Những trang phục xấu nhất Sao Mai Điểm Hẹn 2010

Theo BĐVN,
Chia sẻ

Rườm rà, lòe loẹt, không để lại ấn tượng và không thể hiện được cá tính là đánh giá chung của nhiều người về trang phục của các Sao Mai năm nay.

Ở ngoài đời, Minh Chuyên và Mỹ Như đều có gương mặt ưa nhìn, nhẹ nhõm hơn nhiều so với trên sân khấu nhưng make up và phục trang khiến cho hai giọng hát được đánh giá cao này già đi cả chục tuổi. Trang phục rườm rà, nhất là ở phần thân trên khiến cho các khuyết điểm của Minh Chuyên càng lộ rõ. Bên cạnh đó phải nói tới kiểu tóc “một mất một còn” ngày càng bị xén ngắn hơn khiến cho khán giả yêu mến giọng hát của thí sinh này cũng không khỏi cảm thấy “gợn”. Minh Chuyên đã phải nhận những lời góp ý thẳng thắn và nặng nề nhất của Hội đồng nghệ thuật về tạo hình “có vấn đề” của mình.
 

Ngay đêm thi đầu tiên, Minh Chuyên dù rất ấn tượng với ca khúc Anh nhưng khán giả thật chẳng thể hài lòng với kiểu tóc như một quý bà, chiếc đầm khiến Minh Chuyên thấp hơn.

 

Với bộ trang phục này Minh Chuyên trông già đi rất nhiều so với tuổi của mình.

Minh Chuyên

Có chất giọng hoang dã và khuôn mặt sắc sảo, ấn tượng, nhưng không hiểu sao các chuyên gia lại “tư vấn” cho Mỹ Như những trang phục “sến”, màu mè. Điển hình là bộ đồ khi cô thể hiệnBài ca trên đồi đã khiến cho khán giả cảm thấy shock vì không hiểu thẩm mĩ nằm ở đâu. Ngay như chiếc váy trắng muốt gợi vẻ mong manh, kiêu sa cũng không hợp với phong cách và chất giọng của cô. Trang phục bụi bặm, cá tính và khỏe khoắn có lẽ sẽ giúp Mỹ Như xây dựng một hình ảnh thuyết phục hơn.

 
 

Cùng với Minh Chuyên, những bộ trang phục của Mỹ Như được đánh giá là xấu nhất trong tất cả đêm diễn

Lan Trinh có tạo hình có thể coi là dễ nhìn nhất xuyên suốt từ đầu giải. Cô thường xuất hiện với váy xòe trẻ trung và nữ tính. Mặc dù được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gọi bằng biệt danh “tắc kè hoa” bởi lối diễn xuất biến ảo của mình, thì trang phục được thiết kế cho Lan Trinh cũng không có gì phá cách.

 

Lan Trinh

Là một trong hai hoa khôi của sân khấu Sao Mai, Hà Hoài Thu hôm qua cũng xuất hiện với bộ trang phục ấn tượng, cho dù đã bỏ đi phần đuôi váy lớn song vẫn có vẻ khá nặng nề so với bài hát trẻ trung, sôi động, tiết tấu nhanh như Tháng ngày chờ mong. Sẵn có lợi thế về ngoại hình, từ đầu chương trình, Hà Hoài Thu luôn xuất hiện đẹp, nền nã, mặc dù vậy, cô cũng từng một lần bị Hội đồng nghệ thuật góp ý về phục trang như đi dự tiệc Halloween của mình.

Bộ trang phục của Hoài Thu khiến vị giám khảo Hồ Hoài Anh nhầm tưởng rằng cô trình diễn trong đêm Haloween
 

Hà Hoài Thu

 
Ở những phần thi trước, tạo hình của Yến Ngọc không có gì ấn tượng, bộ đầm dạ hội trong đêm diễn thứ năm trông quá mờ nhạt và ảm đạm, thì hôm qua đã cô có sự thay đổi với trang phục giản dị mà sang trọng. Nhưng đáng tiếc đó cũng là đêm diễn cuối cùng của Yến Ngọc ở sân khấu Sao Mai khi cô đã sớm phải nói lời chia tay khán giả.
 
Yến Ngọc với kiểu tóc quá cầu kỳ, trông cô như một vũ công

Cùng điểm lại một vài trang phục được các ca sĩ diện trong Sao Mai dưới đây để thấy có những sự lặp lại nhàm chán ngay trong thiết kế trang phục, như kiểu cánh tay áo dài rộng cho tới chiếc đuôi váy rườm rà và những gam màu gắt hoàn toàn đối chọi với bài hát. Thiết nghĩ các chuyên gia của SMĐH 2010 cần chú trọng tới trang phục của các ca sĩ hơn để có thể đạt được đẳng cấp và sự chuyên nghiệp thực sự.

 
 
 
Khánh Linh - cô ca sĩ này mới có 16 tuổi nhưng lại được khoác lên mình những chiếc áo màu mè sặc sỡ, rườm rà… không làm tôn được nét đẹp trẻ trung của tuổi teen mà ngược lại khiến cho Khánh Linh mập và già hơn rất nhiều trên sân khấu)
 

Bộ trang phục này khiến người ta nghĩ Kỳ Anh Trang như một nữ hoàng khiêu vũ chứ không phải trang phục của một ca sĩ trên sân khấu

Chia sẻ