Nigeria đóng cửa tất cả các trường học tới tháng 10 vì dịch Ebola

,
Chia sẻ

Tất cả các trường học ở Nigeria đã được lệnh đóng cửa cho đến 13/10 như một biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola.

Năm học mới của các em học sinh ở Nigeria theo lịch sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới. Tuy nhiên, Bộ trưởng giáo dục nước này đã yêu cầu các trường đóng cửa tạm thời để các nhân viên y tế trực tại trường có thể tham gia đào tạo việc xử lý các trường hợp nghi nhiễm Ebola.

Nigeria đóng cửa tất cả các trường học tới tháng 10 vì dịch Ebola 1
Học sinh ở Nigeria sẽ được nghỉ thêm 6 tuần nữa vì đại dịch Ebola.

5 người đã chết vì Ebola ở Nigeria. Trong khi đó, dịch bệnh bùng phát ở Tây Phi, tập trung tại Guinea, Leberia và Sierra Leone đã giết chết hơn 1.400 người.

Đây là đại dịch lớn nhất từng xảy ra khi cả thế giới ước chừng có khoảng 2.615 người bị nhiễm virus Ebola. Khoảng một nửa trong số những người nhiễm virus đã tử vong.

"Việc tạm đóng của trường học là một động thái tốt của chính phủ nhưng quãng thời gian nghỉ thì quá dài. Tôi không thể hình dung việc 2 đứa con của mình sẽ lãng phí hơn 6 tuần ở nhà. Tôi nghĩ 2 hoặc 3 tuần là đủ rồi", một phụ huynh cho biết.

Nigeria đóng cửa tất cả các trường học tới tháng 10 vì dịch Ebola 2
Đại dịch Ebola khiến các quốc gia nghèo khổ với hệ thống y tế còn kém gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, chính phủ Nigeria hy vọng tất cả những nỗ lực nhằm ngăn chặn loại virus chết người này sẽ có hiệu quả tốt. Hiện tại chỉ mới có thêm một trường hợp được xác nhận nhiễm Ebola tại quốc gia này.

"Bộ giáo dục sẽ ngay lập tức tổ chức và đảm bảo ít nhất có 2 nhân viên y tế túc trực ở mỗi trường học, cả trường công và trường tư. Họ sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia y tế thích hợp", Bộ trưởng giáo dục Ibrahin Shekarau nói.

Dịch Ebola bắt đầu tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, vào tháng 7, khi một người nhiễm virus Ebola bay từ Liberia tới thành phố Lagos của nước này.

Nguyệt Nguyễn (Theo BBC)
Chia sẻ