NSND Ngọc Giàu: "Tôi cũng như Phương Mỹ Chi, 10 tuổi đã nổi tiếng!"

Theo Soha,
Chia sẻ

NSND Ngọc Giàu đã dành cho “chị Bảy” Phương Mỹ Chi những lời khen và những lời khuyên chân thành.

Cảm xúc của bà khi hát chung ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang với Phương Mỹ Chi trong đêm chung kết The Voice Kids?

Tôi bất ngờ vì cháu hát ngọt quá. Phương Mỹ Chi có một giọng hát rất tốt. Cách hát ngân nga ngọt ngào như cháu không phải học là có được mà do trời phú, do bẩm sinh. Cách ngân nga này rất thích hợp cho dòng nhạc quê hương. Nếu Phương Mỹ Chi giữ được giọng tốt cho đến lớn thì hay lắm.

NSND Ngọc Giàu:
NSND Ngọc Giàu

Là thế hệ nghệ sĩ đi trước, bà có lời khuyên gì cho Phương Mỹ Chi, một cô bé đáng tuổi cháu, chắt của bà?

Học chữ nghĩa cho ngon lành rồi mới tính chuyện hát. Có thể song song chuyện học, trong những ngày nghỉ cuối tuần, cháu nhận lời đi hát vài chỗ, vừa có thu nhập, vừa giải trí, thư giãn vừa rèn luyện giọng. Ba mẹ của Phương Mỹ Chi chắc chắn là phải tập trung cho con gái đi học hành trước.

Nghĩa là theo bà, kiến thức của người nghệ sĩ vẫn được đặt lên hàng đầu?

Học chữ nghĩa cho đàng hoàng tử tế, cháu có thể đăng ký vào một lớp dạy thanh nhạc để rèn luyện thêm. Có như vậy, sau này thành một ca sĩ, Phương Mỹ Chi không bị cho là học lóm người này, bắt chước người kia.

Không riêng gì nghệ sĩ, một người am hiểu hết tất cả, từ văn hóa cho đến học vấn, đi ra đường người ta không dám coi thường.

Bà có mừng không khi đã có thế hệ kế tiếp nối gót bà cất giọng những ca khúc mang âm hưởng quê hương, trong thời buổi dòng nhạc thị trường phát triển rầm rộ?

Mừng chứ, thích chứ. Dễ gì có một đứa nhỏ hát hay như vậy. Ngày xưa tôi cũng như Phương Mỹ Chi, mới 10 tuổi là đã bước lên sân khấu, hát hay và nổi tiếng nên tôi hiểu được những áp lực, khó khăn của cháu. Cháu cứ giữ vững lập trường, đi học chữ cho tốt, song song đó đi học thanh nhạc.

NSND Ngọc Giàu:
NSND Ngọc Giàu hát Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang cùng Phương Mỹ Chi trong đêm chung kết The Voice Kids

Nói gì thì nói, không có nghề nào bằng nghề ca hát đâu. Người nghệ sĩ mang những gì mình có, mang lời ca, tiếng hát của mình ra làm đẹp cuộc đời. Rất đáng trân trọng!

Tuy ít ca sĩ hát dòng nhạc quê hương nhưng dòng nhạc này luôn tồn tại theo năm tháng. Bà có thấy như vậy?

Trong một chương trình ca nhạc, dù có nhiều ca sĩ hát dòng nhạc nhẹ, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không có ca sĩ hát nhạc quê hương. Hương Lan là ca sĩ hát dòng nhạc quê hương, hàng mấy chục năm nay, đến giờ vẫn không có ai qua nổi và vẫn được trân trọng là vậy.

Xin cám ơn bà!

Chia sẻ