Những sai lầm lớn nhất của người phụ nữ
Bạn đã bao giờ tự hỏi những sai lầm của bạn trong mối quan hệ của bạn với người mình yêu? Nếu bạn chưa chắc chắn, chưa biết làm thế nào để thay đổi, hãy tham khảo bài viết sau.
Sai lầm 1: Phụ nữ là người phải hy sinh và đặt mình đứng thứ hai sau tầm quan trọng của người đàn ông họ yêu
Khi bạn hy sinh cho tình yêu và đặt mình đứng thứ hai trong mối quan hệ, bạn tin rằng điều đó sẽ khiến người đàn ông yêu thương bạn nhiều hơn. Điều này có thể hoặc không thể xảy ra. Bởi vì, khi thời gian trôi đi, bạn sẽ chỉ yêu thương mình ít hơn. Mỗi lần bạn bỏ qua sự quan tâm đến mình, đến các thành viên gia đình, hoặc một người bạn với hy vọng sẽ giành được tình yêu của anh ấy... Nếu bạn đang làm như vậy thì quả thật bạn đang nhầm lẫn bởi bạn càng hy sinh, càng ít quan tâm đến mình, cho đến một ngày, bạn thức dậy và chỉ nhận được sự trống rỗng cho mình.
Sai lầm 2: Phụ nữ che giấu sự xuất sắc và thẩm quyền của họ
Một số phụ nữ nghĩ rằng che giấu thẩm quyền và bản chất xuất sắc của họ sẽ khiến người đàn ông bên cạnh yêu họ hơn. Bởi vì họ nghĩ nếu thể hiện sự thông minh vượt trội so với đàn ông, bản thân họ sẽ không còn nhận được sự chăm sóc và để ý của cánh mày râu nữa. Do đó họ cố tình hạ thấp bản thân mình xuống để anh chàng cạnh họ cảm thấy thông minh và có quyền năng hơn.
Sai lầm 3: Phụ nữ hay che đậy và từ bỏ quyền lực vì người đàn ông của họ
Bạn nên nhớ rằng sở hữu thế mạnh của bạn với nam giới không có nghĩa là bạn có quyền lực cao hơn họ trong mối quan hệ giữa hai người. Khi hai người yêu nhau bản thân mỗi người phải tự trao cho chính mình quyền được hưởng tình yêu và sự tôn trọng và bạn nên đảm bảo rằng người đàn ông của bạn đang làm như vậy.
Sai lầm 4: Phụ nữ hành động như các bà mẹ và những người đàn ông là những đứa con
Bạn đã bao giờ nói bất kỳ một trong số những điều sau đây với người đàn ông của bạn:
- Anh đã quên đặt phòng khách sạn? Không sao, em sẽ làm điều đó.
- Anh đừng quên tắt đèn cầu thang trước khi đi lên.
- Anh yêu, đừng quên uống thuốc nhé!...
Đó sẽ là thảm họa đối với những người đàn ông bởi khi bạn nói một trong những điều trên, bạn đang biến người đàn ông mạnh mẽ của mình trở thành những đứa trẻ. Và đàn ông không bao giờ muốn phải lắng nghe những sự cằn nhằn, nhắc nhở vụn vặt đó. Họ có thể tự chăm sóc mình và không cần bạn phải nhắc nhở thường xuyên. Khi bạn hành động vậy với anh ấy có nghĩa bạn cho rằng họ không đủ năng lực và cần bạn “dạy dỗ” họ trong cuộc sống.
Khi bạn là một cô bé, bạn đã nhận được sự quan tâm, chú ý vì sự ngọt ngào, dễ thương và bạn cũng dễ bị tổn thương. Đối với một số phụ nữ, sự tổn thương này sẽ mang đến cho họ sự trưởng thành.
Tuy nhiên một số phụ nữ trưởng thành khác lại luôn cố tỏ ra ngây thơ hay thiếu hiểu biết để cố gắng mang lại cho mình một cảm giác được cưng nựng và chiều chuộng như một cô gái bé bỏng trong khi thực tế bản thân họ hoàn toàn khác.