Phán quyết mới của Tòa án Tây Ban Nha về lễ hội đấu bò dấy lên tranh luận mới

An Bình ,
Chia sẻ

Theo tin từ The Guardian, Tòa án Tây Ban Nha đã bác bỏ kế hoạch đưa các trận đấu bò tót ra khỏi chương trình hỗ trợ văn hóa cho thanh thiếu niên.

Cuộc tranh luận về lễ hội đấu bò tót trong văn hóa và xã hội Tây Ban Nha lại một lần nữa nóng lên sau khi Tòa án tối cao của nước này ra phán quyết rằng chính phủ do Đảng Xã hội lãnh đạo đã sai khi loại bỏ các trận đấu bò tót khỏi danh sách các sự kiện dành cho giới trẻ trong chương trình phiếu hỗ trợ văn hóa miễn phí.

Được triển khai từ năm ngoái, bono culture joven (phiếu hỗ trợ văn hóa cho thanh niên) cho phép các công dân Tây Ban Nha bước sang tuổi 18 được nhận phiếu trợ cấp trị giá 400 Euro. Một nửa số tiền này có thể được chi cho việc tham dự các sự kiện văn hóa như lễ hội, buổi hòa nhạc, vở kịch, triển lãm và phim. Và trong danh sách các sự kiện này, không hề có lễ hội đấu bò tót.

Phán quyết mới của Tòa án Tây Ban Nha về lễ hội đấu bò dấy lên tranh luận mới - Ảnh 1.

Sau phán quyết của tòa án, đấu bò tót sẽ được đưa lại vào danh sách các sự kiện văn hóa trong phiếu hỗ trợ cho thanh thiếu niên. Ảnh: The Guardian/AFP/Getty.

Tiếp tục đưa đấu bò vào danh sách sự kiện văn hóa thanh thiếu niên

Quyết định của Chính phủ Tây Ban Nha về việc loại bỏ đấu bò tót khỏi danh sách các sự kiện văn hóa cho giới trẻ đã khiến Fundación del Toro de Lidia, một tổ chức chuyên bảo vệ và quảng bá hoạt động này, tức giận.

Chủ tịch của quỹ này, ông Victorino Martín, cho biết đấu bò là một trong những "biểu hiện văn hóa đặc biệt nhất" của Tây Ban Nha và việc loại trừ sự kiện này trong danh sách hỗ trợ đi xem của thanh thiếu niên là "hành động kiểm duyệt văn hóa và hạn chế quyền tự do".

Tổ chức này đã đưa vấn đề trên lên Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Và Tòa án đã ra phán quyết bác bỏ quyết định của chính phủ vào thứ Ba (ngày 7/2), nêu rõ chính phủ không có lý do biện minh nào cho việc loại bỏ sự kiện đấu bò trong danh sách xem của thanh thiếu niên.

Tòa án lưu ý rằng đấu bò đã được tuyên bố là một phần của "di sản văn hóa" Tây Ban Nha theo luật năm 2013, đồng thời khẳng định thêm "các khía cạnh văn hóa, lịch sử và nghệ thuật" của nó đã được công nhận hợp pháp.

Ông Martín cho biết phán quyết của tòa án là "một thông tin tuyệt vời". Ông đã chia sẻ với đài phát thanh Cope: "Phán quyết này cho thấy một nhà lãnh đạo ở đất nước này, dù thị hiếu và quan điểm của họ là gì, phải tuân theo luật pháp. Có luật bảo vệ đấu bò tót và bắt buộc những người nắm quyền phải quảng bá nó. Những gì chúng tôi thấy trong trường hợp này là một sự loại trừ rất rõ ràng vì chủ nghĩa thiên lệch trong ý thức hệ."

Isabel Díaz Ayuso, Chủ tịch cánh hữu của khu vực Madrid, cũng ăn mừng phán quyết này và cho hay đấu bò tót là một phần văn hóa của Tây Ban Nha và không nên bị phân biệt đối xử vì "sự thiên vị về ý thức hệ".

Vào thứ Tư, các nguồn tin từ Bộ Văn hóa Tây Ban Nha nói với tờ El País rằng phán quyết của tòa án sẽ được tôn trọng và các sự kiện đấu bò tót sẽ được đưa vào danh sách hoạt động trong chương trình phiếu hỗ trợ văn hóa năm nay.

Lập trường từ những người phản đối

Tuy nhiên, những người phản đối đấu bò không đồng tình với phán quyết này.

Sergio Torres, Tổng giám đốc về quyền động vật tại Bộ quyền xã hội của Tây Ban Nha, cho biết quyết định của tòa án cho thấy sự cần thiết phải thay đổi luật bảo vệ đấu bò tót.

Ông viết trên Twitter: "Tòa án tối cao buộc chính phủ phải hỗ trợ cho môn đấu bò tót thông qua chương trình phiếu văn hóa. Đấu bò tót cũng đã được tuyên bố là di sản văn hóa của Tây Ban Nha trong luật năm 2013. Như vậy, để loại bỏ môn này khỏi danh sách hoạt động dành cho thanh niên, thì nên bãi bỏ luật coi đấu bò tót là di sản văn hóa".

Tại Tây Ban Nha, số lượng các lễ hội đấu bò đã giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 ở nước này. Vào năm trước khi xảy ra tai nạn tại sự kiện này, có tới 3.651 hoạt động có sự tham gia của những chú bò tót trên khắp Tây Ban Nha. Đến năm 2019, số lượng sự kiện đã giảm hơn một nửa xuống còn 1.425.

Ngành đấu bò tót của châu Âu bị cho là đã chịu tổn thất liên tục hơn 150 triệu euro trong đại dịch Covid do các sự kiện hái ra tiền như giải chạy bò tót hàng năm ở Pamplona đã bị hủy bỏ.

Quần đảo Canary cũng đã cấm đấu bò vào năm 1991. Mặc dù vùng Catalonia đã có hành động tương tự vào năm 2010 nhưng lệnh cấm này đã bị Tòa án hiến pháp của Tây Ban Nha hủy bỏ 6 năm sau đó.

Chia sẻ