"Nữ quái" chợ Long Biên thu phục 6 gã đàn ông dưới trướng

Theo An ninh thủ đô,
Chia sẻ

Ổ nhóm “đầu gấu”, chuyên cưỡng đoạt tài sản của bà con tiểu thương nhiều tỉnh thành đến làm ăn, buôn chợ tại Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) về đêm, vừa bị CAQ Ba Đình triệt xóa.

Điều hành, “quản” 6 gã đàn ông to con, “máu mặt” trong nhóm này... lại là người đàn bà loắt choắt. Chị ta là Đỗ Thu Hằng (SN 1981) - tức Hằng "còi", hiện tạm trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Cùng bị CAQ Ba Đình bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản với Hằng “còi” có 6 “đàn em” gồm: Trần Trung Chiến (SN 1988); Hà Mạnh Dưỡng (SN 1983); Hoàng Văn Hậu (SN 1987), cùng ở Sơn Dương, Tuyên Quang; Đỗ Quang Hà (SN 1983), ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Nguyễn Chí Thành (SN 1988) và Nguyễn Thanh Kỳ (SN 1987) ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Cả 6 đối tượng trên trước khi được thu nạp vào “tổ bốc xếp” của Hằng “còi”, vốn là đối tượng lang thang, “dạt” về chợ Long Biên kiếm sống về đêm.

Ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên bị xóa sổ.

Địa bàn mà ổ nhóm này hoạt động là khu vực bãi đỗ ô tô dọc phố Hồng Hà, sát chợ rau - nơi các chủ hàng thường tập kết, bốc dỡ hàng hóa để chuyển vào chợ buôn bán. Theo cơ quan công an, để vào được bãi đỗ này, các chủ xe đã nộp lệ phí 20.000 đồng/xe cho Ban quản lý chợ, song từ giữa năm 2012 đến sát Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, dưới sự điều hành của Đỗ Thị Hằng, nhóm 6 “đàn em” do Trần Trung Chiến trực tiếp phụ trách đã ngang nhiên sử dụng “luật rừng” để ép các chủ xe rau nộp thêm “tô” nếu muốn xuống hàng.

Hằng và cộng sự Trần Trung Chiến.

“Tổ bốc xếp” của Hằng “còi” hoạt động cao điểm nhất từ khoảng 20h30 tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau, khi các xe ô tô chở rau, củ, quả từ nhiều nơi dồn dập về chợ. Lấy danh nghĩa liên hệ với các xe hàng để xin việc bốc xếp hàng hóa, thực chất nhóm “đàn em” của Hằng đến ép chủ hàng, hoặc lái xe nộp “tô”, mức từ 50.000 đồng - 200.000 đồng/xe, tùy chủng loại, số lượng hàng hóa. Chủ xe không nộp “tô” hàng ngày, có thể nộp “vé tháng” với mức 1,5 triệu đồng/xe. Trung bình mỗi ngày nhóm của Chiến thu được khoảng 30 đầu xe, bỏ túi 3 triệu đồng.

Việc thu tiền trắng trợn của ổ nhóm mang danh “tổ bốc xếp”, khiến nhiều tiểu thương bức xúc, nhưng hễ chủ hàng nào dám phản ứng mạnh, hoặc không chịu nộp tiền sẽ lập tức bị dằn mặt, đập phá hàng hóa. Quá trình theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của ổ nhóm này, trước Tết Nguyên đán, Đội CSHS CAQ Ba Đình đã dựng được “sơ đồ” các đối tượng, lập chuyên án trinh sát đấu tranh, bóc gỡ, chấm dứt những ngày tháng hoạt động lộng hành của chúng tại chợ rau quả Long Biên.

Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình thông báo, ai là bị hại, nhân chứng của nhóm cưỡng đoạt tài sản trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT CAQ (gặp điều tra viên Bùi Mạnh Cường - điện thoại: 043.9396573) để phối hợp giải quyết.

Chia sẻ