Ở "thành phố hàng hóa" rực rỡ sắc màu, sầm uất nhất thế giới

Vân Anh/ Theo CNN,
Chia sẻ

Thành phố hàng hóa Yiwu, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được coi là Chợ đầu mối nhỏ sầm uất nhất thế giới.

Chợ đầu mối Yiwu, rộng khoảng 4,3 triệu mét vuông, gồm 62000 gian hàng, cung cấp khoảng 100.000 – 400.000 sản phẩm khác nhau.

Nhiếp ảnh gia Richard John Seymour, người thực hiện bộ ảnh Chợ Yiwu đầy màu sắc, đã thừa nhận anh mất bốn ngày để đi bộ xung quanh chợ mà vẫn không thể tham quan hết các gian hàng.

Ở
Một cửa hàng mũ len trẻ em tại Yiwu với hàng trăm mẫu mã độc đáo. Khuôn viên chợ rộng 4,3 triệu mét vuông, 62000 gian hàng cùng khoảng 400000 mặt hàng khác nhau. Ước tính có khoảng 40.000 khách du lịch mua bán hàng hóa tại Chợ Yiwu mỗi ngày. Rất nhiều người trong số họ là khách lẻ. Hàng ngày, cũng có hàng ngàn đơn hàng mua buôn để bán tại nhiều nước khác trên thế giới.

Ở
Tại cửa hàng bán búp bê này, mỗi cửa hàng chỉ bán một loại mặt hàng duy nhất với rất nhiều mẫu mã khác nhau.
Những món hàng được bày bán tại Yiwu cũng rất bình thường. Từ nón len, hoa giả, ma-nơ-canh hay thậm chí cả đồ dùng nấu ăn. Các cửa hàng rất cao, chất nhiều đồ khiến du khách có cảm giác, người bán hàng đang được “đóng hộp” trong núi hàng hóa.

Ở
Ở cửa hàng ma-nơ-canh này chủ yếu là hàng mẫu bày cho khách mua buôn. Sau khi chọn hàng, làm hợp đồng, các nhà máy ở Yiwu sẽ sản xuất hàng cho khách. Mỗi cửa hàng tại đây chỉ bán một mặt hàng duy nhất. Những món đồ được trưng bày trong cửa hàng chỉ là hãng mẫu. Đơn đặt hàng được lập tại cửa hàng ở Yiwu rồi sau đó chuyển cho các nhà máy thực hiện. Đó là lý do tại sao những mặt hàng được trưng bày tại cửa hàng thường không bán.

Ở
Sẽ không quá khi nói rằng, nếu bạn nhìn thấy một món đồ có dòng chữ “Made in China” thì khả năng cao là nó được băts nguồn từ Thành phố hàng hóa đặc trưng của Trung Quốc này.

Ở
Gần như không thể thấy người bán vải trong núi hàng hóa này.

Ở
Các em nhỏ chắc chắn sẽ rất thích với gian hàng bóng bay đầy màu sắc này.

Ở
Một gian hàng bán buôn đồ sứ đẹp ngay giữa trung tâm Chợ Yiwu. 

Ở
Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, 60% đồ trang trí Giáng sinh trên thế giới có nguồn gốc tại Yiwu.

Ở
Mỗi ngày, Chợ đầu mối Yiwu đón 40.000 lượt khách mua bán, rất nhiều trong số đó là khách lẻ. Gian hàng bán đồ nhà bếp này không là ngoại lệ.
Chia sẻ