Những đứa trẻ lớn lên không hiếu thuận, khi nhỏ rất thích nói 3 câu này, cha mẹ nên cảnh giác

Trần Anh,
Chia sẻ

Có câu "dạy trẻ từ thuở còn thơ", vì thế các bậc phụ huynh nên cứng rắn dạy bảo khi phát hiện ra con nói 3 câu sau đây, có thể đó là mầm mống của sự bất hiếu khi bé trưởng thành.

1. Biến đi

Tôi tin rằng nhiều bậc cha mẹ cũng rất thích nói "biến đi" khi mất bình tĩnh, đôi khi họ không để ý đến con cái, nên đã nói ra từ này một cách vô tình, vì thế lâu dần trẻ sẽ học được và nói theo.

Nhưng suy cho cùng, đứa trẻ vốn không biết rằng ý nghĩa những lời này, chúng đơn giản chỉ là học theo cha mẹ mỗi khi bực tức thôi. Nếu cha mẹ không kịp thời phát hiện và dạy lại con mình, thì trẻ sẽ nghĩ rằng hành vi nói những lời này của mình là đúng đắn, và rồi chúng sẽ tự tin dùng những lời này thường xuyên hơn. Lâu dần, ngôn từ và cách ứng xử cũng sẽ hình thành nên tính cách trẻ khi trưởng thành, lúc đó trẻ chắc chắn đã hiểu ý nghĩa của những lời này, nhưng đã quá muộn để thay đổi, chúng sẽ chọn tiếp tục dùng vì đã quá quen và chẳng thấy gì là sai cả.

 - Ảnh 1.

2. Không cần cha mẹ lo

Cha mẹ là tấm gương của con cái, có phải không? Có đôi khi cha mẹ cũng ỷ rằng bản thân trưởng thành nên đã nói với ông bà rằng: "Không cần cha mẹ lo!", do đó, trẻ sẽ học theo và nói lại với cha mẹ: "Không cần cha mẹ lo!".

Bất kỳ người cha người mẹ nào nghe thấy cũng đều sẽ rất đau lòng, có phải không? Vậy khi cha mẹ nói thế với ông bà, chắc ông bà cũng đã đau lòng lắm! Vì vậy, khi giáo dục con cái hiếu kính cha mẹ, trước hết bạn phải làm tấm gương cho con noi theo.

3. Cha mẹ phiền chết được

Nuôi con trăm tuổi, lo đến chín mươi chín. Sự lo lắng 24/7 đó của cha mẹ thể hiện rằng họ rất yêu thương con mình. Cha mẹ đã hy sinh như thế, con không những không nhận mà còn đáp trả lại bằng những lời xát muối vào tim như "cha mẹ phiền chết được".

Những đứa trẻ thốt ra được lời này, chứng tỏ chúng là một người không biết ơn. Một khi đã không biết ơn thì làm sao nói đến chuyện hiếu thuận được. Vì vậy, nếu cha mẹ muốn con cái khi lớn lên hiếu thảo thì trước hết phải dạy chúng biết ơn.

Có câu: "Kể cả cha mẹ mình mà còn không thương thì làm sao thương nổi người ngoài?!".

 - Ảnh 2.

Có thể thấy, hiếu thảo là đức tính cơ bản nhất cần học để có thể trở thành một người công dân tốt. Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng để trẻ hình thành thói quen, nếu không chú ý hướng dẫn thì trẻ sẽ rất dễ hình thành nên thói quen xấu, một khi đã thế thì rất khó thay đổi. Vì vậy, nếu trẻ có những thói quen xấu này, cha mẹ nên giúp trẻ sửa một cách "nhẹ nhàng và kiên trì" nhé!

Có một giáo sư đã từng phát biểu rằng: "Chỉ khi cha mẹ chăm chỉ học tập thì con cái mới có thể tiến bộ mỗi ngày".

Học ở đây là học gì? Đó là học cách trở thành một bậc cha mẹ biết hiếu kính ông bà, biết giáo dục và hướng dẫn con cái. Tranh sách có thể là trợ thủ đắc lực nhất của các bậc cha mẹ để giúp trẻ tiếp nhận những kiến thức đúng đắn đấy! Vì chính Tăng Quốc Phiên cũng đã từng nói: "Chỉ có đọc sách mới có thể thay đổi được tính tình của một người".

Nếu trẻ còn quá nhỏ để đọc sách, thì những cuốn truyện tranh cũng có thể giúp ích cho bạn. Hãy chọn cho con những bộ truyện có nội dung mang tính giáo dục về tình thân, tình bạn, v.v... Vì trẻ rất dễ bị thu hút bởi các nhân vật truyện tranh hoặc hoạt hình, khi chúng yêu thích thì chắc chắn sẽ học theo những gì nhân vật ấy làm và nói. Do đó, khi xem những bộ truyện hoặc phim hoạt hình có tính nhân văn cao như thế sẽ góp phần giúp trẻ xây dựng được một nhân cách tốt cũng như góc nhìn tươi đẹp đối với thế giới.

Chia sẻ