Những thứ không thể thiếu trong hành trang đi biển của bé

,
Chia sẻ

Cho bé đi nghỉ mát, bên cạnh niềm thích thú, hẳn bà mẹ nào cũng thấy lo lo, làm sao để bé yêu được thoải mái vui vẻ nhất...

Khi cho bé đi chơi xa, hoặc đi nghỉ mát, các bà mẹ thường mang theo rất nhiều đồ, thế nhưng đôi khi vẫn thiếu. Ngoài quần áo, đồ ăn, tã bỉm, thì  những đồ dùng sau đây là rất cần thiết cho bé và mẹ không nên quên trong túi đồ của mình.
 
 
Mũ:
Gáy và mắt bé là hai điểm nhạy cảm, cần phải tránh ánh nắng chiếu rọi trực tiếp. Cho nên một chiếc mũ rộng vành sẽ là vô cùng cần thiết với bé. Ngoài ra, mũ cũng giúp bé giữ ấm thóp đối với những bé còn nhỏ, thóp chưa liền, khi gió biển thổi mạnh.
 
Áo dài tay: Thời tiết biển về chiều tối có thể hơi lạnh và nhiều gió, bé cần một chiếc áo khoác mỏng hoặc áo dài tay để giữ ấm vai và hai cánh tay.
 
Kem chống nắng: Làn da của bé vô cùng mỏng manh và nhạy cảm với ánh nắng, đặc biệt là khi có muối biển trên da. Cháy nắng sẽ làm cho bé phỏng rát, khó chịu. Hãy bôi kem chống nắng cho bé kể cả khi nắng không quá chói chang để bảo vệ da cho bé.
 
Áo choàng tắm: Sau khi tắm biển, bé rất dễ nhiễm lạnh, do đó một chiếc khăn tắm to trùm kín để giữ ấm cho bé là không thể thiếu.
 
Thuốc: Không phải ở bãi biển nào cũng có sẵn các loại thuốc mà bé cần, do đó mang theo thuốc là cách tốt nhất. Ngoài những loại thuốc đặc trị bệnh của bé (nếu có) như thuốc hen, thuốc dị ứng… thì một vài loại thuốc trị các bệnh thường gặp là rất cần thiết:

- Môi trường thay đổi, hoạt động nhiều hoặc ngồi ngoài gió lâu có thể làm bé bị sốt, do đó mẹ cần mang theo thuốc hạ sốt và thuốc bù nước để có thể sơ cứu ngay cho bé khi có hiện tượng xảy ra.

 

- Chế độ ăn thay đổi có thể làm bé rối loạn tiêu hóa nhẹ hoặc đi ngoài nhẹ, mẹ nên mang cho bé vài gói men tiêu hóa và thuốc chống đi ngoài.

- Ngoài ra, mẹ cũng cần mang theo nước muối sinh lý để rửa mắt mũi cho bé, thuốc cảm để điều trị ngay chứng hắt hơi sổ mũi của bé nếu có.

Tuy nhiên, để có cách sử dụng các loại thuốc nêu trên một cách hợp lý nhất, mẹ nên tham vấn bác sỹ trước khi cho bé đi biển.

Ngoài ra, thay đổi môi trường, bé có thể sẽ ăn ít hơn do mải chơi, mẹ đừng quá căng thẳng với từng bữa ăn của con, hãy cho con uống sữa bù thay vì ép con ăn hết suất. Mất nước sẽ làm bé mệt mỏi và có thể bị sốt, do đó mẹ đừng quên cho bé uống nước nhé.

Chuẩn bị đủ những thứ cần thiết, cả mẹ và bé sẽ vui hơn trong chuyến nghỉ mát ở biển đấy.
 
Hồng Vân
Chia sẻ