Ô nhiễm không khí Hà Nội và TP.HCM tiếp tục vượt ngưỡng đỏ, người dân cần hạn chế ra đường

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Vào sáng nay, app AirVisual hiển thị xếp hạng mức độ ô nhiễm không khí ở Việt Nam ở mức đỏ. Chỉ số AQI lên đến 170 ở TP.HCM - ngưỡng có thể gây hại đến sức khỏe con người.

Theo đó, tại app đo mức độ ô nhiễm không khí được khá nhiều người tin dùng hiện nay là AirVisual, sáng nay, Việt Nam vẫn nằm trong top 10 nước có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, cụ thể ở vị trí thứ 8.

Ô nhiễm không khí Hà Nội và TP. HCM tiếp tục vượt ngưỡng đỏ sau hai ngày ở mức an toàn - Ảnh 1.

Vị trí xếp hạng của Việt Nam trên app về mức độ ô nhiễm sáng nay.

Theo đó, chỉ số AQI cao nhất là tại TP.HCM cao nhất lên đến 174 và Hà Nội cao nhất là 157, cả 2 thành phố đều ở mức đỏ - mức có thể gây hại đến sức khỏe con người.

Ô nhiễm không khí Hà Nội và TP. HCM tiếp tục vượt ngưỡng đỏ sau hai ngày ở mức an toàn - Ảnh 2.

Chỉ số AQI ở Hà Nội sáng nay.

Ô nhiễm không khí Hà Nội và TP. HCM tiếp tục vượt ngưỡng đỏ sau hai ngày ở mức an toàn - Ảnh 3.

Chỉ số AQI ở TP.HCM sáng nay.

AQI là chỉ số thể hiện mức độ ô nhiễm không khí do Hoa Kỳ ban hành, đây là thông số được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới ngày nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đang đứng trong top những thành phố lớn có chỉ số AQI đứng đầu thế giới.

Vì thế, để bảo vệ bản thân, hãy trang bị khẩu trang chống bụi, che chắn kỹ lưỡng khi ra ngoài. Nếu không có việc cần thiết, người dân nên hạn chế ra đường để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chia sẻ