Nổ pháo tự chế khiến bé trai 14 tuổi tử vong

Khánh Tâm,
Chia sẻ

Tối 6/2/2021 trên địa bàn xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xẩy ra một vụ nổ pháo tự chế khiến 1 bé trai 14 tuổi tử vong.

Nổ pháo tự chế khiến bé trai 14 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Các bác sĩ TTYT huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cấp cứu 1 trường hợp nát bàn tay do pháo nổ

Thông ban đầu, vào khoảng 19h30 phút tối ngày 6/2/2021, em P.N.K, 14 tuổi, sống cùng ông bà ngoại tại thôn Mỹ Tiến, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tự chế pháo bằng cách nhồi thuốc pháo vào ống tuýp nhôm, inox cắt. Pháo nổ khiến em bị nát phần ngực và tay.

Mặc dù gia đình đã ngay lập tức đưa em đi cấp cứu nhưng do tình trạng bị thương quá nặng nên em đã tử vong.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An xẩy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc do pháo tự chế khiến 1 học sinh tử vong, nhiều người khác bị thương tật suốt đời.

Cụ thể: chiều tối ngày 28/1, 2 học sinh của lớp 10A1, Trường THPT Mai Hắc Đế và 1 học sinh Trường THPT Nam Đàn 2 (Nam Đàn) đến nhà bạn ở khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn chơi.

Tại đây, các em đã đưa pháo nổ ra đốt. Sau một tiếng nổ lớn, hàng xóm chạy sang thì phát hiện cả 3 em đều bị thương tích, trong đó có 1 em thương rất nặng. Ngay lập tức, của 3 em được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại TTYT huyện, sau đó được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh.

Nổ pháo tự chế khiến bé trai 14 tuổi tử vong - Ảnh 2.

Một trường hợp nát bàn tay do pháo nổ vào cấp cứu ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Tiếp đó, ngày 29/1, một học sinh lớp 10, Trường THPT Tân Kỳ 3, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã tử vong và một cháu nhỏ đã phải chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu, nguyên nhân ban đầu được xác định do đốt pháo nổ tại nhà riêng.

Và mới đây, vào khoảng hơn 12 giờ trưa 31/1, một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà em L.V.G 15 tuổi, ở bản Ná Phày, xã Mường Noọc, huyện Quế Phong (Nghệ An). Sau đó mọi người chạy vào phía trong nhà thì phát hiện em G. đang ôm bàn tay đầy máu. Lập tức em G. được đi cấp cứu tại trạm y tế xã.

Qua những tai nạn thương tâm trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tự chế pháo và đốt các loại pháo nổ. Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, mỗi gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên tuyền phòng chống pháo nổ, kiểm tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, quy định về tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

Chia sẻ