Park Shin Hye: "Kết hôn ở tuổi 30 nhưng không công khai hẹn hò"

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Park Shin Hye đã có nhiều tâm sự sau khi kết thúc bộ phim "Pinocchio", bên cạnh việc chia sẻ nhiều thông tin đời tư thú vị.

Chào Park Shin Hye, "Pinocchio" là một bộ phim hấp dẫn. Đó cũng là bộ phim đầu tiên về các phóng viên trở thành "hit", bạn nghĩ sao?

Bởi vì bộ phim phản ánh thực tế của những "phù thủy săn tin" và "sự thao túng của truyền thông đại chúng". Tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ yêu thích drama này bởi sự mới mẻ và kích thích tò mò của cốt truyện.

Điều gì khiến bạn quan tâm nhất khi bạn chuẩn bị cho bộ phim này?

Tôi đã chú tâm nhiều hơn đến vấn đề phát âm. Trong phim, tôi trở thành một phóng viên đưa tin và các phóng viên truyền hình thì không đưa ra những bình luận dài, tôi đã quay hỏng rất nhiều cảnh.

Park Shin Hye:

Có vẻ như bạn cũng đã rất nỗ lực trong việc trang điểm?

Tôi nghĩ rằng đây là bộ phim mà tôi make-up đậm nhất, mặc dù đạo diễn đã giúp tôi trở nên xinh đẹp hơn bằng cách điều chỉnh ánh sáng. Tôi cũng kẻ mắt đậm để giúp mắt tôi trở nên sâu hơn.

Sẽ như thế nào nếu như hội chứng Pinocchio xuất hiện trong đời thật?

Những người mắc hội chứng Pinocchio sẽ có cuộc sống rất khó khăn. Họ cũng không thể kiếm được việc làm. Đóng vai một Pinocchio cũng rất khó khăn, bởi việc nấc cục sẽ khiến cho cổ họng bạn bị đau. Thật khó để giả vờ nấc nếu như đang bị đau họng.

Có khi nào bạn chấp nhận để bản thân đưa ra một lời nói dối trắng trợn?

Đó là khi mẹ tôi gọi cho tôi và hỏi bao lâu nữa tôi sẽ về. Tôi bảo bà rằng tôi sắp tới nhà rồi mặc dù tôi chỉ vừa mới đi mà thôi. Dù sao thì tôi cũng về nhà mà, phải không? (cười)

Park Shin Hye:

Sau bộ phim này, bạn đã có thêm một biệt danh là Nữ hoàng nước mắt đấy!

Thay vì là một nữ diễn viên khóc thật nhiều trên màn ảnh, tôi muốn trở thành một diễn viên có thể chạm tới cảm xúc của khán giả. Nếu bạn hỏi có bí mật nào để khóc không? Tôi chỉ cần đắm mình vào cảnh quay. Tôi cũng có xu hướng nhạy cảm hơn khi đóng các cảnh khóc.

Cảnh quay đáng nhớ nhất của bạn trong "Pinocchio" là gì?

Có rất nhiều cảnh quay đáng nhớ, nhưng có lẽ những cảnh quay trả thù là đáng nhớ nhất. Ví dụ như cảnh quay trong buổi thuyết trình của Song Cha Ok, In Ha đã hỏi mẹ mình rằng "Trưởng phòng đã bao giờ làm lơ trước sự thật để đưa tin tác động chưa?". Tôi nhớ rất nhiều cảnh bởi tôi đã thực sự diễn chưa tốt. Ví dụ như cảnh In Ha sụp đổ khi cô ấy phát hiện ra Choi Dal Po chính là Ki Ha Myung và khóc lóc vì cảm thấy có lỗi với anh ấy. Cảnh đó sẽ tốt hơn nếu như tôi đặt nhiều cảm xúc hơn.

Park Shin Hye:

Bộ phim đã kết thúc viên mãn khi Dal Po và In Ha kết hôn. Tuy nhiên, không có cảnh quay nào tiết lộ về mối quan hệ giữa In Ha và mẹ cô. Liệu In Ha sẽ tiếp tục mở lòng với mẹ cô ấy chứ?

Sẽ rất khó để cha và mẹ của In Ha tái hợp nhưng có lẽ In Ha sẽ gặp lại họ. Mẹ cô ấy đã thay đổi với tư cách phóng viên, cho nên họ chắc chắn sẽ trao đổi với nhau và cho nhau những lời khuyên.

Còn mối quan hệ của bạn với mẹ trong đời thực thì sao?

Hoàn toàn trái ngược với trong phim, mẹ tôi không bao giờ giấu được sự tò mò của bà và có rất nhiều điều khiến người khác ngạc nhiên. Mẹ tôi cũng rất dễ thương nữa.

Cảm giác khi là phóng viên thế nào? Bạn có thích nghề nghiệp này?

Không, nó thực sự rất khó. Tôi sẽ phải điều tra từng chi tiết. Điều khó khăn nhất là chỉ cần một chút thông tin sai lệch cũng có thể bóp méo ý nghĩa của mọi chuyện.

Nếu bạn là một phóng viên thực sự, bạn sẽ hỏi nữ diễn viên Park Shin Hye câu gì?

(Đắn đo) À... vì tôi là một diễn viên cho nên, có lẽ... có lẽ tôi sẽ hỏi về công việc của tôi (cười).

Park Shin Hye:

Mối quan hệ của bạn với Lee Jong Suk thế nào?

Mọi thứ đều ổn. Chúng tôi khá ăn rơ với nhau trên màn ảnh. Anh ấy cũng có những phản ứng tuyệt vời, luôn lắng nghe kỹ những gì tôi nói...

Bạn sẽ làm gì vào thời gian rảnh?

Du lịch. Cô của tôi sống ở Đức và tôi rất muốn đến thăm cô. Khi tôi sắp xếp lịch trình cho các chuyến đi, tôi nhận ra rằng thế giới thật sự rộng lớn và có nhiều điều đáng để tìm hiểu. Tôi sắp tới Thái Lan để quay quảng cáo và tôi sẽ ở đây trong vài ngày.

Park Shin Hye:

Chuyện hẹn hò của bạn thì sao, có tin gì tốt lành không?

Tôi đã bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ nhưng không ai biết, còn hiện tại, tôi đang không hẹn hò ai cả. Tôi thấy thật khó để tìm được một người mà mình cảm thấy gắn kết, và càng khó để duy trì một mối quan hệ. Thế nên tôi sẽ không công khai chuyện hẹn hò của mình. Tôi muốn thông báo kết hôn ngay trước khi tôi chuẩn bị kết hôn, vậy thôi.

Bạn muốn mình sẽ kết hôn năm bao nhiêu tuổi?

Tôi từng muốn kết hôn sớm. Tôi nghĩ rằng tôi muốn lấy chồng trong độ tuổi 23. Tuy nhiên kế hoạch đó đã bị đẩy lại khi có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi thì muốn thử thách chính mình. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn hoãn chuyện kết hôn trở nên quá muộn. Trong khoảng 31 tuổi thì sao nhỉ? Tôi muốn đi du lịch một mình, gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm nhiều thứ nữa trong cuộc đời. Đó chính là lúc tôi muốn kết hôn.

(Nguồn: WikiKpop)
Chia sẻ