Những hung thần đại dương sẽ khiến bạn suy nghĩ lại về việc đi tắm biển mùa hè

Linh Lan,
Chia sẻ

Nếu đã biết về những loài sinh vật này, bạn hẳn sẽ có chút ngần ngại khi bước chân xuống biển đấy.

Khi nghĩ đến những loài sinh vật biển, điều gì hiện lên trong tâm trí bạn? Bầy cá heo tung tăng nô đùa, chú cá voi khổng lồ thân thiện, một dải san hô lung linh màu sắc hay những chú rùa biển sống thọ đến cả trăm năm? 

Tuy nhiên, vẻ lung linh huyền ảo chỉ là một phần rất nhỏ của đại dương mênh mông. Đâu đó dưới tận cùng của làn nước trong xanh kia là những hung thần đáng sợ hơn bất cứ loài thú dữ nào bạn có thể gặp trên mặt đất. Và càng đáng sợ hơn khi bạn không thể biết chúng có ở gần mình hay không, sẽ tấn công mình lúc nào. Vì thế, những "thần chết trong lòng đại dương" này có thể khiến bạn bị ám ảnh mỗi lần đi bơi.
 
Cá vây chân là hung thần sống ở độ sâu 2.000 mét dưới đáy biển.

Chúng nuôi một lượng lớn khuẩn phát quang khiến đầu chúng tự phát sáng.

Những loài cá nhỏ bị ánh sáng thu hút, tự động bơi vào cái miệng đang há sẵn chờ đợi của hung thần.

Cá răng nanh cũng là một loài họ hàng của cá vây chân.

Trong miệng chúng là những chiếc răng sắc nhọn như mũi kiếm có thể xé nát mọi con mồi.

Loài cá bí ẩn chưa được xác định này lại có khả năng thôi miên con mồi xấu số.

Một người bà con khác của cá vây chân, sống ở độ sâu 4.000 mét nên nếu có gặp chúng thì hẳn bạn cũng đã lên tới thiên đàng rồi.

Chú bạch tuộc dễ thương này có gì đáng sợ ư?

Sự đáng sợ nằm ở nơi chúng sinh sống, độ sâu 7.000 mét dưới đáy biển.

Vừa có hàm răng khủng khiếp, vừa có tốc độ phi thường, cá mập mào trở thành loài vật hung dữ gấp nhiều lần so với những con cá mập thông thường.

Cá lưỡi rìu với hình dạng như một con ma sẽ khiến bạn bị ám ảnh hằng đêm nếu chẳng may bắt gặp.

Cá mắt thùng không phải sinh vật săn mồi, nhưng thử tưởng tượng việc bạn có thể nhìn xuyên qua cái đầu trong suốt để thấy cặp mắt của chúng mà xem.

Tuy trông có vẻ vô hại nhưng con mồi nào dính phải chất nhầy của loài sứa này đều chỉ có một đường chết mà thôi.

Một số loài khác có khả năng phóng điện và đôi khi chúng cũng tấn công con người.

Vừa có hàm răng sắc nhọn, khả năng phát sáng để dụ dỗ cộng thêm chất kịch độc, hãy hi vọng đừng bao giờ phải gặp "thần chết" này.

Chiếc mũi của cá mập Goblin có thể phát hiện ra điện trường của con mồi và dễ dàng truy đuổi chúng.

(Nguồn: Buzzlife)
Chia sẻ