Những nàng công chúa thanh lịch của Hoàng gia Nhật Bản

,
Chia sẻ

Những nàng công chúa của Hoàng gia Nhật Bản luôn khiến người dân trên toàn thế giới yêu mến bởi vẻ thanh lịch cùng cốt cách hoàng gia vốn có.

Mới đây, Công chúa Kako của Nhật Bảnđã khiến truyền thông và dư luận nước này xôn xao khi một mình ghé thăm lăng mộ của Hoàng đế Antoku ở Akama Shrine, Shimonoseki, Yamaguchi.

Với vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, Công chúa Kako đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người dùng mạng trong và ngoài nước.

Công chúa Kako (sinh ngày 29/12/1994) là con gái thứ hai của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. Ngay từ khi còn nhỏ, Kako đã nổi tiếng là một trong những vị công chúa xinh đẹp nhất của Hoàng gia Nhật Bản.

Vào tháng 4/2001, Công chúa Kako đã theo học tại trường Tiểu học Gakushuin- trường dành cho con cháu các gia đình quý tộc Nhật Bản. Tháng 4/007, sau khi tốt nghiệp Tiểu học, Kako lại tiếp tục theo học hệ Trung học và Trung học phổ thông của ngôi trường này.Năm 2012, Công chúa Kako theo học tiếng Anh tại trường Đại học Trinity ở Dublin. Tới tháng 4/2013, chính thức trở thành sinh viên trường Đại học Gakushuin, tuy nhiên, sau đó, cô lại bỏ trường đại học Gakushuin để theo học trường International Christian University (ICU).

Công chúa Kako tham dự 1 sự kiện cùng mẹ, Công nương Kiko.Ảnh: GettyImages.

Không chỉ học giỏi, Công chúa Kako còn có rất nhiều tài lẻ như trượt băng nghệ thuật, ca múa... Năm 2007, Kako từng tham dự tranh cúp mùa xuân của hiệp hội trượt băng Nhật Bản.

Ngoài Công chúa Kako, Hoàng gia Nhật Bản còn có nhiều nàng công chúa xinh đẹp, thanh lịch khác. Trong số đó có Công chúa Mako (chị gái ruột của Công chúa Kako).

Công chúa Mako sinh ngày 23/10/1991 và cũng theo học các cấp Tiểu học, Trung học và Trung học phổ thông tại trường Gakushuin.

Sau đó, Công chúa Mako được học tiếng Anh tại trường Đại học Dublin vào năm 2010 và Đại học Edinburgh vào năm 2012.

Ngày 26/3/2014, Công chúa Mako tốt nghiệp trường Đại học International Christian University, chuyên ngành Nghệ thuật và Di sản văn hóa.

Công chúa Aiko, sinh ngày 1/12/2001, là con gái duy nhất của Hoàng thái tử Naruhito và Hoàng Thái tử phi Masako. Trong ảnh:Ngày 8/12/2001, Hoàng thái tử phi Masako bế Công chúa Aiko xuất viện.

Tháng 4/2006, Công chúa Aiko bắt đầu đi học tại trường mẫu giáo Gakushuin. Tháng 3/2008, Công chúa rời trường mẫu giáo và bắt đầu đi học tiểu học, trung học và trung học phổ thông Gakushuin.

Vào năm 2010, Công chúa Aiko từng bị bạn bè trêu chọc đến nỗi phải ở nhà. Sau đó, mẹ của Công chúa đã thường xuyên phải hộ tống con tới trường.

Những hình ảnh khi Công chúa Aiko còn nhỏ. Công chúa Aiko nô đùa trong Cung điện Togu vào ngày 5/2/2003.

Công chúa Aiko được cha mẹ đưa đi dạo tại quận Tochigi.

Công chúa Aiko đáng yêu bên cha.

Bức ảnh gia đình được chụp vào năm 2010.

Năm 2012, Aiko cùng cha mẹ xuất hiện tại nhà ga Izukyu Shimoda.

Ngày 16/6/2013, Aiko chụp ảnh cùng cha mẹ ở cung điện Akasaka.

Hình ảnh mới nhất của Công chúa Aiko bên cha mẹ được chụp vào ngày 3/5/2015.

Chia sẻ