Nổ khí ga tại phòng thí nghiệm lưu trữ virus bệnh đậu mùa, Ebola và HIV khiến người dân Nga hoảng loạn

Ly Dương,
Chia sẻ

Một vụ hỏa hoạn bởi nổ khí gas đã xảy ra tại phòng thí nghiệm lưu giữ virus thủy đậu, Ebola và HIV ở Nga gây hoang mang dư luận nước này.

Ngày hôm qua, Trung tâm nghiên cứu cấp nhà nước về virus học và công nghệ sinh học, còn được gọi là Viện Vector, tọa lạc tại khu vực Siberia (Nga), đưa ra thông báo: 1 bình khí gas đã phát nổ tại tầng 5 nơi đây. Vụ nổ kinh hoàng đã thổi bay các cửa sổ. 1 công nhân may mắn thoát chết sau vụ nổ nhưng bị bỏng cấp độ 2-3 phải nhập viện cấp cứu.

Người dân Nga hoảng loạn hay tin nổ khí gas trong phòng thí nghiệm chứa virus thủy đậu, Ebola và HIV - Ảnh 1.

12186341_h28602262_wide-2fcef91e65bc28ff846d1baadf2107b6b637091c

Theo RT, nhà chức trách đã điều 13 xe cứu hỏa và 38 lính cứu hỏa đến xử lý đám cháy ở phòng thí nghiệm hơn 30 mét vuông. Thị trưởng Koltsovo cũng cho biết không có vật liệu sinh học độc hại nào rò rỉ ra bên ngoài trong vụ nổ này song cảnh sát vẫn tích cực tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ.

Người dân Nga hoảng loạn hay tin nổ khí gas trong phòng thí nghiệm chứa virus thủy đậu, Ebola và HIV - Ảnh 3.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như viện Vector không phải là 1 trong 2 địa điểm lưu trữ virus bệnh đậu mùa trên thế giới. Ngoài ra, nơi đây còn chứa virus Ebola và HIV. Điều này khiến nhiều người dân trong khu vực không khỏi hoang mang, sợ mầm mống bệnh tật lây lan ra bên ngoài rồi nhiễm vào cơ thể. Ước tính trong thế kỷ 20, bệnh đậu mùa đã giết chết hơn 300 triệu người trên khắp thế giới. Năm 2004, một công nhân phòng thí nghiệm, Antonina Presnyakova, đã chết sau khi bất cẩn để mũi kim chứa virus Ebola đâm vào người. 

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ