Nuôi gần 10 chân dài, "trả lương" bán dâm đến 40 triệu đồng/tháng

Hoàng Thuận,
Chia sẻ

Nuôi gần 10 cô gái, Thu Em trả lương mỗi tháng từ 30 - 40 triệu đồng/người và thuê người chụp ảnh "mát mẻ" của các cô đăng lên mạng xã hội để tìm khách mua dâm.

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ Lâm Thị Thu Em (51 tuổi) và Trần Thị Ý Quỳnh (33 tuổi) cùng ngụ TP Thủ Đức, Tô Hải Sang (22 tuổi, ngụ quận 7) và 3 người khác để điều tra làm rõ hành vi “Môi giới mại dâm”.

Nuôi gần 10 chân dài, "trả lương" bán dâm đến 40 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Cô gái trong đường dây của "má mì" Thu Em bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách trong khách sạn ở quận 1 (Ảnh: A.X.).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thu Em nuôi, bao ăn gần 10 cô gái gái bán dâm và trả tiền công từ 30 - 40 triệu đồng/người/tháng.

"Má mì" này thuê một số người không rõ lai lịch chụp ảnh "mát mẻ" và đăng hình, thông tin các gái bán dâm lên các trang mạng xã hội để mời chào, tìm khách mua dâm. Thu Em thuê Quỳnh, Lâm Trần Huỳnh Thái Lâm (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) làm nhiệm vụ trực điện thoại, thỏa thuận giá bán dâm với khách hoặc với những người môi giới khác, điều gái đi "dù” và thu tiền "bán hoa" với tiền công từ 300 - 500 nghìn đồng/ngày.

Ngoài ra, “má mì” Thu Em còn thuê Đinh Hoàng Việt (43 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Thành Phong (43 tuổi, quê Đồng Nai) lái xe chở các cô gái đi bán dâm cho khách với tiền công 300 nghìn đồng/ngày.

Sau thời gian theo dõi, tối 20/4, các trinh sát Công an quận 1 ập vào kiểm tra một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và phát hiện 2 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 603 và 604.

Qua đấu tranh, 2 nam giới khai nhận, bản thân có nhu cầu mua dâm nên liên hệ với Sang (nhân viên lễ tân của khách sạn) để đặt vấn đề. Nhân viên lễ tân nói trên liên hệ với Quỳnh và được báo giá 1,1 triệu đồng/lần, đồng thời gửi ảnh của 10 cô gái trẻ trung, mát mẻ cho Sang để chuyển cho khách lựa chọn.

Khi có hình ảnh, Sang tự ý kê giá bán dâm lên cao gấp đôi rồi báo cho 2 vị khách để hưởng phần tiền chênh lệch.

Sau khi “chốt đơn”, Quỳnh báo cho Lâm điều Việt và Phong chở 2 cô gái đến bán dâm cho 2 người khách nói trên thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Chia sẻ