Phải làm sao trước ước mơ của con?

,

Con ước mơ làm cô giáo, ước mơ làm phi công… ước mơ của con cũng là ước mơ của mẹ nhưng làm thể nào để mẹ và con cùng biến được ước mơ ấy trở thành hiện thực?

Con mình năm lên 5 tuổi, cháu ước mơ lớn lên trở thành một bác sĩ. Đó cũng là mong muốn của vợ chồng mình, nhưng liệu cháu có quá bé để được định hướng, quan trọng nhất là cháu có năng khiếu ngành này không ?” Đó là tâm sự của chị Tâm, một chuyên gia về dinh dưỡng.

Không chỉ có chị Tâm mà rất nhiều bậc cha mẹ hiện nay quan tâm đến năng khiếu của con để xác định tương lai cho các cháu sau này. Nhưng vấn đề làm đau đầu phụ huynh là các cháu thực sự có năng khiếu?

Chị Thanh cũng tâm sự: “Mình thấy con thích hát, thích múa nên cũng chỉ biết đưa cháu đi học thêm ở nhà văn hóa thiếu nhi, chứ không biết là con thực sự có năng khiếu không?”.

Chị Hà, một giáo viên mầm non cũng cho biết: “Chúng tôi cũng rất quan tâm để ý đến sở thích của con nhưng rất khó xác định các cháu thích nghề gì, trẻ em mà, chúng rất hay thay đổi sở thích…

Quả thực, vấn đề năng khiếu của trẻ không dễ giải quyết. Không phải trẻ nào cũng có điều kiện bộc lộ tài năng sớm. Có lẽ điểm này chúng ta nên học tập cách giáo dục con cái của nước ngoài đó là tính độc lập.Để trẻ phát huy hết tố chất của mình qua những sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và các cuộc thi nho nhỏ để trẻ có thể từng bước rèn luyện kỹ năng cơ bản như giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa….

Lấy ví dụ về cuộc thi “Casting 100 viên ngọc rồng” đang diễn ra trên website www.socnhi.com/100vienngocrong . Cách làm không mới nhưng thu hút nhiều em tham gia. Qua các vòng thi phỏng vấn, diễn kịch, hát, múa… ban giám khảo đã chọn ra được 4 thí sinh để tham gia thực hiện bộ truyện ảnh.

Không nói về tương lai sau này của 4 em nhỏ có trở thành minh tinh, diễn viên tài năng hay sẽ được gì khi tham gia cuộc thi mà qua đây thấy được, trẻ em đã được cha mẹ - quan tâm đúng cách. Đưa con đi thi, đứng ở dưới sân khấu cổ vũ con, an ủi con, chúc mừng con… Trẻ được tham gia một sự kiện thi thố tài năng mà luôn có bố mẹ ở bên quan tâm lo lắng.  Đó là động lực lớn để các em thoát khỏi sự dè dặt, nhút nhát ban đầu để tự tin hơn trước đám đông...

Những điều mà chúng ta cho là giản đơn lại chính là những bài học đầu tiên trẻ nhận được. Nếu con có thất bại với ước mơ hay thành công với nó…điều đầu tiên con cần chính là cha mẹ.

Lee Nguyen

Chia sẻ