Nước Pháp sốc vì hình ảnh học sinh quỳ gối ôm đầu trước cảnh sát

Quang Dũng,
Chia sẻ

Nhiều người Pháp đang phẫn nộ trước video ghi lại cảnh nhiều học sinh trung học Pháp bị cảnh sát bắt giữ trong vụ biểu tình ngày 6/12.

Trong video được phát đi trên các mạng xã hội tại Pháp trong tối 6/12, một nhóm vài chục học sinh trung học Pháp bị cảnh sát Pháp bắt quỳ gối trên mặt đất, hai tay ôm sau gáy, trên lưng vẫn đang đeo ba lô học sinh.

Nước Pháp sốc vì hình ảnh học sinh quỳ gối ôm đầu trước cảnh sát

Cảnh trong video được quay tại thành phố Mantes-la-Jolie nằm ở ngoại ô, cách thủ đô Paris khoảng 50km về phía Tây. Các học sinh trung học trên thuộc 2 trường trung học trong vùng là Saint-Exupéry và Jean-Rostand, bị cảnh sát Pháp tạm giữ vì đã tham gia vào cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên trong những ngày qua để phản đối các cải cách thi tốt nghiệp trung học và xét tuyển vào Đại học của chính phủ Pháp.

Tổng cộng, đã có 153 học sinh trung học ở thành phố Mantes-la-Jolie bị cảnh sát Pháp triệu tập trong ngày 6/12 vì có các hành động bạo lực chống lại cảnh sát như đốt phá và ném gạch đá vào cảnh sát.

Ngay sau khi được phát tán trên mạng, video trên đã khiến nhiều người Pháp phẫn nộ bởi hình ảnh trên gợi nhớ cảnh các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan (như IS) hay bắt giữ con tin trước khi hành quyết.

Nhiều chính trị gia cũng như các nhân vật nổi tiếng trong xã hội Pháp đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ lực lượng cảnh sát Pháp vì cho rằng đây là những hình ảnh “không thể chấp nhận nổi" tại một quốc gia văn minh như Pháp.

Hiện tại, phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên Pháp nhằm hưởng ứng phong trào “Áo vàng” đang lan rộng trên khắp nước Pháp, khiến 300 trường học Pháp bị ảnh hưởng, trong đó 80 trường buộc phải đóng cửa. Trong ngày 6/12, cảnh sát Pháp đã tạm giữ 700 học sinh trung học vì có các hành động biểu tình bạo lực.

Chia sẻ