Những thành phố nào hay bị nhầm là thủ đô nhất trên thế giới?

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Do có nền kinh tế phát triển cùng lịch sử văn hóa đa dạng nên 9 thành phố dưới đây suốt ngày bị nhầm là thủ đô của các quốc gia.

Trên thực tế, thủ đô là trung tâm hành chính, là nơi tập trung mọi chính quyền lực lượng cốt yếu của mỗi quốc gia. Song, chúng ta lại thường có quan niệm rằng thành phố nào to lớn, sầm uất và đông dân nhất mới là thủ đô của một nước. Nếu bạn đã từng nghĩ La Paz của thủ đô của Bolivia, Auckland là thủ đô New Zealand... thì hãy cùng thử nghía xuống danh sách dưới đây xem còn nơi nào cũng thường bị nhầm nhọt nữa nhé!

1. New York, Mỹ

 - Ảnh 1.
New York City, thành phố trong mơ của biết bao người.

Không chỉ đơn giản là nơi tập trung dân cư đông nhất nước Mỹ, New York còn được đánh giá là một trong những trung tâm thương mại phát triển nhất thế giới. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi đã từng diễn ra sự kiện khủng bố 11/9 đáng nhớ trong quá khứ. Chỉ cần từng ấy thôi cũng đủ để người ta tưởng nhầm New York mới chính là thủ đô của Hoa Kì thay vì Wahshington trên thực tế.

2. Sydney, Úc

 - Ảnh 2.
Dù sở hữu nhà hát cánh buồm nổi tiếng nhưng Sydney không phải là thủ đô của Úc đâu!

Tọa lạc tại bờ biển phía đông, Sydney được biết đến là thành phố nổi tiếng và lâu đời nhất xứ sở chuột túi. Nhờ việc sở hữu nhiều bãi biển đẹp, thành phố này còn có tương đối nhiều địa danh nổi tiếng như nhà hát hình cánh buồm Opera House hay cầu cảng Harbour Bridge, vốn được coi như những biểu tượng của Úc. Tuy vậy, Canberra mới chính thực là thủ đô của nước này chứ không phải là Sydney đâu!

3. Rio de Janeiro

 - Ảnh 3.
Thực tế, Rio de Janeiro từng là thủ đô của Brazi vào khoảng giữa thế kỉ 18.

Nổi danh với loạt bãi biển xinh đẹp, những lễ hội đầy màu sắc cùng vũ điệu samba trứ danh, Rio de Janeiro luôn hiện lên trong mắt nhiều người về một thành phố cực sôi động, máu lửa và đầy quyến rũ. Thực tế, thành phố này từng là thủ đô của đất nước Brazil xinh đẹp từ khoảng giữa thế kỷ 18 rồi bị Brasilia thế chố vào năm 1960.

4. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

 - Ảnh 4.
Istanbul cũng từng là thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi bị thay thế vào năm 1923.

Sở hữu nền kinh tế ổn định cùng nền văn hóa lịch sử lâu đời, Istanbul từng có vinh dự được nhận danh hiệu "Thành phố văn hóa Châu Âu". Bên cạnh đó, địa danh này còn có vị thế khá đẹp do nằm bắt ngang eo biển Bosphorus, một trong số các tuyến đường biển nổi tiếng thế giới. Tương tự như Rio de Janeiro, Istanbul cũng từng là thủ đô cho đến khi bị Ankara thay thế vào năm 1923.

5. Zurich, Thụy Sĩ

 - Ảnh 5.
Zurich thường được đánh giá là nơi có chất lượng sống tương đối tốt.

Trong nhiều cuộc khảo sát, Zurich luôn được đánh giá là top những thành phố đáng sống nhất trái đất. Tuy được biết đến như trung tâm văn hóa và thương mại chính của Thụy Sĩ nhưng thủ đô của đất nước này lại là Bern, chứ không phải Zurich như chúng ta thường nghĩ.

6. Mumbai, Ấn Độ 

 - Ảnh 6.
Có dân số trên dưới 20 triệu người, Mumbai chính là thành phố đông người nhất Ấn Độ.

Ít ai biết rằng, trước đây Mumbai từng có cái tên rất kêu: Bombay. Với dân số 20 triệu người, thành phố đã nhanh chân chiếm trọn vị trí thứ 6 trong số 10 thành phố đông dân nhất hành tinh. Dù được may mắn sở hữu vườn quốc gia Sanjay Gandhi nhưng New Delhi mới được chọn làm thủ đô Ấn Độ, thay cho Mumbai.

7. Toronto, Canada

 - Ảnh 7.
Đẹp và quyến rũ như thế này nhưng Toronto lại chẳng phải là thủ đô của Canada như ta nghĩ.

Nằm ở phía đông nam Canada, kéo dài từ bờ bắc hồ Ontario tới cực đông hồ Great Lake, Toronto được nhiều chuyên gia đánh giá là thành phố có chất lượng sống tốt nhất nhì Bắc Mĩ. Ngoài ra, nó còn có nhiều khu công nghiệp, loạt nhà cao tầng với kiến trúc độc đáo. Dù vậy, nhiêu đó cũng chưa giúp Toronto đánh bại Ottawa, trở thành thủ đô của Canada yên bình.

8. Johannesburg, Nam Phi

 - Ảnh 8.
Nam Phi có tới 3 thủ đô nhưng Johannesburg lại chẳng là một trong số đó.

Ngoài việc được biết đến là thành phố lớn nhất Nam Phi, Johannesburg còn được dân địa phương gọi với cái tên khá "thần thánh": eGoli (tạm dịch: nơi ở của trời). Không chỉ có vậy, địa danh này cũng thu hút khá nhiều du khách bởi chuỗi địa danh tiếng tăm cùng lịch sử văn hóa phong phú. Ít ai biết rằng, Nam Phi là quốc gia duy nhất có tới 3 thủ đô nhưng đáng tiếc, Johannesburg lại không phải là một trong số đó.

9. Yangon, Myamar

 - Ảnh 9.
Vài năm trở lại đây, du lịch Yangon khá phát triển do trung tu lại một số địa danh.

Yago, hay còn gọi là Ngưỡng Quang, là thành phố nằm giữa ngã ba sông Yangon và sông Bago, cách vịnh Martaban 30km. So với các thành phố khác trong khu vực Đông Nam Á, Yangon lại không hề phát triển bằng nhưng vài năm trở lại đây, thành phố này lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại do mở rộng ngành du lịch. Tuy vậy, chính quyền Myamar vẫn quyết định lấy Naypyidaw làm thủ đô chứ không phải Yangon.

Chia sẻ