Nữ công nhân bị nhóm côn đồ chặn xe rạch mặt trước cổng công ty

THÀNH VĂN,
Chia sẻ

Qua truy xét, công an đã bắt giữ nhóm côn đồ chặn xe máy nữ công nhân trước công ty rồi dùng dao rạch mặt khiến nạn nhân bị thương tích 12% rồi tẩu thoát.

Ngày 4/3, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ nhóm côn đồ dùng dao rọc giấy rạch mặt chị N.T.K.H. (26 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, là công nhân) dẫn tới thương tích là 12%.

 - Ảnh 1.

Nữ công nhân với thương tích trên mặt.

Theo đó, chị H. vốn là công nhân của 1 công ty đóng tại KCN Sonadezi, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khoảng 5h30 ngày 30/11/2019, chị đi từ nhà chồng đến công ty để làm việc. Khi đi qua khỏi cầu Suối Son, xã Suối Nghệ thì chị thấy 1 nhóm thanh niên bịt mặt đứng bên đường cùng xe máy.

Nghi nhóm này là cướp giật nên nữ công nhân tìm cách đi nhanh thì nhóm đuổi theo. Khi tới gần vòng xoay thì nhóm bắt kịp chị H. và tìm cách ép xe nên chị H. tăng tốc. Chị H. chạy tới công ty thì nhóm bắt kịp, nữ công nhân hoảng sợ hô hoán cướp, cướp,…

Bất ngờ 1 đối tượng trong nhóm giữ xe chị H. lại, 1 đối tượng kéo và dùng dao rọc giấy rạch mặt chị H.. Nữ công nhân bị thương tích trên mặt tìm cách vùng vẫy hô hoán kêu cứu. Bảo vệ công ty nghe tiếng nên chạy ra thì nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát. Chị H. được đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

 - Ảnh 2.

Đối tượng cầm đầu vụ việc.

Qua truy xét, công an xác định nhóm đối tượng gồm: Dương Văn Phương (31 tuổi, là đối tượng cầm đầu vụ việc), Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi), Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nên bắt giữ.

Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ