Những tòa nhà của chung cư có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48 ở TP.HCM đã gỡ phong tỏa, trừ block A1

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Tòa nhà A2 của chung cư Hòa Bình (TP.HCM) - nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48 sinh sống cũng đã được dỡ bỏ phong tỏa.

Thông tin này được đại diện Uỷ ban nhân dân phường 14, quận 10 (TP.HCM) cho biết trong chiều 16/3.

Như vậy, chung cư Hòa Bình chỉ còn duy nhất toà nhà A1, nơi có căn phòng của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48 là còn hạn chế ra vào.

Ngoài ra do 2 block A1 và A2 liền kề nên hàng rào tôn cũng được cơ quan chức năng dựng tạm để tiến hành cách ly.

Trước đó, TP.HCM có trường hợp nhiễm thứ 6 là bệnh nhân số 48 cư ngụ tại lầu 1, tòa nhà A1 thuộc chung cư Hòa Bình (quận 10).

Ngoài block A1, những toà nhà còn lại của chung cư có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48 ở TP.HCM đã gỡ phong tỏa - Ảnh 1.

Chung cư Hoà Bình (quận 10, TP.HCM).

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của các cư dân sống tại tầng 1, 2 và 3 của block A và các nhân viên bảo vệ, giữ xe, tạp vụ.

Đến ngày 15/3, kết quả xét nghiệm của các trường hợp trên đều đã âm tính, bao gồm 18 cư dân sống ở lầu 1, 32 cư dân sống lầu 2, 3 và 13 nhân viên bảo vệ, tạp vụ, giữ xe.

Ngoài block A1, những toà nhà còn lại của chung cư có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48 ở TP.HCM đã gỡ phong tỏa - Ảnh 2.

Hàng rào chung cư được siết chặt ngày 14/3.

Rộng ra các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, tổng số người đã lấy mẫu là 182.

67 ca có kết quả xét nghiệm âm tính, 115 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện, cơ quan chức năng chưa ghi nhận có sự lây lan Covid-19 ở chung cư Hoà Bình. Được biết nơi này có khoảng 1.000 cư dân với 4 block nhà.

Ngoài block A1, những toà nhà còn lại của chung cư có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 48 ở TP.HCM đã gỡ phong tỏa - Ảnh 3.

 

Chia sẻ