Những đối tượng này nhất định nên niềng răng để có nụ cười tỏa nắng

QV,
Chia sẻ

Những ai nên niềng răng để có nụ cười tỏa nắng: Người có răng hô, răng móm, răng mọc thưa, mọc lệch.

Bạn là một cô gái/chàng trai được đánh giá là đẹp từ vóc dáng đến làn da. Nhưng bạn lại rất ít cười bởi bản thân không thể tự tin với hàm răng... khấp khểnh, lộn xộn. Vậy là bạn bị đánh giá là "khó hòa đồng", "xinh mà chảnh"... Nhưng bạn cũng không biết phải làm sao bởi bạn không thể sắp xếp lại vị trí của những chiếc răng trong miệng mình.

Đọc tới đây, có thể bạn sẽ thấy vô lý vì rõ ràng giờ đây việc đưa những chiếc răng "vào đúng vị trí" để có một hàm răng đều tăm tắp và hoàn toàn có thể thực hiện được. Không sai, câu chuyện xấu hổ vì hàm răng chỉ là trước đây thôi. Còn ngày nay, nhờ phương pháp niềng răng thẩm mỹ, chúng ta không những dễ dàng có được hàm răng đều đẹp, mang đến nụ cười tỏa nắng mà còn khắc phục được những nhược điểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Thậm chí, có những người nên niềng răng bởi như vậy sẽ bảo vệ răng và nướu hiệu quả hơn.

Những đối tượng này nhất định nên niềng răng để có nụ cười tỏa nắng - Ảnh 1.

Vậy, những ai nên niềng răng?

Niềng răng được ra đời với mục đích khắc phục được những nhược điểm của răng bằng các khí cụ chỉnh nha và mang đến sự tự tin cho người dùng. Ngoài tính thẩm mỹ, đem lại vẻ đẹp cho hàm răng, giúp gương mặt cân đối, có tính thẩm mỹ cao, niềng răng còn hạn chế tối đa được việc mắc các bệnh lý răng miệng. Những người có khuyết điểm ở răng như dưới đây càng nên quan tâm đến việc niềng răng.

1. Người có răng hô

Răng hô là tình trạng răng hàm trên bị chìa ra ngoài nhiều hơn so với răng hàm dưới, vừa gây mất thẩm mỹ lại ảnh hưởng đến quá trình ăn nhai. Thậm chí, với những trường hợp bị sai lệch nặng, người bệnh sẽ không thể khép kín môi được. Trường hợp răng hô nhẹ có thể không ảnh hưởng quá nhiều đến ngoại hình nhưng cũng khiến người mắc phải luôn trong tâm thế tự ti, ngại giao tiếp. Còn trường hợp răng hô nặng sẽ dễ dàng nhận biết bằng mắt thường.

Tùy mức độ hô, nha sĩ sẽ lựa chọn khay răng phù hợp cho bạn để đưa khớp cắn lại đúng vị trí với nhau, không còn tình trạng "hô" nữa.

2. Người có răng móm

Răng móm hay còn gọi là khớp cắn ngược - một dạng sai lệch khớp cắn nghiêm trọng với hàm dưới bị nhô ra nhiều gây mất thẩm mỹ. Những người có "răng móm" thường cũng mất tự ti khi giao tiếp và gặp khó khăn trong quá trình ăn nhai. Để đưa các răng về đúng vị trí, đồng thời chỉnh lại khớp cắn thì niềng răng là một trong những phương pháp điều trị rất hiệu quả.

Những đối tượng này nhất định nên niềng răng để có nụ cười tỏa nắng - Ảnh 2.

3. Người có răng mọc lệch, khấp khểnh

Với trường hợp này, các răng sẽ mọc với các hình dáng, vị trí bất thường khiến cho hàm răng lộn xộn. Răng mọc chen chúc, lộn xộn không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây mất cân đối giữa 2 hàm làm sai khớp cắn, giảm sức nhai nghiền thức ăn và còn là nguyên nhân gây bệnh lý răng miệng như viêm lợi, sâu răng... Nhờ niềng răng, những chiếc răng mọc sai vị trí này hoàn toàn có thể được đưa về đúng nơi đúng chỗ. Tuy nhiên, bạn nên chọn thực hiện niềng răng ở những nơi uy tín, bác sĩ giỏi để đạt kết quả như ý.

4. Người có răng mọc hở và thưa

Người bệnh bị tình trạng này sẽ có các răng mọc không khít nhau. Tình trạng này cũng có thể là nguyên nhân gây nên các vấn đề về sức khỏe răng miệng, đồng thời khiến cho hàm răng mất thẩm mỹ. Dựa trên cơ chế kéo các thân răng ở xa sát gần lại với nhau nhờ khí cụ niềng răng, tình trạng răng thưa sẽ được khắc phục. Kết quả là bạn sẽ không chỉ sở hữu hàm răng chuẩn khớp cắn mà các răng cũng đều đặn, thẳng hàng. Điều này chắc chắn sẽ giúp bạn tự tin hơn khi cười.

Những đối tượng này nhất định nên niềng răng để có nụ cười tỏa nắng - Ảnh 3.

Muốn niềng răng cũng nên chọn phương pháp phù hợp

Sở hữu một hàm răng đẹp không chỉ khiến bạn tự tin hơn khi cười nói, giao tiếp mà còn giúp bạn thấy yêu bản thân mình hơn. Đồng thời, với ngoại hình ưa nhìn, bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội phát triển và tỏa sáng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, các phương pháp niềng răng hiện nay khá đa dạng. Mỗi phương pháp này sẽ có ưu điểm nhược điểm khác nhau về tính thẩm mỹ, hiệu quả, thời gian điều trị và có thể phù hợp với tùy từng đối tượng.

Vì vậy, để chọn cho mình phương pháp niềng răng phù hợp nhất, bạn cần đến gặp bác sĩ nha khoa để được tư vấn cụ thể.

Phương pháp niềng răng mắc cài truyền thống: Cấu tạo của niềng răng mắc cài kim loại gồm những khí cụ và dây cung kim loại kết hợp với dây thun hoặc mắc cài tự đóng để tạo lực di chuyển răng mong muốn. Mặc dù có chi phí thấp nhưng phương pháp này có tính thẩm mỹ không cao, người dùng đôi khi cũng gặp ngại giai tiếp khi đeo khí cụ.

Những đối tượng này nhất định nên niềng răng để có nụ cười tỏa nắng - Ảnh 4.

Phương pháp niềng răng mắc cài: Phương pháp này có 2 loại là mắc cài mặt lưỡi và mắc cài sứ.

Mắc cài mặt lưỡi hay mắc cài mặt trong được gắn ở mặt trong của răng (phía lưỡi và vòm miệng). Còn mắc cài sứ là gắn trực tiếp lên mặt ngoài của răng nhưng các khí cụ lại được làm bằng sứ và ngay cả dây cung môi, dây chun cũng có màu trong suốt nhằm đạt độ thẩm mỹ tối đa, ít nhận ra. Hai phương pháp này đều có tác dụng giúp răng bạn di chuyển chậm vào vị trí chính xác nhưng cũng khó tránh nhược điểm.

Với phương pháp niềng răng mặt lưỡi, do mắc cài mặt lưỡi tác dụng lực vào gần tâm cản của răng hơn nên di chuyển răng sinh lý hơn. Còn phương pháp mắc cài mặt sứ có thể bị vỡ nếu va chạm mạnh.

Những đối tượng này nhất định nên niềng răng để có nụ cười tỏa nắng - Ảnh 5.

Phương pháp niềng răng trong suốt Invisalign: Đây là một bước tiến vượt bậc trong phương pháp chỉnh nha – niềng răng. Không chỉ khắc phục được nhược điểm của các phương pháp khác là phải đeo khí cụ, người niềng răng trong suốt chỉ cần mang khay riêng cho mỗi hàm và có nhiều ưu điểm như: Dễ dàng vệ sinh và ăn uống bình thường, tính thẩm mỹ cao vì không ai nhận ra... Điều này giúp người dùng thêm tự tin khi giao tiếp và xuất hiện trước đám đông.

Những đối tượng này nhất định nên niềng răng để có nụ cười tỏa nắng - Ảnh 6.

Cuối cùng, cho dù lựa chọn phương pháp làm đẹp răng nào thì điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý vẫn là tới cơ sở nha khoa uy tín, có đầy đủ thiết bị điều trị công nghệ cao, bác sĩ có tay nghề... để được đảm bảo an toàn cũng như tính hiệu quả.

Nha khoa Quốc tế DND - DND Dental Clinic

Địa chỉ: 157 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội

Hotline: 0832.124.124 / 0243.572.7722

Website: nhakhoadnd.com


Chia sẻ