Những sự kiện làm sôi sục cư dân mạng trong tuần qua

Khánh Nguyễn (Tổng hợp),
Chia sẻ

Phát hiện ra trái đất thứ hai, người đàn ông bơi như rái cá trên sông Tô Lịch đen ngòm, du khách Việt bị bắt vì ăn cắp ở Thụy Sĩ, một phần lớn nữ du khách Việt bị từ chối nhập cảnh vào Singapore, người mẹ sinh con ngay trên tàu… là những sự kiện nóng được dân mạng quan tâm nhất trong tuần qua.

1. Phát hiện ra trái đất thứ hai

Ngày 23/7, Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA công bố chính thức thông tin đã phát hiện ra một "Trái đất thứ hai" có sự sống trong Dải Ngân Hà. Hành tinh mới này được đặt tên là Kepler-452b. Đây được xem là một phát hiện mang tính lịch sử của ngành Thiên văn.

trái đất thứ 2
Một hành tinh có sự sống giống như trái đất đã được tìm ra.

Trong số những hành tinh được Kepler phát hiện, Kepler-452b là thiên thể đặc biệt nhất. Lý do là bởi đây là hành tinh nhỏ nhất xoay quanh một ngôi sao nằm trong vùng có khả năng nuôi dưỡng sự sống và có khoảng cách gần chúng ta nhất. Để đạt điều kiện ấy, hành tinh phải cách ngôi sao riêng ở cự ly hợp lý, giống như trái đất và mặt trời. Vì phần lớn hành tinh trong vũ trụ đều quá nóng khiến nước bị bay hơi, hoặc quá lạnh khiến nước bị đóng băng.

Tìm hiểu sâu hơn, nhà nghiên cứu Jon Jenkins cho biết, Kepler 452B có tuổi thọ khoảng 6 tỉ năm (nhiều hơn số tuổi của Mặt trời 1,5 tỉ năm). Đặc biệt hơn, Kepler 452B xoay quanh một ngôi sao riêng biệt trong khoảng 385 ngày. Điều đó có nghĩa là chỉ hơn thời gian xoay của Trái đất quanh mặt trời 20 ngày.

2. Trộm xe bất thành, người đàn ông bơi như rái cá trên sông Tô Lịch

Khoảng 12h40 trưa 24/7, người dân đang sinh sống hai bên bờ sông Tô Lịch (Hà Nội) vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một người đàn ông đang bơi dọc dưới lòng sông.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo kẻ sọc sau khi bị người dân và lực lượng công an phường truy đuổi đã nhảy xuống sông Tô Lịch bơi, đoạn từ cầu 361 đến đoạn qua địa phận phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

bơi trên sông Tô Lịch
Người đàn ông bơi như rái cá trên sông Tô Lịch làm nhiều người khiếp đảm vì độ "dũng cảm".

Chứng kiến hành động của người đàn ông, Công an phường Yên Hòa đã khuyên can, kêu gọi nhưng người này vẫn phớt lờ. Chính quyền sở tại đã phải dùng một chiếc thuyền bơi ra để khống chế, đưa đối tượng trộm cắp lên bờ. Đến khoảng hơn 13h, người đàn ông này bị công an áp giải về phường.
Clip và hình ảnh về người đàn ông bơi trên sông Tô Lịch được các diễn đàn mạng chia sẻ khá nhiều, sôi sục suốt ngày hôm đó. Bởi màu nước đen và bốc mùi dưới sông Tô Lịch không phải ai cũng có can đảm nhảy xuống bơi.

3. Hai khách du lịch Việt Nam bị bắt vì ăn cắp ở Thụy Sĩ

Trong tour tham quan Pháp và Thụy Sĩ do một công ty lữ hành xuất phát từ Việt Nam ngày 9/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/7, đã xảy ra một sự việc khiến người nước ngoài cũng như nhiều cư dân mạng Việt Nam phẫn nộ.

ăn cắp ở thụy sĩ
2 du khách ăn cắp ở Thụy Sĩ khiến nhiều người phẫn nộ vì đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh người Việt trong mắt nước bạn.

Đó là vào ngày cuối cùng trước khi lên đường về nước, khi đoàn tham quan tới khu mua sắm ở Zurich, Thụy Sĩ. Sau khi ăn tối ở nhà hàng, có 3 du khách ở lại và đề nghị tự về khách sạn. Tới 22 giờ, hướng dẫn viên nhận được điện thoại của cảnh sát thông báo 2 người đã bị bắt.

Qua máy quay giám sát, nhân viên cửa hàng đã phát hiện 2 du khách bóc nhãn, thẻ giá của 3 chiếc kính trị giá 300 euro/chiếc và đem ra khỏi cửa hàng. Hướng dẫn viên và người của công ty du lịch đã phải tới sở cảnh sát để tìm hiểu sự việc và yêu cầu giúp đỡ xử lý vụ việc ngay trong đêm vì đoàn phải bay sớm vào ngày mai. Cuối cùng, cơ quan cảnh sát đã yêu cầu nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 2.000 USD). 

4.  Nữ hành khách Việt bị từ chối nhập cảnh Singapore?

Thời gian gần đây, theo báo cáo của các hãng hàng không có chuyến bay từ Việt Nam đến Singapore, nhiều hành khách quốc tịch Việt Nam có đầy đủ giấy tờ tùy thân theo quy định khi nhập cảnh vào Singapore đã bị nhà chức trách có thẩm quyền của nước này từ chối và phải quay về Việt Nam.
Đa số là các hành khách trên là nữ. Các hành khách này bị buộc quay trở lại Việt Nam theo chuyến bay đã vận chuyển đến, gây khó khăn, phát sinh chi phí cho phía vận chuyển và hành khách.

nhập cảnh
Thông thường những trường hợp bị từ chối nhập cảnh đó hầu hết là những hành khách đi một mình.

Nói về nguyên nhân khách bị từ chối nhập cảnh, nhân viên của một công ty lữ hành cho rằng, có thể nguyên nhân khiến khách Việt Nam bị từ chối là do phía Singapore nghi ngờ những trường hợp này sang làm mại dâm phố đèn đỏ ở đất nước này.

Tuy nhiên, thông thường những trường hợp bị từ chối nhập cảnh đó hầu hết là những hành khách đi một mình, khách đi du lịch cá nhân, riêng lẻ. Còn nếu khách đi theo tour thì công ty lữ hành sẽ có trách nhiệm quản lý hộ chiếu của khách, khó xảy ra tình trạng khách hàng trốn ở lại để đi làm những công việc khác. Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm, các hãng tour sẽ nhận biết được những khách hàng nào có vấn đề, nghi ngờ mượn du lịch để làm những công việc bất hợp pháp thì công ty sẽ từ chối ngay.


Đoạn clip dài hơn một phút, quay cảnh một em bé khoảng 3-4 tuổi mặc áo đỏ, chở một người đàn ông và một phụ nữ phía sau (có thể là bố mẹ em) bằng xe máy, đi với tốc độ nhanh trên đường phố. Em bé này thậm chí không nhìn đường, còn quay sang phía máy quay để cười. Vẻ mặt của bố mẹ em cũng rất thoải mái, thậm chí cười đùa khuyến khích. Đến khúc cua, bố của em bé cũng không hề có ý định kiểm soát tay lái, vẫn yên tâm để em tiếp tục cầm lái suốt chặng đường dài.

em bé
Cư dân mạng cho rằng, bậc phụ huynh này vừa thiếu tôn trọng pháp luật, vừa có cách dạy con sai lầm.

Đã có rất nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng bình luận bên dưới video. Chỉ trích sự coi thường an toàn giao thông và cách dạy con đầy nguy hiểm của bố mẹ bé. Nhiều facebooker băn khoăn không hiểu bố mẹ em nghĩ gì khi để em lái xe như vậy trên đường phố. Thậm chí có người còn lo lắng lỡ bé vô tình bẻ lái hoặc giật mình vì tiếng ô tô thì hậu quả sẽ như thế nào? 

6. Thanh niên "ngáo đá" khỏa thân, cầm kéo đe dọa người dân

Khoảng 16 giờ 30 chiều 21/7, tại khu nội thuộc BV Xanh - Pôn rất nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện 1 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) có biểu hiện "ngáo đá".

ngáo đá
Hình ảnh và video clip về người đàn ông nghi ngáo đá này xuất hiện rất nhiều trên các diễn đàn mạng trong tuần qua.

Nam thanh niên trên ngay lập tức đã cởi bỏ hết quần áo, trên tay cầm một chiếc kéo nhỏ dài chừng 20cm và liên lục đòi đâm chém mọi người. Nhận thấy hành động của nam thanh niên bất bình thường nên người dân đã nhanh chóng báo với lực lượng bảo vệ của BV để vây bắt nhưng không thành.

Đến gần 17 giờ, nam thanh niên trên đã lao ra ngoài đường, đến khu vực Hàng Cháo thì lúc này có nhiều người dân, bảo vệ đã truy đuổi và khống chế thành công nam thanh niên "ngáo đá" trên. 

7. Một thanh niên trèo lên đỉnh bảo tháp chùa Yên Hòa

Lúc 11 giờ 30 phút, 21/7, lực lượng chức năng đã điều các chiến sỹ PCCC đến giải cứu nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" trên đỉnh bảo tháp chùa Cót (Yên Hòa - Cầu Giấy). Ngoài lực lượng PCCC thì một chiếc xe cứu thương, lực lượng Công an sở tại cùng hàng ngàn người dân có mặt.

ngáo đá

Đã có rất nhiều trường hợp "ngáo đá" không kiểm soát được hành vi của mình, gây mất trật tự xã hội và ảnh hưởng tới sự an toàn của người khác.

Lực lượng PCCC đã tiến hành bơm 2 chiếc phao hơi khổng lồ đặt dưới chân bảo tháp. Đến lúc này, nam thanh niên đi xung quanh tượng phật và bất ngờ nhảy xuống dưới. Lúc này, hàng ngàn người theo dõi sự việc đều hét to, lo sợ đến tính mạng của nam thanh niên nhưng rất may, cú ngã từ trên đỉnh bảo tháp của nam thanh niên đã trúng đệm hơi phía dưới.

Khi rơi xuống, nam thanh niên còn cố gắng chạy thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng phường Yên Hòa khống chế và đưa về trụ sở.

8. Người mẹ sinh con trên chuyến tàu Sài Gòn ra Hà Nội

Ngày 21/7, nhiều diễn đàn mạng xã hội liên tục chia sẻ một số bức ảnh chụp lại cảnh một sản phụ hạ sinh em bé ngay trên chuyến tàu SE6 đang chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội. Những bức ảnh này được lan truyền nhanh chóng và nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

sinh con
Em bé này đã chào đời trong tình thương yêu của rất nhiều người, kể cả những người xa lạ khi hình ảnh về em, về người mẹ kiên cường và những nhân viên đoàn tàu được chia sẻ trên diễn đàn mạng.

Hình ảnh một sinh linh bé bỏng an toàn chào đợi giữa tốc độ tàu chạy hơn 60km/h khiến nhiều người cảm thấy xúc động. Điều đáng nói là trong những bức hình này còn xuất hiện "bà đỡ bất đắc dĩ" chính là nữ nhân viên có mặt trên đoàn tàu SE6 lúc đó.

Các bức hình khiến mọi người liên tưởng đến cảnh em bé chào đời giữa vòng tay ấm áp của người thân, nhân viên đoàn tàu và đón nhận cả sự quan tâm của tất cả hành khách có mặt lúc đó. Sự liên tưởng ấy khiến nhiều người cảm thấy nghẹn ngào vì nhận ra rằng, đâu dó, trong xã hội này, những tình cảm yêu thương, tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu quanh ta.

Chia sẻ