Ố ồ, Denis Đặng lộ 6 múi 'siêu thực' trên sân khấu 'Sàn đấu vũ đạo'

MẪN NHI,
Chia sẻ

Sân khấu tập 4 Sàn đấu vũ đạo 2022 khiến khán giả mãn nhãn với nhiều tiết mục K-pop đặc sắc, có cả nhạc SNSD, Blackpink... Trong đó 'đã mắt' nhất có lẽ là màn nhảy đẹp thần sầu, khoe 'múi' siêu thực của Denis.

Trong tập 4, sáu đội thi đầu tiên đối đầu gồm: Ciin - Duy Tân, Ngụy Thùy Linh - Vitden, TiTi - Đan Phạm, Dương Domic - Hải 2D, Denis Đặng - Quang Hiệp - Kiên Cường và Gin Tuấn Kiệt - Trần Tú.

Ố ồ, Denis Đặng lộ 6 múi 'siêu thực' trên sân khấu 'Sàn đấu vũ đạo' - Ảnh 1.

Đồng hành cùng giám khảo Minh Hằng và biên đạo John Huy Trần chính là ca sĩ Hari Won (phải)

Quá đẹp, Denis Đặng khiến Minh Hằng ví như "búp bê", muốn "bứng mang về"

Đội thi cuối cùng nhưng cũng là đội có tiết mục bùng nổ nhất tuần K-pop là Denis Đặng cùng bộ đôi biên đạo Quang Hiệp và Kiên Cường. Giám đốc sáng tạo tài ba chọn cho phần thi của mình nhiều ca khúc độc đáo gồm: Gashina, Mmmh Bang!.

Vẫn như mọi khi, Denis Đặng với bề ngoài "sáng bừng" cả sân khấu mỗi khi xuất hiện. Anh được Minh Hằng ví như "búp bê trong lồng kính", nhìn là muốn bứng mang về. Điểm đặc sắc nhất trong phần thi của Denis Đặng chính là khoảnh khắc anh bị xé áo, để lộ 6 múi siêu thực. 

Ố ồ, Denis Đặng lộ 6 múi 'siêu thực' trên sân khấu 'Sàn đấu vũ đạo' - Ảnh 2.

Denis với gương mặt và hình thể đẹp "siêu thực" như từ truyện tranh bước ra

Ngay cả Hari Won cũng phải thốt lên: "Denis Đặng là nhân vật hư cấu. Đã đẹp trai, body khỏi nói nhìn thôi muốn ngất rồi, có chiều cao nữa... Ở Hàn sẽ gọi là ‘người đàn ông bước ra từ truyện tranh’". 

Ngoài ra, Denis Đặng còn được khen ngợi biết cách kiểm soát dù sân khấu khá trơn trượt. Nhờ phát huy nhiều thế mạnh, team có đội hình đặc biệt nhất Sàn đấu vũ đạo 2022 nhận được hai điểm 9,5 từ giám khảo Hari Won và Minh Hằng, 9 điểm từ biên đạo John Huy Trần.

Ciin tiếp tục diễn hit Blackpink, nghẹn ngào khi bị nhận xét "chưa biết cách biểu cảm"

Ở tuần thi K-pop, Ciin lại lần nữa chọn những ca khúc hit của idol là Blackpink làm nhạc nền cho tiết mục ở Sàn đấu vũ đạo. Dùng cả How you like that hay Money, hot TikToker biến sân khấu chương trình thành màn showcase cực sôi động, nối tiếp tuần thi ở màn chào sân và hip-hop.

Ố ồ, Denis Đặng lộ 6 múi 'siêu thực' trên sân khấu 'Sàn đấu vũ đạo' - Ảnh 3.

Bài thi của Ciin và biên đạo Duy Tân nhận được 8,5 điểm từ giám khảo Hari Won, 8 điểm từ biên đạo John Huy Trần và 8,75 điểm từ giám khảo Minh Hằng.

Tuy nhiên, bài thi của cô nàng vẫn bị biên đạo John Huy Trần nhận xét là ở mức trung bình, không được tự nhiên, khai thác chưa tới. Hari Won cũng cho rằng bài thi của Ciin và Duy Tân có nhiều động tác K-pop nhưng nhìn tổng thể chưa ra chất K-pop. Nữ ca sĩ người Hàn nhắn nhủ Ciin nên tập diễn xuất, biểu cảm hơn.

Gin Tuấn Kiệt tái hiện toàn cảnh phim zombie All of us are dead 

Biên đạo Trần Tú khá lo lắng cho tình trạng của Gin Tuấn Kiệt khi bước vào đêm thi chính thức của tuần K-pop cũng bởi nam diễn viên đã gặp chấn thương dẫn đến bong gân trong lúc luyện tập.

Cả hai khiến dàn cố vấn thích thú khi tái hiện bộ phim Hàn đình đám All of us are dead nhưng bằng vũ đạo dưới nền nhạc của các bản hit Ring ding dong, Sorry sorry, Lucifer, Gee. Tuy nhiên, toàn bộ bài thi của "cặp bài trùng" Gin Tuấn Kiệt - Trần Tú lại gợi cho các cố vấn cảm giác xem kịch hơn là một tiết mục thi nhảy K-pop.

Ố ồ, Denis Đặng lộ 6 múi 'siêu thực' trên sân khấu 'Sàn đấu vũ đạo' - Ảnh 4.

Phần thi của Gin Tuấn Kiệt và Trần Tú nhận về 3 điểm 8,5 từ 3 giám khảo.

Giám khảo Hari Won tiếc nuối chia sẻ: "Các bạn có ý tưởng hay thì nên biết khai thác, phát triển. Hari thấy rất tiếc khi không thấy vũ đạo ấn tượng liên quan đến các bài mà các bạn dùng". Giám khảo Minh Hằng cũng đồng tình: "Ý tưởng zombie quá máu lửa nhưng kịch chiếm 80% trong bài còn các động tác nhảy thì rời rạc, chưa kết nối. Nếu các bạn diễn bằng động tác sẽ hay hơn".

TiTi hóa ninja, "nổi máu liều" nhào lộn khiến chấn thương ngay trên sàn diễn

Xuất hiện trên sân khấu Sàn đấu vũ đạo trong hình tượng ninja, dưới nền nhạc Kick it remix, cựu trưởng nhóm HKT dồn toàn sức lực để bài thi được hoàn hảo nhất có thể.

Xuyên suốt bài thi của mình, TiTi thực hiện nhiều động tác khó khiến giám khảo lẫn khán giả phải trầm trồ. Đặc biệt nhất là cú nhào lộn quá liều lĩnh khiến nam ca sĩ chấn thương trên sân khấu vì đã trật vai từ trước đó. Nén cơn đau, TiTi vẫn cố gắng hoàn thành bài thi K-pop một cách tốt nhất.

Ố ồ, Denis Đặng lộ 6 múi 'siêu thực' trên sân khấu 'Sàn đấu vũ đạo' - Ảnh 5.

Phần thi của TiTi nhận về 9 điểm từ giám khảo Hari Won, 8,5 điểm từ biên đạo John Huy Trần và 9,25 điểm từ giám khảo Minh Hằng.

Giám khảo Minh Hằng hết sức lo sợ khi nhận ra tình trạng của TiTi: "Nguy hiểm quá em ơi, chị không muốn mọi người bị tổn thương, đừng ăn liều như thế". Nữ ca sĩ cũng dành lời khen cho TiTi và biên đạo Đan Phạm khi biết cách sử dụng đạo cụ, nền ảo diệu nhưng nên có sự tính toán thông minh hơn bởi có quá nhiều "chiêu" trong bài.

Biên đạo John Huy Trần cũng cho rằng nên có nhiều nguồn cảm hứng K-pop hơn nữa để thành bài thi trọn vẹn.

Dương Domic "quên bài" dù đầy lợi thế K-pop

Nhận được đề bài K-pop, Dương Domic mừng rỡ vì đây là thế mạnh của anh chàng khi từ trước đến nay đã được đào tạo trong công ty Hàn Quốc. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực rất lớn đối với chàng "tân binh" trẻ luôn lo sợ làm không tốt phần thi lợi thế.

Chọn bản hit Home, Run của SEVENTEEN, Dương Domic lại mắc nhiều sai sót vì nhiều lần quên động tác trong phần thi của mình.

Ố ồ, Denis Đặng lộ 6 múi 'siêu thực' trên sân khấu 'Sàn đấu vũ đạo' - Ảnh 6.

Tiết mục của Dương Domic nhận về 2 điểm 8 từ biên đạo John Huy Trần và Minh Hằng, 8,25 điểm từ giám khảo Hari Won.

Tiết mục khiến biên đạo John Huy Trần phải nhận xét: "Anh thấy tụi em như đang cháy thì hết củi, đang chạy xe mà hết xăng. Anh thấy hơi tội cho các em vì nhìn tụi em rất mệt trên sân khấu, dù đang cố gắng hết mình nhưng thấy rõ sự căng thẳng, lo lắng…".

Biên đạo Hải 2D cũng thừa nhận cả hai chỉ vừa tập xong bài thi hoàn chỉnh trước khi lên sân khấu nên đã có nhiều chỗ không hài lòng. Bộ đôi hứa sẽ không làm mọi người thất vọng trong những vòng thi sắp tới.

Ngụy Thùy Linh bùng nổ nhờ loạt hit SNSD, Hari Won đòi mang luôn tiết mục đến MAMA

Ở tuần thi K-pop, Ngụy Thùy Linh tự tin cho biết đây là thế mạnh của mình và quả thật nữ ca sĩ đã không hề làm người hâm mộ thất vọng.

Trên sân khấu Sàn đấu vũ đạo 2022, thành viên LipB "cháy hết mình" với loạt hit của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Fan Gen2 thích thú khi nghe giai điệu của nhiều ca khúc quen thuộc như: The boys, I got a boy, Genie, Catch me if you can. "Gà cưng" Đông Nhi chia sẻ về tiết mục hoành tráng của mình: "SNSD luôn là một nữ hoàng. Lần này, bọn em muốn mang hình ảnh phong cách nữ hoàng mới, máu chiến hơn tại vùng đất sa mạc của riêng bọn em".

Ố ồ, Denis Đặng lộ 6 múi 'siêu thực' trên sân khấu 'Sàn đấu vũ đạo' - Ảnh 7.

Kết quả, Ngụy Thùy Linh - Vitden nhận được 2 điểm 9,75 từ giám khảo Hari Won, Minh Hằng, 9,5 điểm từ biên đạo John Huy Trần. Đây là đội có tổng điểm cao nhất tập 4

Phần thi bùng nổ của team Ngụy Thùy Linh - Vitden đã nhận về "cơn mưa lời khen" từ các giám khảo. Ca sĩ Minh Hằng nhận xét: "Kỹ thuật, tư duy dựng bài rất tốt. Đây là tuần chị thấy đã nhất. Vitden ‘my gu, mặn kinh khủng khiếp’. Dàn bài, cách biên đạo bài rất thông minh, visual đẹp, hình ảnh nữ quyền vô cùng".

Đáng chú ý nhất là lời nhận xét "có cánh" từ Hari Won: "Tiết mục này chị thấy có thể bưng lên sân khấu khủng như MAMA, hay ho đến mức độ không biết phải nói gì". Ngay cả biên đạo khó tính như John Huy Trần cũng dùng từ "đẳng cấp" để đánh giá bài nhảy của thành viên LipB.

Ca khúc K-pop nào sẽ được 6 đội còn lại mang lên sân khấu trong đêm thi kế tiếp? Đón xem tập 5 Sàn đấu vũ đạo 2022 với chủ đề nhảy K-pop của 6 đội thi còn lại sẽ lên sóng vào 19h30 thứ bảy ngày 20-8 trên kênh HTV7.

Chia sẻ