Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh

Phi Long,
Chia sẻ

Với nhiều người, hiện tượng băng tuyết bao phủ là sự kiện thiên nhiên kỳ thú và đã cất công đi săn băng tuyết để ngắm nhìn. Còn với những công nhân ngành điện, băng tuyết càng đóng nhiều, càng dầy, họ lại càng vất vả hơn…

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 1.

Những ngày này, miền Bắc đang hứng chịu đợt rét kỷ lục, nhiều nơi xuất hiện băng, tuyết bao phủ. Đối với nhiều người, đây là sự kiện thiên nhiên kỳ thú và là dịp hiếm gặp, nên đã tìm đến những nơi có băng tuyết để “check in”, "săn” băng tuyết, thoả lòng ngắm nhìn phong cảnh băng tuyết phủ trắng xoá.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 2.

Nhưng đối với những công nhân ngành điện, những người thợ điện vùng cao, điều kiện thời tiết khắc nghiệt này càng gia tăng áp lực lên công tác quản lý vận hành để đảm bảo lưới điện ổn định, an toàn, liên tục, đặc biệt nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến do dùng máy sưởi, điều hòa và các thiết bị sinh nhiệt khác trong những ngày giá rét này.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 3.

Do nhiệt độ một số địa phương vùng cao như đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa), xã Y Tý (Bát Xát) của tỉnh Lào Cai giảm xuống dưới 0 độ C khiến băng giá xuất hiện.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 4.

Một số hình ảnh công nhân ngành điện tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) Nguyên Bình (Cao Bằng), Ô Quý Hồ, Sa Pa, Ý Tý, Bát Xát, La Pán Tẩn, Mường Khương (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đang căng mình dưới cái giá lạnh âm để cào, gõ băng tuyết bám trên dây, thiết bị điện, đảm bảo lưới điện không bị ngắt mạch do băng tuyết đóng dày.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 5.

Với nhiệt độ nhiều nơi từ 1 đến 2 độ, có nơi âm vài độ, người thợ điện vẫn sẵn sàng phục vụ đảm bảo cung cấp điện để người dân vùng cao sử dụng các thiết bị điện sưởi ấm, bớt đi cái lạnh của mùa đông.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 6.

Băng tuyết bám trên dây, thiết bị điện nhiều sẽ ngắt mạch. Nên việc phải, đảm bảo lưới điện không bị ngắt mạch do băng tuyết đóng dày là nhiệm vụ rất vất vả trong những ngày lạnh giá này.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 7.

Công nhân ngành điện liên tục phải đi kiểm tra những trạm điện, đường dây bị đóng băng và có nguy cơ đóng băng để xử lý.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 8.

Hai công nhân ngành điện đang dùng tay, sào gạt bỏ băng bám trên dây điện.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 9.

Băng tuyết bám dầy trên ngọn cây.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 10.

Đi kiểm tra hệ thống cấp điện trong thời tiết lạnh tê tái...

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 11.

Băng tuyết đóng, phủ khắp bề mặt cây cỏ, vách đá.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 12.

Đường dây điện và ngọn cây trên nhiều vùng núi cao bị băng giá bao phủ.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 13.

Nhóm công nhân đang tiến hành sửa chữa khắc phục lưới điện bị băng tuyết bao phủ gây ngắt mạch.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 14.

Kiểm tra kỹ thiết bị để thay thế.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 15.

Phát quang cỏ cây gần lưới điện cũng là biện pháp giảm lượng băng tuyết phủ bám lên dây và thiết bị điện.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 16.

Công nhân này đang gõ rụng hết những tảng băng tuyết bám vào quả sứ mắc dây điện.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 17.

Nhiều trạm biến áp đang bị băng tuyết phủ dầy khi nhiệt độ tiếp tục xuống thấp.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 18.

Thông tin từ ông Phạm Ngọc Minh - Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn, hiện băng tuyết chưa gây ra các sự cố lưới điện. Tuy nhiên, để đảm bảo điện an toàn, liên tục, PC Lạng Sơn đã phân công CBCNV thường xuyên kiểm tra các khu vực bị băng tuyết bao phủ, để kịp thời có phương án xử lý khi băng tuyết đóng dày, gây ảnh hưởng đến các đường dây, trạm biến áp.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 19.

Tại Lạng Sơn, một số khu vực miền núi đã xuất hiện băng tuyết, gây khó khăn cho công kiểm tra, đảm bảo vận hành lưới điện. Trong ảnh: TBA ở huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) bị băng tuyết phủ trắng xóa.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 20.

Băng tuyết bám dày trên các đường dây điện trên địa bàn tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 21.

Tại Công ty Điện lực Cao Bằng, lực lượng CBCNV cũng đã kịp thời có mặt tại các đường dây, TBA bị băng tuyết bao phủ để kịp thời kiểm tra, khắc phục các sự cố nếu có.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 22.

Trong cái rét cắt da, cắt thịt, những người thợ điện vẫn dầm mình trong băng tuyết, đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy cho người dân.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 23.

Khẩn trương xử lý ngay khi có sự cố xảy ra.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 24.

Một số khu vực miền núi đã xuất hiện băng tuyết, gây khó khăn cho công kiểm tra, đảm bảo vận hành lưới điện.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 25.

Một trạm biến áp ở huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) bị băng tuyết phủ trắng xóa.

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh - Ảnh 26.

"Trong ngày cuối tuần, khi phần lớn người dân được nghỉ làm, ở nhà chống rét thì những người thợ điện vẫn vượt qua mọi khó khăn để đảm bảo dòng điện luôn thông suốt. Đặc biệt là khi nhu cầu sử dụng điện cao trong những ngày giá rét này', ông Nguyễn Văn Tin - Trưởng ban Quan hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết.

Chia sẻ