Phẫn nộ bà mẹ trói tay, bịt miệng và rao bán hạ giá con trên Facebook

Lương Nguyệt,
Chia sẻ

Mới đây một bà mẹ người Mỹ đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận khi đăng ảnh hai con nhỏ bị trói tay và bịt miệng bằng băng dính lên mạng xã hội.

Người mẹ có tên Jaton Justsilly Jaibab đến từ thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ đã đăng một bức ảnh gây sốc trên trang Facebook cá nhân của cô, đồng thời kèm theo dòng chú thích: “Bán những đứa trẻ, giảm 45 % vì chúng không ngoan”.

Người mẹ tàn nhẫn này có lẽ không ngờ tới việc mình đã đăng ảnh với chế độ công khai trên mạng xã hội, khiến ai cũng có thể xem được tấm hình những đứa trẻ bị ngược đãi ấy.
 
Hỉnh ảnh hai bé gái bị trói tay và bịt miệng bị mẹ rao bán hạ giá trên trang cá nhân Facebook.  

Bức ảnh cho thấy hai con gái của Jaibab bị trói tay và bịt miệng bằng băng keo trắng. Gương mặt hai bé gái đã được làm mờ nhưng vẫn không che được những giọt nước mắt sợ hãi của bé gái lớn.

Ngay sau đó, bức ảnh đau lòng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các trang mạng xã hội và truyền thông địa phương. Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động “vô nhân tính” của Jaibab.

Tôi không thể kìm nén được cảm xúc khi nhìn thấy bức ảnh. Các con mới chỉ là những đứa trẻ… Các con cũng là con người mà”, một bà mẹ có con nhỏ bình luận với thái độ phẫn nộ.

Trước những lời chỉ trích gay gắt từ dư luận, Derion King, anh trai họ của Jaibad lên tiếng bênh vực em gái cho rằng bức ảnh đơn giản chỉ là một trò đùa của bà mẹ.

Gia đình và bạn bè của chúng tôi đều biết Jaibad yêu con gái mình thế nào. Hiện tại hai cháu tôi không hề hấn gì và tôi nghĩ đây đơn giản chỉ là trò đùa của mẹ để dạy bảo con cái”, anh trai họ của Jaibad chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook.

Được biết, người mẹ sau đó đã nhanh chóng xóa tài khoản Facebook của mình trên sau khi các phương tiện truyền thông địa phương bắt đầu đăng tải thông tin về hình ảnh này.
 
Gương mặt hai em gái bị làm mờ nhưng vẫn không che được những giọt nước mắt sợ hãi của bé gái lớn.

Cảnh sát thành phố Memphis mở cuộc điều tra sau khi tờ báo CNN gửi hình ảnh này cho họ. Sở dịch vụ trẻ em bang Tennessee cũng cho biết, hiện vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội lạm dụng và ngược đãi trẻ em của bà mẹ này.

"Thật là không công bằng khi đánh giá một con người chỉ vì một lần sai phạm. Theo điều tra ban đầu đây chỉ là một trò đùa nhưng nhiều người lại đi quá đà. Dù sao đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho các bậc cha mẹ về cách dạy con cái", đại diện sở dịch vụ trẻ em bang Tennsessee chia sẻ với kênh truyền hình WMC.

Trước đó, hồi tháng 10/2015, một bà mẹ người Mexico đã đăng ảnh trói con trai bằng băng dính và bịt miệng đứa bé lên Facebook. Khi biết được bức hình bị phát tán tràn lan, bà mẹ đã ngay lập tức xóa bỏ bức ảnh, đồng thời đăng lên Facebook tuyên bố rằng các con của mình vẫn khỏe mạnh và bức hình trên mạng là do người nào đó cố tình hãm hại cô đăng lên. Đồng thời, cô cũng giải thích rằng hành động trói con, bịt miệng bằng băng dính chỉ là đang "chơi đùa vui vẻ" với con và gia đình.
 
Nguồn: Mirror

 
Chia sẻ