Những hiểu lầm "chết người" về tình dục

Theo VnExpress,
Chia sẻ

Do bị viêm âm đạo nên mỗi lần vợ chồng gần nhau, chị Huệ cảm thấy đau đớn khủng khiếp, song vì ngại thổ lộ chuyện này với ông xã nên chị không dám nói.

Cứ như thế, mỗi lần vợ chồng ân ái lại là một cực hình với chị.

Chị Huệ (Bình Dương) cho biết, do từ bé chị được cha mẹ giáo dục cái nhìn về chuyện quan hệ nam nữ là một "nỗi ô nhục cần phải tránh xa" nên đến khi lập gia đình, lối suy nghĩ này đã ăn sâu trong đầu chị. Kể từ khi lên xe hoa về nhà chồng, Huệ luôn xem chuyện chiều chồng trong đêm tân hôn giống như một đầy tớ hầu hạ một ông chủ và mục đích cuối cùng là để ông được "thỏa mãn", còn bản thân mình thì "sao cũng được".

Có với chồng đã 5 mặt con, người mẹ 38 tuổi này cũng muốn dừng lại không sinh thêm, nhưng bản thân cũng ngại thổ lộ chuyện thầm kín này với chồng vì sợ bị anh hiểu lầm. Nhất là đến dạo gần đây Huệ cảm thấy đau ở vùng kín, bác sĩ cho biết chị bị viêm âm đạo. Mặc dù vậy chị vẫn cố tỏ ra vui vẻ chiều chuộng chồng trong khi bản thân mình phải gánh chịu những cơn đau thấu xương, có những đêm "chuyện đã đâu vào đấy", chị chỉ biết ngồi ôm mặt khóc một mình.

"Mỗi lần nghĩ đến là mình thấy ám ảnh sợ cả chồng luôn. Nhiều khi phải tìm cách bỏ về quê lâu ngày để không phải gần gũi chăn gối," người mẹ trẻ thao thức

Còn anh Hiếu (quận Bình Thạnh, TP HCM) thì ngược lại, mới bước vào tuổi 37 nhưng anh thấy sinh lực giảm mạnh, bằng chứng là cả tháng trời không gần gũi vợ nhưng anh vẫn không thấy ham muốn và không thể "lên đỉnh" mỗi khi gần gũi bà xã. Mà vợ anh dạo này thường xuyên có "nhu cầu" khiến anh càng đau đầu hơn vì cho rằng mình bất lực.

Sợ vợ buồn và coi thường mình nên anh Hiếu cố ngậm bồ hòn làm ngọt, mỗi lần như thế anh đều giả vờ "lên đỉnh" cho vợ yên tâm, song thực hư cảm giác thì chỉ một mình anh hiểu. Nỗi ám ảnh cho rằng mình không còn chí khí đã khiến anh suy nghĩ nhiều và trở nên trầm cảm suốt một thời gian dài.

Sau khi được bạn bè mách bảo mua thuốc chích cho cương dương để tăng ham muốn, anh Hiếu cũng thực hiện theo. Tuy nhiên hậu quả là "cậu bé" căng lên rồi lại không chịu hạ xuống khiến anh một phen hú vía phải cầu cứu sự trợ giúp của bác sĩ.

Tại hội thảo "Sức khỏe tình dục, Đông - Tây y phối hợp" do Hội Y học giới tính Việt Nam tổ chức tại TP HCM ngày 12/12,khoảng 500 chuyên gia đầu ngành chăm sóc sức khỏe sinh sản giới tính, như Giáo sư - Tiến sĩ Trần Quán Anh, Bác sĩ Trương Thìn, Bác sĩ Lê Hùng, Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thành Như, Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng... đã chia sẻ cùng nhiều quý ông về những rắc rối thầm kín này.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Namcho rằng, hiện nay người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn lối suy nghĩ sai lầm cho rằng tình dục là chuyện xấu xa. Do đó mỗi khi gặp trục trặc, vợ chồng không dám mạnh dạn thổ lộ với nhau để tìm cách giải quyết, mà thường một mình "ngậm quả đắng" hoặc nghe theo những mách bảo truyền miệng gây ra những hệ lụy đáng tiếc.

Thường thì người ta cho rằng tình dục chỉ là bản năng nên người đàn ông thích tỏ ra là kẻ chiếm đoạt để thỏa mãn, còn phụ nữ luôn ở thế bị động và cam chịu mà không cảm nhận được khoái cảm trong suốt cuộc giao hoan. "Chính những cách nhìn sai lầm này đã làm mất đi ý nghĩa thiêng của hôn nhân, khiến hạnh phúc gia đình bị lung lay", bác sĩ này đúc kết.

Vì thế, theo bác sĩ Quán Anh, vợ chồng cần có cái nhìn bình đẳng hơn trong quan hệ chăn gối để cả hai cùng đạt đến khoái cảm như một thứ "quà tặng đẹp đẽ của tạo hóa", chứ không phải chỉ là chuyện tôi tớ phục vụ ông chủ. "Thật vậy đời sống tình dục tốt sẽ giúp đời sống vợ chồng hạnh phúc, từ đó đẩy lùi những bi kịch trong xã hội", ông khẳng định.

Trong khi đó, người đàn ông khi gặp những vấn đề trục trặc chuyện chăn gối thường rất ngại đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn mà hay làm theo sự mách bảo của người khác, kết quả là chuốc họa vào thân để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Bác sĩ Quán Anh cho biết, các triệu chứng này là dấu hiệu của mãn dục nam do giảm nội tiết tố testosterone trong máu. Đây không phải là bệnh cấp tính hoặc nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người đàn ông và hạnh phúc gia đình... Nguyên nhân được xác định là do tuổi tác, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt không tốt...

Theo Bác sĩ Lê Hùng - nguyên Phó Viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TP HCM, bệnh mãn dục nam là căn bệnh đã trở thành vấn đề y khoa phổ biến trong xã hội ngày nay, có thể gặp ở bất cứ người đàn ông nào khi đi vào lứa tuổi trung niên đến xế chiều. Bệnh mãn dục nam có ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và cả hiệu quả làm việc của nam giới

Các bác sĩ khuyến cáo, để điều trị tình trạng mãn dục nam, quý công cần biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, cải thiện chế độ dinh dưỡng, tập thể dục, bỏ bớt những chất kích thích có hại cho cơ thể như rượu, bia, cà phê, thuốc lá...

Những năm gần đây, y học Đông và Tây đều quan tâm đến việc nghiên cứu điều trị các triệu chứng trên cho nam giới, dựa trên nguyên tắc nâng cao nồng độ tiết tố testosterone trong máu. Từ đó nhiều loại thuốc dạng tiêm, uống, cao dán ngoài da, cũng như các chế phẩm từ nhân sâm, ba kích, dâm dương hoắc... ra đời đã giúp giải quyết tạm thời tình trạng này. Tuy nhiên vấn đề làm thế nào để giúp cơ thể phục hồi khả năng tự tạo tiết tố testosterone nội sinh đã thu hút nhiều nhà khoa học vào cuộc nghiên cứu.

Những nghiên cứu này cho thấy cây Eurycoma Longifolia có thể kích thích cơ thể nam giới tiết ra đầy đủ lượng testosterone nội sinh tự nhiên, có tác dụng hỗ trợ cùng nhóm điều trị đặc hiệu, làm tăng khoái cảm, tăng khả năng cương dương vật, tặng hiệu quả điều trị.

Có thể dùng lá, rễ, vỏ loại cây này để sắc thành thuốc uống, tuy nhiên vị đắng nên rất khó uống. Vì vậy các công trình nghiên cứu kết hợp Đông - Tây y đã bào chế loại thảo dược này dưới dạng viên con nhộng được gọi là Alipas. Theo đó mỗi ngày, quý ông chỉ cần dùng một viên sẽ giúp ngăn ngừa quá trình mãn dục và phục hồi sinh lực. Loại thuốc này đã được thử nghiệm lâm sàng ở Việt Nam.

Chia sẻ