Ở quốc gia giàu nhất thế giới, 1/3 trẻ em phải sống trong cảnh nghèo đói, vô gia cư

Vân Anh,
Chia sẻ

Số liệu mới từ UNICEF, khoảng 1/3 trẻ em tại Mỹ, quốc gia giàu nhất thế giới, đang phải sống trong cảnh nghèo đói.

Tại New York, thành phố phồn hoa giữa lòng đất Mỹ, có khoảng 20.000 trẻ em đang phải sống trong những  căn hộ gia đình ngắn hạn, tăng 250% so với 20 năm trước. Những căn hộ được cấp cho các gia đình có trẻ em dưới 18 tháng tuổi, thời gian ở từ 4 tuần đến 12 tuần. Theo các tổ chức vận động bảo vệ trẻ em, xu hướng này cần phải dừng lại ngay để giúp trẻ em có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo đói trong tương lai.

Theo các chuyên gia, những căn hộ tạm thời hay những căn chung cư nhỏ dùng chung đang dần thui chột khả năng phát triển của trẻ em Mỹ. Nó khiến các em gặp khó khăn trong cuộc sống sau này.
 
1/3 trẻ em tại Mỹ sống trong cảnh khó khăn và có nguy cơ “vô gia cư” khi đến tuổi trưởng thành.

“Từ khi còn nhỏ, các em đã gặp khó trong việc giao tiếp với các trẻ em khác. Các em cũng không có thói quen hình thành các mối quan hệ tốt với người lớn. Các em ít khi được ra ngoài đường, được làm quen với thế giới bên ngoài. Trong suốt 10 – 15 năm tuổi thơ ấu, các em bị thui chột dần khả năng phát triển vì phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ.” – Heather Mitchell, Giám đốc Dịch vụ Y tế Gia đình cho biết.

Cũng có nhiều gia đình may mắn được hỗ trợ tài chính để cố gắng xây dựng cuộc sống mới, khắc phục những rào cản, giúp trẻ em được giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cụm dân cư Little Sisters ở khu Đông Harlem, New York là ví dụ điển hình. Tuy nhiên, không phải mọi đứa trẻ đều may mắn như vậy.

Tiến sĩ Ralph da Costa Nunez, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Viên nghiên cứu về Trẻ em – Nghèo đói – Vô gia cư, nói rằng: Hàng nghìn trẻ em New York sống trong nghèo đói đang phải đối mặt với con đường dài đầy khó khăn phía trước.


Khu nhà ở phức hợp ở Đông Harlem, New York, mô hình nhà ở mới được hỗ trợ tài chính.

“Các em đều có giấc mơ. “Cháu sẽ thành y tá, thành giáo viên, thành cảnh sát,…”. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng: Nếu không có gì thay đổi, các em sẽ trở thành một thế hệ vô gia cư tiếp theo.”

Theo báo cáo từ Viện nghiên cứu về trẻ em – nghèo đói – vô gia cư, tính từ năm 2002, số trẻ em phải sống trong căn hộ tạm tại New York  tăng 44%. Giá tiền thuê nhà tại New York ngày càng tăng, các em chính là người sẽ phải trả số tiền đó. Nếu không đủ khả năng, các em phải ra đường.

“Thực tế, số lượng người vô gia cư ở New York nhiều nhất ở độ tuổi 12, 13. Đó không phải là người lớn.” – Tiến sĩ Ralph nói thêm.

Các chuyên gia cho rằng, cần thay đổi chính sách để đảm bảo điều kiện sống cho trẻ em. Cần xây dựng nhiều trường học cho em, đồng thời cung cấp nhiều nhà ở giá cả phải chăng cho các gia đình có trẻ em. Đây là điều kiện đầu tiên để giúp các em có một cuộc sống tốt hơn, được phát triển đầy đủ hơn, có điều kiện thoát khỏi nghèo khó trong tương lai.

Theo ChannelNewsAsia
 
Chia sẻ