Những cô giáo nhiệt tình nhưng lại khiến phụ huynh phải ngượng chín mặt

Hải Yến,
Chia sẻ

Cô giáo nhiệt tình là điều rất tốt. Nhưng nếu cô nhiệt tình quá mà không chú ý đến trang phục hay những cử chỉ tế nhị cũng dễ dẫn đến những tình huống “nhạy cảm” khiến phụ huynh đỏ mặt, học sinh thẹn thùng.

Mới đây, một ông bố Trung Quốc đã chia sẻ bức ảnh mình đi họp phụ huynh cho con. Sau buổi họp, phụ huynh được cô giáo mời ở lại dùng tiệc cùng cả lớp. Sẽ không có gì đáng nói nếu cô giáo chú ý đến trang phục. Ông bố bị đập vào mắt hình ảnh cô giáo mặc một chiếc áo trắng đang cúi xuống cắt bánh và để lộ hết cả khuôn ngực. Xung quanh cô, học sinh đang đứng chờ để được nhận bánh.

co giao ho nguc

Cô giáo hở ngực khi cúi xuống cắt bánh.

Chắc hẳn không chỉ ông bố này mà nhiều phụ huynh trong buổi họp cũng ngượng ngùng, xấu hổ khi "không may" nhìn thấy. Người bố nhanh chóng chia sẻ bức ảnh trên mạng và cho biết sẽ chăm đi họp phụ huynh cho con thay vợ. 

Tất nhiên, cộng đồng mạng không bỏ lỡ cơ hội này để bình luận: "Cô giáo dạy trường nào để tôi đăng ký cho con theo học" hay "Tự tay cắt bánh, cô giáo tốt bụng quá. Thế này bố cũng được hưởng lây".

Dù vậy, bức ảnh trên cũng nhận được không ít chỉ trích. Họ cho rằng, dù học sinh còn nhỏ nhưng giáo viên nên có ý thức trong cách ăn mặc sao cho kín đáo để tránh gây tò mò cho con trẻ cũng như để chúng hiểu được việc bảo vệ cơ thể mình. Bởi lẽ, nếu giáo viên có trang phục hở hang khiến trẻ dễ có những suy nghĩ lệch lạc. Trong những buổi họp phụ huynh, cô giáo càng nên chú ý đến trang phục để tránh phụ huynh phải đỏ mặt như ông bố trên.

Trong khi đó, một cô giáo ở Thái Lan cũng gây ngạc nhiên, thậm chí ngượng ngùng cho nhiều người khi có kiểu chào hỏi để học sinh úp mặt vào ngực mình.

Màn chào hỏi của cô Nat và học sinh.

Video chào hỏi buổi sáng của cô giáo và học sinh đã thu hút tới 3,7 triệu lượt xem. Trước khi vào lớp, cô giáo sẽ đứng cạnh một tấm bảng lớn với 4 lựa chọn để chào hỏi giáo viên: ôm, bắt tay, cú đấm, đập tay. Học sinh tùy chọn cách chào hỏi với cô giáo của mình, trong đó, có rất nhiều em chọn cách... ôm. Và cô giáo xinh đẹp đã không ngại ngần ôm học sinh, để chúng úp mặt vào ngực mình, trong đó có cả các học sinh nam.

Dễ nhận thấy trong đoạn clip là các học sinh này cũng đã lớn, sắp sửa bước vào giai đoạn dậy thì. Việc để cho học sinh úp mặt vào ngực mình khi chào hỏi của cô giáo rất dễ gây phản cảm, tác động không tốt đến những bạn học sinh nam.

Thế mới biết, cô giáo nhiệt tình là điều rất tốt. Nhưng nếu cô nhiệt tình quá mà quên đi chuyện nên mặc như thế nào cho phù hợp, có cử chỉ "tế nhị" với học sinh thì vô tình lại gây nên sự ngượng ngùng, xấu hổ cho phụ huynh và cả các em học sinh.


Chia sẻ