Những vùng đất bỏ hoang nghe tên đã thấy rùng mình chứ chưa nói đặt chân đến

Khánh Linh,
Chia sẻ

Trước khi đặt chân đến những vùng đất rùng rợn này, ngoài các vật dụng cần thiết bạn hãy đảm bảo mình đã "trang bị" đủ lòng dũng cảm.

Nếu bạn có ý định tìm “cảm giác mạnh” và muốn khám phá những nơi bí ẩn và thậm chí đáng sợ, hãy xem ngay danh sách những vùng đất dưới đây. Từ hòn đảo gồm toàn búp bê đầy ám ảnh đến bức tượng khổng lồ nằm dưới lòng đại dương, những địa danh này chắc chắn sẽ khiến bạn có được một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với bất cứ nơi nào bạn đã từng đến.

1. Đảo múp bê (Isla de las Muñecas), Mexico

Những vùng đất bỏ hoang nghe tên đã thấy rùng mình chứ chưa nói đặt chân đến - Ảnh 1.

Những con búp bê cũ được treo xung quanh hòn đảo.

Theo truyền thuyết kể lại, có một bé gái bị chết đuối tại một kênh đào gần hòn đảo, và linh hồn cô bé không được siêu thoát. Julian Santana Barrera, người trông coi hòn đảo, đã tìm thấy một con búp bê gần nơi cô bé gặp tai nạn và từ đó ông bắt đầu thu thập những con búp bê để phần nào giúp linh hồn bé gái được giải khuây. Bất chấp những lời đồn đại về ma quỷ xung quanh hòn đảo, nơi đây vẫn thu hút rất nhiều lượng du khách.

2. Khu vườn Bomarzo (Sacro Bosco), Italy

Những vùng đất bỏ hoang nghe tên đã thấy rùng mình chứ chưa nói đặt chân đến - Ảnh 2.

Khu vườn đầy rẫy những bức tượng điêu khắc hình thù kì lạ.

Khu vườn Bomarzo được xây dựng trong khoảng từ năm 1548 đến sau 1580 dưới yêu cầu của Công tước Pier Francesco Orsini. Nơi đây sở hữu 30 bức tượng điêu khắc trong đó có tượng người anh hùng Hercules, nữ thần Aphrodite, và chó ba đầu Cerberus, cũng như một ngôi nhà xây nghiêng. Sau nhiều thế kỷ bị bỏ hoang, công viên này đã được khôi phục lại và tái mở cửa cho du khách vào năm 1954, dưới cái tên mới: “Công viên Quái vật”.

3. Khu rừng Aokigahara, Nhật Bản

Những vùng đất bỏ hoang nghe tên đã thấy rùng mình chứ chưa nói đặt chân đến - Ảnh 3.

Aokigahara khét tiếng vì là địa điểm người ta chọn để "xuống suối vàng".

“Aokigahara” có nghĩa là “Cánh đồng cây u buồn”, nhưng nó thường được biết đến dưới cái tên “Khu rừng tự sát” – vì nó chính là địa điểm thường được lựa chọn làm nơi để người ta tìm đến kết liễu cuộc đời mình. Chính quyền địa phương đã làm mọi cách có thể để ngăn chặn điều đó: khu rừng thường xuyên được tuần tra, các camera và biển báo khuyên ngăn người ta làm điều dại dột đã được dựng lên dọc theo các lối đi, cũng như yêu cầu người dân địa phương thông báo cho cảnh sát những khách viếng thăm có vẻ khả nghi.

4. Thành phố Ordos Kangbashi, Trung Quốc

Những vùng đất bỏ hoang nghe tên đã thấy rùng mình chứ chưa nói đặt chân đến - Ảnh 4.

Cả thành phố rộng lớn nhưng không có lấy một bóng người.

Ordos Kangbashi thật ra là một thành phố hiện đại, được khởi công từ năm 2003. Nó vốn được xây dựng dành cho 2 triệu dân cư, nhưng kế hoạch này đã không thể thực hiện vì chi phí nhà quá cao và nhiều vấn đề tài chính khác. Mặc dù vẫn có người sống ở đây, nhưng vì còn quá nhiều diện tích bị bỏ trống nên người ta có cảm giác nơi đây giống như một thành phố bỏ hoang vậy.

5. Hố Darvaza (Derweze), Turkmenistan

Những vùng đất bỏ hoang nghe tên đã thấy rùng mình chứ chưa nói đặt chân đến - Ảnh 5.

Hố Darvaza đỏ rực với những ngọn lửa ngùn ngụt không khác gì "Cổng Địa Ngục".

Hố ga Darvaza, hay còn gọi là “Cánh cổng Địa ngục”, được hình thành vào năm 1971 sau một vụ sụp lún do các nhà địa chất Liên Xô đã khoan vào một túi khí khi tiến hành khai thác tại đây. Lớp đất bên trên sụp xuống và tạo thành một cái hố khổng lồ, rò rỉ khí ga độc hại. Vì vậy, người ta đã đốt lượng khí trong lòng hố để tránh gây ảnh hưởng đến cư dân sinh sống xung quanh.

Theo tính toán của các nhà địa chất, đáng lẽ ra lượng khí ga phải bị đốt hết trong vòng vài ngày, nhưng đến nay nó đã cháy âm ỉ suốt 46 năm trời, thu hút rất nhiều khách du lịch, nhiếp ảnh gia và các nhà nghiên cứu.

6. Rừng Hoia (Pădurea Hoia), Romania

Những vùng đất bỏ hoang nghe tên đã thấy rùng mình chứ chưa nói đặt chân đến - Ảnh 6.

Người ta thường nhìn thấy những hiện tượng bí hiểm tại khu rừng Hoia.

Khu rừng Hoia nổi danh là một địa điểm kì bí nơi người ta đồn đại là thường xuyên xuất hiện những hiện tượng UFO và các câu chuyện kì quái khác. Nhiều người tin rằng nếu ở lâu trong cánh rừng u tối với những thân cây cong queo này có thể dẫn đến chóng mặt, buồn nôn và nổi các mẩn đỏ lạ lùng. Tất nhiên, tất cả những điều này có lẽ chỉ là truyền thuyết… nếu không có những bức ảnh chụp lại các vật thể bay không xác định tại đây đã được xác thực là ảnh thật không qua chỉnh sửa.

7. Cầu Overtoun, Scotland

Những vùng đất bỏ hoang nghe tên đã thấy rùng mình chứ chưa nói đặt chân đến - Ảnh 7.

Các con chó thường nhảy lên thành cầu và lao đầu xuống đất.

Cây cầu Overtoun tại thành phố Dumbarton khét tiếng vì có nhiều câu chuyện kể lại việc các động vật nhỏ đi qua đây thường nhảy khỏi cầu như chúng muốn tự sát vậy. Luôn luôn tại một vị trí duy nhất ở phía bên phải của cầu, nằm giữa hai đoạn cuối cùng, các con chó khi đi qua cầu đều có xu hướng nhảy lên thành cầu và lao đầu xuống đất.

Ban đầu người ta cho đó là hiện tượng kì bí, cho đến khi chuyên gia nghiên cứu hành vi động vật David Sexton đến khám xét nơi này và phát hiện ra nguyên nhân. Dưới cầu có một lượng lớn chất thải và nước tiểu của loài chồn nâu và chuột, thứ khiến cho chó phản ứng mạnh mẽ và làm chúng mất tự chủ mà nhảy khỏi cầu.

(Nguồn: Bright side)

Chia sẻ