Nơi cuộc sống của trẻ em bị “bao vây” bởi. . . rác thải

Theo Phúc Cương,
Chia sẻ

Vì nằm gần nhà máy xử lý và chế biến rác thải TP Việt Trì nên các ông bố, bà mẹ đều phải trông chừng con nhỏ của mình rất cẩn thận. Vì chỉ cần trẻ em đụng phải nước đã qua xử lý của nhà máy này ra môi trường là có thể mắc các bệnh về dị ứng, mẩn đỏ ngoài da.

Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

Ngay vừa khi đến địa bàn khu 8 (xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), chúng tôi đã thấy từ xa một làn khói đen theo gió bốc lên bao trùm cả một góc khu dân cư với mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu. Nơi xuất phát của làn khói đen này là Nhà máy xử lý và chế biến rác thải TP Việt Trì trực thuộc Công ty TNHH MTV xử lý và chế biến rác thải tỉnh Phú Thọ nằm ở gần đấy.

rác thải
Bãi rác lớn như một ngọn núi chưa được xử lý ở nhà máy xử lý và chế biến rác thải TP Việt Trì.

“Ngược dòng” làn khói bốc ra từ nhà máy này, chúng tôi bắt gặp một cảnh tượng “hãi hùng” khi đường ông dẫn nước thải lộ thiên dẫn nước đã qua xử lý của nhà máy này đổ ra môi trường là một màu nước đen xì, đặc quánh như nhựa đường và có một mùi vô cùng hôi thối, xộc lên tận mũi bất kì ai ngửi phải cũng váng đầu, khó thở.

rác thải

rác thải

rác thải

Người dân khu 8 cho biết, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này đã xảy ra tại khu dân cư từ cách đây 4 năm. Mỗi lần nhà máy này xả thải thì nước chảy tới đâu thì vài ngày sau lúa chết tới đây, nước ngấm vào ao thì cá chết nổi trắng cả mặt ao. Tình trạng ô nhiễm nơi đây nghiêm trọng tới mức, nhiều hộ dân sống gần nhà máy này đêm đến đi ngủ vẫn phải đeo khẩu trang vì mùi hôi thối bốc lên từ  nhà máy này.

Được biết, nhà máy này được xây dựng từ năm 1989 với công suất xử lý rác thải sinh hoạt là 20 tấn rác một ngày của toàn tỉnh Phú Thọ. Thế nhưng, hiện nay lượng rác thải đổ về đây hàng ngày lên tới 200 tấn. Việc nhà máy hoạt động hết công suất vẫn không xử lý hết rác thải đổ về hàng ngày gây ra tình trạng ùn ứ và biến nhà máy này thành “điểm tập kết” rác của toàn tỉnh. Và, hệ lụy của nó là ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân.

Trẻ em bị mắc nhiều bệnh ngoài da

Vì lo sợ ô nhiễm môi trường do nhà máy rác thải gây ra ảnh hưởng tới con cái của mình nên hầu hết các bậc phụ huynh tại khu dân cư này đều tìm mọi cách hạn chế tối đa để con em mình phải tiếp xúc với nguồn nước được xả ra từ nhà máy. Vì khi tiếp xúc với nguồn nước thải từ nhà máy này thì nhiều trẻ em trong đã có bị mắc các căn bệnh ngoài da.

Anh Bùi Văn Hải (bố của cháu Bùi Như Quỳnh, 2 tuổi) bị dị ứng ngoài da rất nặng do tiếp xúc với nguồn nước từ nhà máy này xả ra hồ Song Xóm (thuộc địa phận khu 8 – PV) cho biết: “Cháu nó bị như thế này hơn 2 tháng nay rồi vẫn chưa khỏi. Cách đây khoảng 2 tháng thì cháu nó chạy xuống chỗ hồ Song Xóm chơi có đụng vào nước dưới hồ này do trẻ con nó nghịch rồi té nước lên người nhau. Từ hôm đó về nhà nó có dấu hiệu ngứa, lở loét khắp người. Đưa nó ra trạm y tế xã khám thì người ta chỉ bảo là nó bị ứng ngoài da nhiễm bẩn”.

rác thải
Cháu Bùi Như Quỳnh bị dị ứng ngoài da nghiêm trọng vì đụng phải nước xả thải của nhà máy.

Dẫn chúng tôi xuống xem mương nước xả thải của nhà máy chảy qua đằng sau nhà mình, anh Bùi Văn Mười (29 tuổi, bố của cháu Bùi Huy Hoàng, 2 tuổi) khẳng định, con mình bị dị ứng ngoài da do đụng phải nước ở dưới mương xả thải này. “Nó bị dị ứng vòng quanh cổ, cứ mẩn đỏ rồi lên những cái nút to và có nhân. Do mấy lần nó theo tôi xuống làm vườn ở gần chỗ mương nước xả thải lộ thiên của nhà máy chảy qua đây. Đi khám ở trạm xá thì người ta bảo là bị dị ứng thôi”. – anh Mười nói.


rác thải
Anh Bùi Văn Mười kể về việc con mình bị dị ứng do đụng phải nước xả thải của nhà máy.

Bà Nguyễn Thị Oanh (mẹ cháu Nguyễn Xuân Đạt, 2 tuổi) cũng khẳng định, việc con mình bị dị ứng mọc mụn khắp người là do đụng phải nguồn nước ô nhiễm của nhà máy. Bà Oanh kể: “Cứ đợt nào tôi cho nó xuống vườn rau gần mương xả thải chơi để tôi làm vườn là lần đó nó bị mẩn ngứa nổi khắp người, sẩn mụn rồi lở loét. Đến người lớn như chúng tôi tiếp xúc với nước xả thải của nhà máy này về còn bị dị ứng khắp người nói gì đến trẻ con”. 

Chính quyền bảo có, công ty bảo không

Trò chuyện với PV, ông Bùi Văn Vượng – Trưởng khu 8 khẳng định, việc gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy xử lý và chế biến rác thải Tp. Việt Trì đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân và trẻ em trong khu. Số lượng những người mắc các căn bệnh ngoài da, hô hấp cũng tăng lên. Ông Vượng cho rằng: “Chuyện mắc bệnh ngoài da là cái dễ phát hiện còn thực tế người dân trong khu chúng tôi, đặc biệt là trẻ con đang phải ủ những mầm bệnh gì do ô nhiễm từ nhà máy này gây ra thì chưa biết được. Chúng tôi chỉ muốn có một môi trường trong sạch cho con cháu chúng tôi sinh sống an toàn”.


rác thải
Ông Bùi Văn Vượng – Trưởng khu 8, xã Phượng Lâu.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng trạm y tế xã Phượng Lâu xác nhận có hiện tượng trẻ em tại khu 8 tăng đột biến so với tất cả các khu khác của xã về các căn bệnh ngoài da như: dị ứng nổi ban đỏ, mẩn ngứa, mọc mụn, lở loét trên da. . . Và, theo khảo sát của ông Tiến thì vài năm gần đây song song với việc quá tải của nhà máy này thì số lượng trẻ em mắc những căn bệnh này cũng tăng lên.


rác thải
Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Trạm y tế xã Phượng Lâu khẳng định, có nhiều trường hợp trẻ em bị bệnh ngoài da do ô nhiễm từ nhà máy xử lý và chế biến rác TP Việt Trì.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Bùi Văn Thược – Giám đốc Công ty TNHH MTV xử lý và chế biến rác thải Phú Thọ cho biết: “Người dân bảo mắc bệnh ung thư hay da liễu do ô nhiễm của nhà máy gây ra là chuyện chưa xác thực được. Nếu bị thì nó phải là cả dây chuyền, hệ thống chứ không phải là một hay hai trường hợp đơn lẻ như người dân phản ánh. Nếu đúng là bị bệnh do ảnh hưởng từ ô nhiễm của nhà máy thì chúng tôi sẽ có biện pháp hỗ trợ cho người dân”.


Chia sẻ