Ôm lô đề và sử dụng ma túy, 'giang hồ mạng' Khá 'Bảnh' đối mặt với hình phạt nào?

MẠNH ĐOÀN,
Chia sẻ

Luật sư cho biết, ngoài việc bị xử phạt hành chính, Khá "Bảnh" có thể bị xử lý hình sự về tội đánh bạc với mức phạt nặng nhất là 5 năm tù.

Sáng 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt 4 người tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức ôm, chuyển lô đề của Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh"). Trong đó, Khá được xác định là chủ lô đề.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra xét nghiệm nước tiểu, Ngô Bá Khá dương tính với ma túy.

Nhìn nhận từ góc độ pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đối với hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Ngô Bá Khá và đồng bọn có thể bị xử phạt tù 1-5 năm.

Ôm lô đề và sử dụng ma túy, giang hồ mạng Khá Bảnh đối mặt với hình phạt nào? - Ảnh 1.

Hình ảnh Ngô Bá Khá trước và sau khi bị bắt.

"Theo Điều 322 Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, người nào có hành vi trên thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm", luật sư Tiền cho hay.


Bên cạnh đó, theo luật sư, Ngô Bá Khá còn có thể bị xử phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy.


"Cơ quan điều tra cũng thu giữ một số tài liệu nghi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, nếu đúng Khá có hành vi đó thì sẽ cấu thành tội phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, và có thể sẽ bị phạt hành chính, thậm chí mức phạt cao nhất là 3 năm tù", luật sư Tiền nhận định.

Tuy nhiên, luật sư Tiền cho rằng, cần đợi kết quả điều tra, khởi tố của cơ quan chức năng để xác định mức hình phạt với Khá.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 1/4, Công an thị xã Từ Sơn và Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện lệnh bắt giữ Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh", SN 1993, ở xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài Khá "Bảnh", 4 người khác cũng bị bắt là: Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, trú tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985, trú tại huyện Tiên Du) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

Trước đó, chiều 21/3, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản hành chính xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh clip Khá "Bảnh" đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện.

Video: Khá "Bảnh" khóc nức nở, thừa nhận ôm lô đề

Khá "Bảnh" nổi tiếng trên mạng xã hội với những video "đạo nghĩa giang hồ", "tình anh em" và điệu nhảy “múa quạt” còn được dân mạng gọi với cái tên VinaHey.

Kênh Youtube của "dân chơi" sinh năm 1993 này có gần 2 triệu người theo dõi, Facebook cá nhân của Khá "Bảnh" có hơn 600.000 người theo dõi. Mỗi clip của Khá "Bảnh" đều thu hút tới hàng trăm nghìn đến cả chục triệu lượt xem với rất nhiều lượt tương tác, bình luận.

Với sự nổi tiếng của mình, có nhiều thông tin cho rằng kênh Youtube của Khá Bảnh kiếm vài trăm triệu một tháng, ngồi nhà livestream bán hàng hộ các shop online có thể kiếm cả chục triệu một ngày...

Dù được biết đến với đời tư bất hảo và nhiều tai tiếng nhưng Khá "Bảnh" lại có một lượng “fan” hâm mộ rất hùng hậu.

Chia sẻ