Tư vấn sức khỏe giới tính:

Những điều cần biết về thủ tục khám phụ khoa

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Khám phụ khoa là một hình thức kiểm tra đầy đủ khu vực âm đạo của người phụ nữ và không hề gây đau đớn.

Em năm nay 21 tuổi, chưa có quan hệ tình dục bao giờ. Dạo gần đây em thấy thường xuyên bị ngứa ở "vùng kín". Em dùng dung dịch vệ sinh nhưng không đỡ. Em đã ra hiệu thuốc trình bày và được người bán thuốc bán cho thuốc dạng gói, bảo là về pha ra và rửa sẽ khỏi. Em đã làm theo nhưng không hiệu quả. 

Em không dám đi khám vì nghe nói nếu khám phụ khoa thì bác sĩ sẽ phải dùng siêu âm đầu dò và lấy huyết trắng làm xét nghiệm. Em chưa khám như vậy bao giờ nên rất sợ. Bác sĩ cho em hỏi, nếu em đi khám phụ khoa thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, bác sĩ sẽ làm cách nào để phát hiện ra bệnh của em. Em xin cảm ơn! (C. Quỳnh)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Bạn C. Quỳnh thân mến!

Trước hết phải nói với bạn rằng, tự ý sử dụng các loại thuốc hoặc dung dịch vệ sinh "vùng kín" khi bộ phận này đang có dấu hiệu viêm nhiễm, ngứa ngáy... là điều không được các bác sĩ khuyến khích. Vì nếu dùng sản phẩm không thích hợp có thể sẽ làm cho tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Lúc này, việc chữa trị sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều.

Những điều cần biết về thủ tục khám phụ khoa 1
Khám phụ khoa là một hình thức kiểm tra đầy đủ khu vực âm đạo của người phụ nữ và không hề gây đau đớn. Ảnh minh họa

Nếu bạn thường xuyên bị ngứa ở "vùng kín" thì rất có thể bạn bị viêm âm đạo. Đây là bệnh phụ khoa rất phổ biến và hầu hết chị em nào cũng từng bị ít nhất một lần trong đời. Trong trường hợp này, bạn cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Nói đơn giản hơn thì bạn cần đi khám phụ khoa để nắm được bệnh tình của mình. 

Đi khám phụ khoa định kỳ là việc làm cần thiết đối với mỗi chị em phụ nữ, tuy nhiên hầu hết các chị em phụ nữ lại không mấy quan tâm đến việc này. Khám phụ khoa không phải là thủ tục khám phức tạp hay gây đau đớn gì. Nó là một hình thức kiểm tra đầy đủ khu vực âm đạo của người phụ nữ. Bác sĩ sẽ xác định kích thước và vị trí của các bộ phận chính trong âm đạo như cổ tử cung và buồng trứng.

Khám phụ khoa tổng quát gồm khám bên ngoài, khám âm đạo, tử cung, chỉ tốn từ 5-10 phút. Bác sĩ sẽ yêu cầu bạn làm thêm các xét nghiệm (dịch âm đạo, nước tiểu, máu, tế bào cổ tử cung…) nếu bạn yêu cầu hoặc khi thấy có nguy cơ hay có dấu hiệu nghi ngờ các bệnh lây qua đường tình dục, ung thư phần phụ…

Phụ nữ ở tuổi 15 trở lên đều nên bắt đầu đi khám phụ khoa định kì để sớm phát hiện bệnh ung thư ngay ở giai đoạn đầu (nếu bị).

Vì vậy, bạn không nên lo lắng quá. Bạn nên đến các cơ sở y tế có uy tín, tin cậy để được thăm khám phụ khoa và điều trị tình trạng ngứa âm đạo của mình càng sớm càng tốt nhé.

Chúc bạn sớm khỏi bệnh!
Chia sẻ