Nữ diễn viên thảo mai được yêu thích nhất màn ảnh Việt: Tôi quá may mắn!

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Hà Hương cùng vai chị Nguyệt thảo mai đã trở thành nữ diễn viên phản diện được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ.

Phía trước là bầu trời được xem là bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam về đề tài cuộc sống sinh viên. Trong số những nhân vật trong phim, khán giả khó lòng quên được Nguyệt (Hà Hương thủ vai). Nguyệt là cô gái sắc sảo, có chút ranh ma, sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt được mục đích.

Thế nhưng, sau gần 20 năm lên sóng, giữa năm 2018, một số trích đoạn lột tả sự "thảo mai" của nhân vật Nguyệt được đăng tải và bỗng gây được sự chú ý đặc biệt cho công chúng. Song, thay vì chê bai, chỉ trích nhân vật Nguyệt, khán giả lại rất thích thú trước những màn "lật mặt" của cô nàng.

Có thể nói, hiếm có nhân vật phản diện nào lại nhận được sự yêu mến, thích thú từ khán giả như Nguyệt thảo mai.

Nữ diễn viên thảo mai được yêu thích nhất màn ảnh Việt: Tôi quá may mắn! - Ảnh 1.

Nguyệt thảo mai bất ngờ "gây sốt" sau gần 20 năm lên sóng.

Nhân vật Nguyệt thảo mai bỗng dưng hot trở lại đồng nghĩa với việc Hà Hương – nữ diễn viên thủ vai Nguyệt – cũng trở thành ngôi sao sáng thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Chiều7/ 4/2019, Hà Hương có mặt trong lễ khởi động Tuần lễ Liên hoan Thời trang trẻ em Việt Nam 2019 – "Celebrations of Viet Nam Junior Fashion Week 2019".

Là 1 trong số những khách mời đặc biệt đồng hành cùng chương trình, Hà Hương tiếp tục nhận được tình cảm đặc biệt từ phía quan khách có mặt.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi "bỗng dưng lại nổi tiếng", Hà Hương cho hay cô nhận được nhiều điều tích cực khi nhân vật Nguyệt được chú ý trở lại:

"Từ những năm 2000, vai Nguyệt đã khá hot rồi nhưng thời điểm đó sức lan tỏa của truyền thông và mạng xã hội chưa mạnh như bây giờ. Việc vai Nguyệt bỗng dưng "hot" trở lại giống như 1 làn sóng cuốn tôi trở lại với thời vàng son của bản thân.

Trên thực tế, sự nổi tiếng trở lại này chỉ đem lại cho tôi nhiều cảm xúc thú vị chứ không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống gia đình tôi. Mọi người không quá bận tâm tới vai Nguyệt".

Nữ diễn viên thảo mai được yêu thích nhất màn ảnh Việt: Tôi quá may mắn! - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Hà Hương đồng hành cùng Tuần lễ Liên hoan Thời trang trẻ em Việt Nam 2019.

Nữ diễn viên cũng vui vẻ cho biết, chị rất thích thú khi mình vào vai phản diện nhưng lại nhận được nhiều thiện cảm của khán giả:

"Hai con tôi thường xuyên theo dõi các đoạn trích trên mạng xã hội và tỏ ra rất thích thú với một vài câu thoại của Nguyệt. Các con thường dùng tik tok để diễn lại 1 số đoạn ngắn, và câu thoại thường xuyên được các con đem ra chơi đùa đó là: Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!

Một điều thú vị nữa là mặc dù vai Nguyệt là vai phản diện, có tính cách khá đáng ghét, thủ đoạn nhưng tất cả những người xung quanh tôi như bạn bè, người thân, các con, các bé học sinh… đều không cảm thấy sợ hay ghét Nguyệt.

Tất cả mọi người đều rất hào hứng bắt chước lại các hành động, lời nói của Nguyệt như 1 cách trêu đùa tôi.

Tôi nghĩ, việc mọi người yêu thích nhân vật Nguyệt và không hề sợ tôi là vì nhân vật này hot trở lại sau rất nhiều năm. Mọi người đã có thời gian tiếp xúc và hiểu rõ về tôi trước khi "cơn lốc Nguyệt thảo mai" ập đến nên không hề cảm thấy Nguyệt đáng ghét, lại càng không có lý do gì để sợ tôi".

Nữ diễn viên thảo mai được yêu thích nhất màn ảnh Việt: Tôi quá may mắn! - Ảnh 3.

"Đột nhiên được khán giả chú ý, yêu mến sau gần 2 thập kỷ lên sóng, tôi không thể nói gì ngoài 2 từ "may mắn".

Về việc đột nhiên nổi tiếng sau gần 20 năm lên sóng, với Hà Hương, đó là sự may mắn lớn trong cuộc sống và trong sự nghiệp:

"Đột nhiên được khán giả chú ý, yêu mến sau gần 2 thập kỷ lên sóng, tôi không thể nói gì ngoài 2 từ "may mắn". Thực sự, tôi phải cảm ơn khán giả rất nhiều vì họ đã cho tôi cơ hội được xuất hiện trở lại.

Với may mắn này, tôi cũng rất mong muốn có được 1 vai diễn mới, đánh dấu cho sự trở lại. Nhưng để có 1 vai diễn phù hợp với tôi trong giai đoạn này, quả thực rất khó".

Chia sẻ