu cuộc thi với 70.000 lượt thích cùng 4306 lượt bình luận.
 
Video thanh niên Trung Quốc phát cuồng với thử thách “mặt nhảy múa”.

Trong một video khác, cô gái trẻ vẽ hình thiếu nữ mặc crop-top, tay che hết lông mày, lên mặt. Khi cô gái nheo mắt, cánh tay và vai sẽ di chuyển tạo cảm giác như hình vẽ nhảy múa. Đây dường như là chiến lược được các thí sinh nữ yêu thích.

Một vài người tham dự theo nhóm. Ba chàng trai vẽ hình cậu bé Shin lên mặt rồi nháy mắt, di chuyển miệng liên tục theo điệu nhạc.

Xu hướng “mặt nhảy múa” vẫn đang là một trào lưu gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. 
 
“Mặt nhảy múa” là cuộc thi do mạng xã hội video Trung Quốc tổ chức.


Người tham gia sẽ vẽ hình người lên mặt, cử động khuôn mặt sao cho hình vẽ chuyển động theo điệu nhạc.


Ngoài tham gia cá nhân, người dự thi có thể tham gia nhóm.


Cơn sốt mặt nhảy múa ngày càng lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ