Nữ quái mang thai chuyên "vào nhầm" phòng khách sạn để trộm của khách nước ngoài

Gia Hưng,
Chia sẻ

Phú đến khách sạn rồi đi từng phòng giả vờ đẩy cửa nhầm phòng, nếu phòng không khóa Phú sẽ vào trộm tài sản rồi nhanh chân bỏ trốn.

Nữ quái mang thai chuyên vào nhầm phòng khách sạn để trộm của khách nước ngoài - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 21/11, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng chuyên vào các khách sạn để trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Theo đó, 10 ngày trước công an TP. Vinh nhận được đơn trình báo của một người nước ngoài có quốc tịch Italya với nội dung bị mất tài sản khi đang ngủ trong phòng của khách sạn Sao Mai 3 (TP. Vinh).

Cụ thể, khoảng 1h sáng, nạn nhân đến thuê phòng ở khách sạn Sao Mai 3 để nghỉ. Do mệt quá nên khi vào phòng, anh thay đồ để ở ghế rồi ngủ thiếp đi mà quên khoá cửa phòng. Đến sáng hôm sau, nạn nhân đi ăn sáng mới phát hiện mình đã bị mất toàn bộ tài sản gồm: 3 triệu đồng, 700 euro, 500 USD, 10.000 Bạt (Thái Lan).

Nữ quái mang thai chuyên vào nhầm phòng khách sạn để trộm của khách nước ngoài - Ảnh 2.

Đối tượng Phú tại công an.

Nhận được đơn trình báo, Công an TP. Vinh đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm táo tợn trên là Phạm Thị Phú (SN 1977, trú tại khối 7, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò). Phú sau đó bị công an bắt giữ.

Điều bất ngờ là khi phát hiện và bắt giữ, tổ công tác không khỏi ngạc nhiên khi Phú đang mang thai ở tháng thứ 8. Thông thường, với những người mang thai như thế này sẽ đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên Phú vẫn mang cái bụng bầu đi lân la các khách sạn để trộm tài sản.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận do ham ăn tiêu nhưng không có tiền nên đã đi lang thang nhiều nơi ở TX. Cửa Lò và TP. Vinh để trộm cắp.

Theo đó, đêm đến Phú đi lang thang các khách sạn rồi gõ cửa từng phòng. Khi không nghe ai trả lời và đẩy cửa thấy không khoá, Phú sẽ lẻn vào trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Khoảng 0h30’ ngày 10/11, Phú đi taxi đến khách sạn Sao Mai 3 (TP. Vinh) rồi bước vào như đang có hẹn. Do đang mang bụng bầu nên Phú dễ qua mặt lễ tân và bảo vệ và không ai nghi ngờ.

Phú sau đó đi lên các tầng và gõ cửa, đẩy cửa từng phòng. Khi gõ cửa phòng 507, không nghe tiếng trả lời, Phú đẩy nhẹ cửa và phát hiện cửa không khoá. Bước vào trong, Phú lục quần áo lấy tài sản và đem đổi ra được 33 triệu đồng. Số tiền này Phú sau đó tiêu xài hết.

Trước đó, với hành vi tương tự, Phú đã bị Công an TX. Cửa Lò bắt và khởi tố điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Phú đang mang bầu nên được tại ngoại. Không ngờ, lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với phụ nữ mang thai, Phú lại tiếp tục gây án.

Bước đầu, Công an TP. Vinh cũng đã xác định được 3 vụ trộm tương tự trên địa bàn. Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Chia sẻ