Những lợi thế khi làm mẹ ở độ tuổi 40

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Dù bạn “lên chức mẹ” muộn thì bạn vẫn có một vài lợi thế nhất định khi làm mẹ ở độ tuổi này. Dưới đây là những lý do giúp bạn có thể tự hào khi làm mẹ ở ngưỡng cửa 40.

1. Biết rõ cách nuôi dạy con hiệu quả

Bạn đã chứng kiến bạn bè của mình thử nghiệm vô số cách nuôi dạy con cái khác nhau, và tất nhiên, “người đi sau” như bạn sẽ tìm ra được những ưu và khuyết điểm của từng cách dạy để có một phương pháp hiệu quả nhất với con mình.

2. Chứng tỏ bạn có một cơ thể tuyệt vời

Với thể trạng và cấu tạo cơ thể người phụ nữ, càng lớn tuổi khả năng thụ thai càng khó khăn hơn. Được làm mẹ ở độ tuổi lớn như thế, bạn nên dành một chút thời gian ngợi khen cơ thể mình khi nó có thể làm điều mà nhiều người nói là không thể.

3. Tài chính của bạn vững chắc

Bây giờ bạn không còn phải lo lắng vấn đề tiền bạc như thời mới ra trường nữa, bạn có thể bắt đầu tiết kiệm tiền học đại học cho con, cũng như đủ khả năng để thuê một người giữ trẻ nếu thấy cần thiết.

4. Mối quan hệ vợ chồng cũng vững bền hơn

Vì bạn và chồng không sinh con vội vàng khi vừa mới lấy nhau nên cả hai có thời gian giải quyết những vấn đề nảy sinh hậu kết hôn – những rắc rối thường bộc phát khi xuất hiện thành viên thứ ba trong gia đình.

5. Nghề nghiệp được đảm bảo

Sau một thời gian phấn đấu, cố gắng đạt được một chức vị vững chắc ở công ty, bạn có thể vắng mặt một thời gian để sinh con mà không cần lo lắng về tình trạng công việc của mình khi quay trở lại làm việc.

Những lợi thế khi làm mẹ ở độ tuổi 40 1

6. Được các bà mẹ trẻ tôn trọng hơn

Những phụ nữ lần đầu làm mẹ ở độ tuổi trên 35 thường nhận được sự tôn trọng từ những bà mẹ trẻ khác.

7. Chăm lo cho con cái hơn

Vì tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống của bạn đều đã ổn định - tiền bạc, công việc và các mối quan hệ - nên bạn có thể dành tất cả công sức và quan tâm của mình vào việc trở thành một bà mẹ tốt nhất thế giới. 

8. Có những chia sẻ thông thái với con

Ở độ tuổi 40, bạn chắc chắn sẽ truyền dạy cho con thêm những kinh nghiệm cuộc sống– cả tốt và xấu – hơn những ông bố bà mẹ còn trẻ tuổi.

9. Bản thân sẽ trẻ trung hơn

Việc xem truyền hình cùng đứa con mới biết đi của mình, hoặc dẫn những bé lớn tuổi hơn đến các khu vui chơi, trung tâm thương mại sẽ giúp cho bạn thêm phần trẻ trung khi có cơ hội cập nhật tất cả các xu hướng mới nhất hiện giờ.

10. Là người bà tuyệt vời nhất

Theo thời gian con bạn sẽ khôn lớn, trưởng thành và lập gia đình, ở tuổi đó, bạn có thể sẽ về hưu và dành tất cả thời gian rãnh rỗi cho đứa cháu yêu của mình.
Chia sẻ