Những cậu bé có làn da khác thường

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Vì mắc bệnh lạ, những cậu bé này có làn da rất đáng sợ: bong tróc sần sùi như vảy cá, thậm chí tự phát ra khí gas gây cháy.

1. Cậu bé "người cá" có làn da bong tróc, chảy máu  

Từ khi lọt lòng cho tới nay, cậu bé Hang Hang (8 tuổi) sống tại xã Ôn Lĩnh, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phải chịu đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn khi mang một làn da khô khốc, sần sùi như một lớp vảy cá. Chính vì ngoại hình đặc biệt này mà có người gọi Hang Hang là cậu bé "người cá".

Những cậu bé có làn da khác thường 1
Cậu bé "người cá" HangHang  

Chị Zhu HaiLin – mẹ của Hang Hang cho biết, ngay từ khi chào đời da của cậu bé đã bóng láng một cách kỳ lạ, giống như một lớp giấy dán không thấm mỡ vậy. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Hang Hang bị mắc bệnh da vẩy cá, vì vậy, cần phải nằm trong lồng ấp. 

Mấy ngày sau, da của cậu bé bắt đầu trở nên khô và xuất hiện nhiều vết rạn nứt màu nâu giống như vảy cá. Cứ khi mùa hè tới, da cậu bé lại đỏ lên, kèm theo là sự khó chịu, ngứa ngáy và đau rát. Chị HaiLin cũng đã đưa Hang Hang đi khám ở rất nhiều bệnh viện, kết hợp cả Đông y, Tây y nhưng vẫn không có kết quả.  

2. Cậu bé có làn da luôn bị ngứa như muỗi cắn

Những cậu bé có làn da khác thường 2
 Làn da Aarron Higgins thường xuyên bị ngứa

Cậu bé Aarron Higgins, 4 tuổi, đến từ Glasgow (Anh) mắc một căn bệnh hiếm gặp là hội chứng Alagille. Hội chứng này ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể và khiến làn da Aarron luôn bị ngứa như muỗi cắn. Đây là căn bệnh hiếm gặp và hiện vẫn chưa có phương thuốc điều trị. Cách duy nhất để hạn chế những cơn ngứa liên tục là thực hiện ca cấy ghép gan. Nếu không chữa trị kịp thời, tính mạng của Aarron sẽ bị đe dọa.

Cô Jaccqueline, mẹ của Aarron cho biết, từ khi sinh ra con trai cô đã mắc phải hội chứng nguy hiểm này. Suốt những năm qua, Aarron đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật, bao gồm phẫu thuật tim, nhưng hệ thống miễn dịch của cậu bé quá yếu nên liên tục bị nhiễm trùng. 

Những cậu bé có làn da khác thường 3
 Aarron và mẹ

3. Em bé có làn da tự phát ra khí gas gây cháy

Những cậu bé có làn da khác thường 4
Bé Rahul với những vết bỏng tự phát trên cơ thể

Tháng 5/2013, chị Rajeswari đến từ làng Nedimoliyur, thành phố Villupuram, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh được đặt tên là Rahul. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tuần lễ, da của bé Rahul bắt đầu có biểu hiện tự phát bỏng. Đến nay, cậu bé 3 tháng tuổi này đã trải qua tổng cộng 4 lần tự phát bỏng.  

Các bác sĩ cho biết Rahul bị mắc căn bệnh hiếm gặp có tên là Bỏng tự phát. Trong khoảng 300 năm, thế giới mới ghi nhận được 200 trường hợp như vậy. Bác sỹ R. Narayana Babu - Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Đại học Y tế Kilpauk (KMC), thị trấn Chennai cho biết nguyên nhân dẫn tới hiện tượng bỏng rát da này là các khí gây cháy phát ra từ cơ thể bệnh nhân dù không có bất cứ tác động nào từ bên ngoài cơ thể. 

Để đề phòng trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ luôn đặt cạnh giường của Rahul một bình nước và bình cứu hỏa. Phương pháp điều trị hiện thời đối với bé là bôi thuốc mỡ lên bề mặt da bị bỏng.



Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có cô gái mọc đuôi dài tới 30 cm

Những cậu bé có làn da khác thường 5
Chia sẻ