Những món đồ văn phòng phẩm của người Nhật khiến ai nấy phải kinh ngạc

M52,
Chia sẻ

Bút chì, bút bi, cục tẩy... toàn những món đồ văn phòng phẩm quen thuộc nhưng do người Nhật sản xuất bạn sẽ thấy chúng thật khác biệt.

Có thể bạn đã biết, Nhật Bản là một đất nước có rất nhiều sáng tạo thú vị để phục vụ cộng đồng. Dân tình từng trầm trồ khi biết nhà vệ sinh khẩn cấp được đặt trong một số thang máy ở Nhật, hay đơn giản như chiếc ghế có thiết kế để treo túi xách dễ dàng hơn...

Hoặc nếu có cơ hội tham quan 1 vòng tại những hiệu sách, nơi bán đồ văn phòng phẩm, bạn sẽ càng thêm bất ngờ về những món đồ nhỏ xinh mà cực thông minh. Nhà sản xuất chú trọng từng chi tiết nhỏ để mang lại cảm giác thuận tiện, hài lòng nhất cho người dùng. 

Kinh ngạc với những món đồ văn phòng phẩm thông minh của người Nhật.

Bút đánh dấu xóa được

Mọi người đã quen với việc bút chì xóa được, bút mực, bút bi, bút đánh dấu... thì không. Tuy nhiên, ở Nhật Bản có loại bút đánh dấu xóa được vì sử dụng mực nhiệt ma sát. Cây bút này có một cục tẩy cao su ở đuôi, nếu bạn viết sai thì sẽ dễ dàng tẩy sạch mọi dấu vết.

Những món đồ văn phòng phẩm Nhật Bản  - Ảnh 1.

Bút đánh dấu xóa được.

Bút chì bấm Kuru Toga

Đây là một cây bút chì hoạt động theo nguyên lý cơ học. Phần đầu bút chì này có một bộ phận xoay được màu cam. Ngòi bút tùy theo độ nhấc lên hạ xuống của đầu bút mà tự động xoay tròn. 

Bút chì bấm không lo bị gãy ngòi nhờ thiết kế lò xo kép, giúp bảo vệ 2 tầng khi đặt bút thẳng hay nghiêng. Dù viết theo góc độ nào, lực mạnh ra sao cũng chẳng lo ngòi bị gãy. Sử dụng bút chì Kuru Toga, bạn sẽ không bao giờ phải bực bội vì đầu bút bị mòn về một bên mà luôn rõ ràng, sắc nét!

Những món đồ văn phòng phẩm Nhật Bản  - Ảnh 2.

Bên ngoài trông bình thường như bao cây bút khác nhưng cây bút chì Kuru Toga thật sự rất lợi hại.

Thỏi keo dán hình vuông

Thiết kế dạng hình hộp chữ nhật, thỏi keo dán này dễ dàng mở ra bằng một tay. Mặt keo dán hình vuông, do đó sẽ dễ dàng dán vào những phần góc cạnh. Keo dán có màu xanh lam nhạt để tiện xác định vị trí đã bôi keo. Sau khi vết keo khô thì màu lam sẽ biến mất.

Những món đồ văn phòng phẩm Nhật Bản  - Ảnh 3.

Băng dính hai mặt

Hơi khó miêu tả nhưng loại băng dính này được thiết kế để người dùng chỉ cần đè xuống là dán lên được rồi, khá thuận tiện.

Tẩy góc cạnh

Cục tẩy này có tổng cộng 28 góc, là một thiết kế rất sáng tạo nhưng không phải chỉ để cho lạ, cho vui. Những góc này sẽ rất hữu ích khi bạn cần tẩy những nét chì nhỏ. Đặc biệt, khi một cạnh này trên cục tẩy bị mòn đi, một góc cạnh mới sẽ xuất hiện.

Những món đồ văn phòng phẩm Nhật Bản  - Ảnh 4.

Kéo tiện lợi gấp lại được

Đây là cây kéo rất tiện lợi để mang theo bên người vì có thể gấp lại được. Kích thước như một cây bút thông thường, không tốn diện tích trong hộp bút của bạn.

Những món đồ văn phòng phẩm Nhật Bản  - Ảnh 5.

Bút có đèn

Đầu bút có một cái đèn nhỏ, chỉ cần ấn bút là đèn sáng lên. Cho dù môi trường xung quanh có thiếu sáng thì cũng không cản trở việc viết lách của bạn.

Những món đồ văn phòng phẩm của người Nhật khiến ai nấy phải kinh ngạc - Ảnh 6.

Cục tẩy trong suốt

Thiết kế trong suốt nhằm giúp bạn xóa chính xác những từ cần xóa, không bị nhầm sang từ kế bên.

Cục tẩy núi Phú Sĩ

Nhìn qua thì thật bình thường, nhưng khi sử dụng thì cục tẩy sẽ biến thành hình núi Phú Sĩ - biểu tượng của nước Nhật.

Những món đồ văn phòng phẩm của người Nhật khiến ai nấy phải kinh ngạc - Ảnh 7.

Cục tẩy hình núi Phú Sĩ.

Cục tẩy nam châm

Phần đế của cục tẩy này có gắn nam châm. Vụn của cục tẩy có gắn bột sắt, có thể dễ dàng thu gom lại. Mở phần nắp của phần đáy lên và dễ dàng đi đổ "rác" tẩy.

Người Nhật luôn chú trọng tới từng chi tiết của sản phẩm. Họ nâng tầm vật dụng văn phòng phẩm lên một tầm cao mới, quả thật đáng kinh ngạc!

Chia sẻ