Nông dân cắn răng nhổ hoa lay ơn cho bò ăn

Theo Người Lao Động,
Chia sẻ

Hàng chục ha hoa lay ơn quá thời kỳ thu hoạch nở toét, đỏ rực khắp cánh đồng, người trồng hoa chỉ biết ngậm ngùi nhổ… cho bò ăn.

Tình cảnh oái oăm này đang xảy ra tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - “thủ phủ” của hoa lay ơn.

Năm nay, bà con trồng hoa tại xã Hiệp An xuống giống khoảng 245 ha hoa lay ơn, trong đó 145 ha được thu hoạch trước Tết Nguyên đán.

Nông dân cắn răng nhổ hoa lay ơn cho bò ăn 1
Người trồng hoa ngậm ngùi nhổ bỏ hoa lay ơn đã quá kỳ thu hoạch.

Hoa lay ơn trước Tết có giá từ 17.000 đến 21.000 đồng/chục. Với giá này, người trồng hoa có lợi nhuận.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 29 Tết, thời nóng lên bất thường làm hàng loạt diện tích hoa lay-ơn nở bung khiến bà con không kịp trở tay. Một số hộ trồng hoa may mắn thu hoạch kịp trước Tết thì có lời, còn những hộ thu hoạch sau tết thì trắng tay.

Chị K’ Ngọc Diễm (thôn Định An, xã Hiệp An) than thở: “Hoa của mình nở bung bét hết, giờ chỉ biết đào lên lấy một ít củ về làm giống cho vụ sau, còn lại mình chở về cho bò ăn chứ không biết làm sao bây giờ”.

Nông dân cắn răng nhổ hoa lay ơn cho bò ăn 2
Người dân chở hoa lay ơn về cho bò ăn.

Chưa kể, hiện hoa lay ơn chỉ có giá 5.000-7.000 đồng/chục nên dù có bán được hoa, nông dân cũng bị lỗ nặng.

Bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An cho biết: “Năm nay, xã Hiệp An có khoảng 50 ha hoa lay ơn bị nở sớm, không thu hoạch được. Nguyên nhân của việc này là do thời tiết không thuận lợi. Còn hoa lay ơn liên tục bị rớt giá là do năm nay bà con tại xã xuống giống quá nhiều khiến cung vượt cầu".

Chia sẻ