Những người không thích chia sẻ lên mạng xã hội, họ thường không đơn giản

BẢO ANH.,
Chia sẻ

Họ không cần cảm giác được người khác tán dương để thấy mình đang thực sự tồn tại, không thấy việc đăng cuộc sống của chính mình cho người khác xem là cần thiết và càng không để bản thân bận lòng vì suy nghĩ của ai kia.

Những ngày mạng xã hội mới xuất hiện, chúng ta thường ghi lại tâm trạng và những khoảnh khắc, câu chuyện hàng ngày của mình và chia sẻ cùng với bạn bè. Nhận được những lượt thích và bình luận từ người quen tới người chưa quen, chúng ta sẽ cảm thấy rất vui trong lòng. Cảm giác được quan tâm không chỉ có thể đáp ứng kỳ vọng nào đó trong lòng mỗi người mà còn khiến bạn thấy mình được kết nối với người khác hơn.

Nhưng dần dần, một số người không còn hay chia sẻ lên mạng xã hội. Thực chất, không phải mong muốn chia sẻ và bày tỏ của họ giảm đi mà vì họ cảm thấy việc đăng bài không còn cần thiết. Theo thời gian, họ trở nên điềm tĩnh và tỉnh táo hơn, không còn bận tâm bởi cuộc sống trực tuyến.

Những người không thích chia sẻ lên mạng xã hội, họ thường không đơn giản - Ảnh 1.

Trước hết, những người ít chia sẻ trên mạng xã hội có xu hướng sống tỉnh táo hơn.

Mỗi người tài đều phải có bản lĩnh vững chắc để không dễ dàng bị gió thổi bay trong vũ trụ bao la này. Khi bạn biết bản thân thực sự muốn gì và kiên định với điều đó, bạn sẽ không dễ dàng bị đánh giá của người khác làm cho lung lay, càng không dễ lạc lối, được ủng hộ là điều tốt, không được cũng chẳng phải vấn đề. Suy cho cùng, cuộc sống là của chính mình, giống như uống nước, ấm hay lạnh chỉ mình bạn biết.

Trên thực tế, những người hay chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của mình không chắc là đang có cuộc sống tốt và những người không chia sẻ không có nghĩa là cuộc sống của họ khó khăn. Đăng hay không đăng là sự lựa chọn của mỗi người và không cần phải thanh minh hay giải thích với ai cả.

Nếu bạn thấy một người không chia sẻ lên mạng xã hội trong một thời gian dài, có lẽ họ có lý do của riêng mình. Là người ngoài cuộc, bạn thực sự không cần quá bận tâm bởi rất có thể họ đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình, biết cách tập trung cho những điều mình muốn thay vì cố tỏ ra mình là người thích giao lưu kết bạn trên không gian mạng.

Những người không thích chia sẻ lên mạng xã hội, họ thường không đơn giản - Ảnh 2.

Thứ hai, những người không hay chia sẻ lên mạng xã hội thường giàu tình cảm, sống trưởng thành hơn.

Khi còn trẻ, chúng ta luôn khao khát được thế giới bên ngoài công nhận và luôn cố gắng hết sức để thỏa mãn sự phù phiếm của mình. Nhưng sau này, khi trải qua nhiều điều hơn, chúng ta dần trưởng thành và nhận ra rằng thế giới là của riêng mình, không phụ thuộc vào người khác. Chúng ta không cần phải trở thành bất kỳ ai để làm hài lòng và được người khác quý mến. Nếu bạn thực sự tử tế và giỏi giang, mọi người sẽ tự bị hấp dẫn bởi bạn.

Những người không hay chia sẻ trên mạng xã hội thường trưởng thành hơn. Họ tin khi mình thực sự sống chân thành và nỗ lực hết sức, họ đã nắm được một nửa của thành công. Họ sẽ không bận lòng đến đánh giá của người khác chứ đừng nói là sống trong mắt người khác, luôn vững vàng là chính mình.

Một người như vậy đã tạm biệt những giao tiếp xã hội vô ích và tìm thấy trọng tâm cuộc sống của mình. Họ không cần cảm giác được người khác tán dương để thấy mình đang thực sự tồn tại, không thấy việc đăng cuộc sống của chính mình cho người khác xem là cần thiết và càng không để bản thân bận lòng vì suy nghĩ của ai kia. Ai cũng cần sống vì bản thân mình và chỉ khi hiểu được điều này, bạn mới có thể trưởng thành hơn.

Có những người khác luôn ám ảnh bởi những gì người khác nghĩ về mình. Họ khao khát những lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ của ai đó khiến họ thấy cuộc sống của mình tốt hơn, thậm chí chẳng ngại tạo nên cuộc sống mình không thực sự có trên mạng xã hội. Họ nghĩ làm như vậy, mình mới có thể ở trong tim mọi người. Tuy nhiên, càng trưởng thành, bạn sẽ càng nhận ra điều đó thực sự là vô ích.

Những người không thích chia sẻ lên mạng xã hội, họ thường không đơn giản - Ảnh 3.

Một số người không đăng những dòng chia sẻ lên mạng xã hội trong một thời gian dài, không thay đổi cả hình đại diện, đó là bởi họ thực sự muốn dành thời gian, sức lực của mình cho những điều quan trọng hơn. Người như vậy thực sự trưởng thành và rất xứng đáng với tình bạn sâu sắc.

Chia sẻ