Những thói quen hàng ngày gây hại cho sức khỏe mà 90% mọi người đều mắc nhưng cứ nghĩ mình làm đúng

Thanh Tâm,
Chia sẻ

Những thói quen bạn tưởng là tốt cho sức khỏe hóa ra lại khiến cơ thể gặp nhiều vấn đề hơn cả.

Cơ thể chúng ta là những cỗ máy tuyệt vời giúp chúng ta tồn tại, duy trì vận động mỗi ngày. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vô tình làm những việc ảnh hưởng xấu không chỉ đến cơ thể mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần của mình. Trong đó, thậm chí có cả những thói quen chúng ta nghĩ là tốt nhưng thực chất lại gây hại nhiều hơn.

Dưới đây là những thói quen xấu mà chúng ta rất dễ mắc phải, hãy thay đổi ngay để có một cơ thể khỏe mạnh nhé. 

Ngủ nghiêng về bên phải

photo-1

Nhiều người trong chúng ta có thói quen ngủ nghiêng về một bên. Tuy nhiên, các bên của cơ thể thực ra lại có cấu trúc khác nhau. Do vậy, việc ngủ nghiêng về bên phải sẽ phá hoại hoạt động của hệ tiêu hóa, đặc biệt đối với những người hay bị đầy bụng, ợ chua,...

Ngược lại, vì dạ dày của chúng ta nằm bên trái cơ thể nên việc ngủ nghiêng bên trái giúp kết nối các cơ giữa dạ dày và thực quản hay còn gọi là ống dẫn thức ăn dễ dàng hơn, giúp kiểm soát quá trình trào ngược axit. 

Lau tay bằng khăn giấy diệt khuẩn trước hoặc sau khi ăn

photo-1

Việc làm sạch tay trước và sau khi ăn chắc chắn là thói quen đáng khen ngợi. Tuy nhiên, việc sử dụng khăn lau kháng khuẩn hay khăn ướt dù cũng có tác dụng làm sách nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng. Theo đó, khi lau tay bằng khăn ướt kháng khuẩn, những chất làm sạch sẽ tồn đọng lại trên da hay thậm chí còn gây kích ứng da. Do vậy, rửa tay 60 giây trước khi ăn là cách làm sạch tối ưu nhất. 

Để điện thoại trong túi quần trước

Hầu hết chúng ta luôn mang theo điện thoại bên mình mỗi ngày nhưng chúng ta có thể không nhận ra rằng việc để điện thoại trong túi quần trước có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cơ quan sinh sản của chúng ta. Một nghiên cứu mới cho thấy khi nam giới để điện thoại trong túi quần trước có thể ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng. Vì vậy, hãy để điện thoại trong túi xách hoặc balo nếu có thể nhé!

Tin tưởng vào đồng hồ thông minh

photo-1

Đồng hồ thông minh được cho là phát minh tuyệt vời khi giúp người dùng đo được nhiều chỉ số cơ thể cũng như số calories mà bạn đốt mỗi ngày với các hoạt động như đi được bao nhiêu bước, leo bao nhiêu bậc cầu thang và bạn đã ngủ bao nhiêu giấc. 

Vấn đề ở đây là những công cụ này không chính xác trong việc đo mức tiêu hao năng lượng như đi bộ hay làm việc nhà. Mặc dù những chỉ số này có phần không đúng nhưng nó vẫn thể thúc đẩy bạn giữ gìn sức khỏe và vận động nhiều hơn. 

Uống cà phê sáng sớm

Thưởng thức một tách cà phê vào buổi sáng chắc chắn là thói quen của nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên, việc uống cà phê vào sáng sớm có thể gây hại vì nó sẽ khiến cơ thể chúng ta sản sinh ra lượng cortisol cao vào thời điểm sáng sớm, làm tăng thêm lượng hormone gây căng thẳng, dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác theo thời gian.

Để khắc phục, chúng ta chỉ nên tiêu thụ caffein trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến trưa và từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều mà thôi.

photo-1

Nguồn: Bright Side

Chia sẻ