Những loài hoa chịu rét tốt nên trồng ở ban công cho mùa đông thêm rực rỡ

TP,
Chia sẻ

Mặt trời say ngủ, mây xám ảm đạm… đó là những điều khiến mùa đông trở nên u mịch nhưng đừng lo lắng, bạn có thể xua tan khoảng trời lạnh giá và buồn tẻ này bằng những loài hoa rực rỡ trên ban công nhà ở.

1. Cẩm tú cầu

Loài hoa cẩm tú cầu xinh đẹp khiến chúng ta liên tưởng đến Đà Lạt thơ mộng. Hoa cẩm tú cầu thường bắt đầu nở từ tháng 5 nhưng rộ nhất vào khoảng tháng 11, 12 ở vùng đất đỏ này nhưng tại nơi có hai mùa rõ rệt như miền Bắc nước ta, cẩm tú cầu phát triển tốt vào mùa đông.

Đây là loài hoa có sức sống mạnh mẽ, các bông hoa xếp quần tụ thành khóm hình cầu với tràng hoa màu trắng, xanh tím hoặc hồng đỏ tùy vào độ pH của đất và khi trồng dọc lan can ban công nhà, chúng sẽ khiến cho nơi này trở nên duyên dáng và có sức hút hơn hẳn đấy!

Những loài hoa chịu rét tốt nên trồng ở ban công cho mùa đông thêm rực rỡ - Ảnh 2.

2. Cúc xu xi

Màu vàng rực rỡ và dáng tràng tròn trịa của loài hoa cúc xu xi khiến chúng ta hình dung ngay đến mặt trời và nếu như mặt trời đang say ngủ thì cũng chẳng sao, đã có những bông hoa xu xi thắp lửa cho ban công nhà bạn trong mùa đông giá lạnh này rồi.

Không chỉ có tác dụng làm cảnh, cúc xu xi còn được phơi khô để hãm trà hoặc ngâm mật ong và dùng như một loại thảo dược trị viêm đường hô hấp nữa đấy! Thế nên việc trồng cúc xu xi trên ban công nhà vào mùa đông quả là nhất cử lưỡng tiện phải không nào?

Những loài hoa chịu rét tốt nên trồng ở ban công cho mùa đông thêm rực rỡ - Ảnh 3.

3. Dạ yến thảo

Tuy là cây thân thảo, cánh mỏng manh nhưng dạ yến thảo trang trí ban công lại là loài hoa sinh ra để dành cho mùa đông giá. Đặc tính của Dạ Yến Thảo là không chịu được úng ngập nên bạn không cần tưới nhiều nước.

Khoảng 2 ngày tưới cây một lần để giữ độ ẩm cho đất ở mức vừa phải. Chúng thường nở hoa quanh năm nhưng rực rỡ nhất là vào độ tháng 11, 12 và màu sắc hoa thì khỏi bàn, vô cùng đa dạng: tím, trắng, hồng, đỏ, vàng, cam… Bạn có thể thỏa sức lựa chọn để tô điểm cho ban công nhà mình.

Những loài hoa chịu rét tốt nên trồng ở ban công cho mùa đông thêm rực rỡ - Ảnh 4.

4. Hướng dương

Thêm một loài hoa mùa đông mà chúng ta không thể không nhắc đến, đó chính là hoa hướng dương. Tháng 11, 12 hằng năm là thời điểm hướng dương bung tỏa với hương thơm ngào ngạt, màu vàng bắt mắt và nếu ban công nhà bạn đang khô khan, đơn điệu với tường, bê tông và lan can sắt thì hãy mua ngay những khóm hướng dương sinh động về bày trí xem sao, hẳn bạn sẽ thấy không gian trở nên ấm áp hơn, tươi tắn hơn với loài thực vật thuộc họ Cúc này đấy!

Những loài hoa chịu rét tốt nên trồng ở ban công cho mùa đông thêm rực rỡ - Ảnh 5.

5. Hoa mào gà

Không quá nhiều màu sắc như nhiều loại hoa khác, cũng không nhẹ nhàng, mỏng manh như suy nghĩ của nhiều người về một loại hoa. Hoa mào gà có hình dáng tương tự như chiếc mào của chú gà trống, với hai màu cơ bản là đỏ và vàng.

Mào gà là loại cây “dễ tính” khi không kén đất trồng, không mất nhiều công chăm sóc mà vẫn cho hoa nhiều mùa, bền lâu, rực rỡ. Vì thế, mào gà được nhiều gia đình lựa chọn để trồng ở chậu, bồn hoa làm cảnh trong nhà, trong sân vườn,…. thậm chí cả ban công.

Màu sắc và sự bền lâu của mào gà mang lại sức sống mãnh liệt, xua tan bớt cái lạnh giá của mùa đông.

Những loài hoa chịu rét tốt nên trồng ở ban công cho mùa đông thêm rực rỡ - Ảnh 6.

6. Cây trạng nguyên

Theo tích xưa kể lại thì cây trạng nguyên mang ý nghĩa may mắn, đỗ đạt, thành công. Ở các nước phương tây cây Trạng Nguyên còn được gọi là cây giáng sinh vì cây thường nở hoa và dịp lễ tạ ơn, nên chúng có ý nghĩa rất đặc biệt và được nhiều người ưa thích. Một chậu cây trạng nguyên đỏ rực có thể trang hoàng cho không gian nội thất hoặc ban công thêm lộng lẫy, đặc biệt là dịp Giáng sinh và Tết.

Những loài hoa chịu rét tốt nên trồng ở ban công cho mùa đông thêm rực rỡ - Ảnh 7.

7. Hoa thược dược

Thược dược là loại hoa rất đặc biệt vì nó phù hợp với mọi loại khí hậu, có thể chịu rét rất tốt. Hoa thược dược được nhiều người biết đến với những bông hoa nhiều màu sắc rực rỡ và nở rất nhiều và đẹp nhất vào dịp Tết, đón xuân.

Ngoài vẻ đẹp rực rỡ, thược dược còn mang ý nghĩa tốt lành: mang đến hạnh phúc, niềm vui và sự ấm áp cho gia đình. Chính vì vậy, thược dược trở thành lựa chọn của nhiều gia đình để trang trí nhà cửa, sân vườn trong mùa đông và khi Tết đến xuân về.

Thược dược có hai loại, thược dược đơn và thược dược kép với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, tùy thuộc sở thích và vị trí đặt hoa mà bạn có thể lựa chọn loài phù hợp cho ban công nhà mình.

Những loài hoa chịu rét tốt nên trồng ở ban công cho mùa đông thêm rực rỡ - Ảnh 8.

Chia sẻ