Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ

MH,
Chia sẻ

Với mỗi người, mùa xuân chỉ đến một lần trong năm. Nhưng với chị Jacqueline Đỗ, mùa xuân luôn ở lại mỗi ngày bởi không gian sống của chị luôn ngập tràn sắc màu rực rỡ của thiên nhiên, của những bình hoa duyên dáng tự cắm.

Khi ngắm nhìn những lọ hoa tự tay chị Jacqueline Đỗ cắm, mọi người ai cũng sẽ cảm nhận được rằng, phải yêu hoa đủ nhiều, phải chăm hoa đủ lâu mới có thể cắm được những "tác phẩm" đẹp tự nhiên tựa cuộc sống như vậy.

Chị Jacqueline Đỗ chia sẻ: "Ở cuộc đời này đẹp nhất vốn là hoa, nên người đẹp người ta gọi là hoa hậu. Ngày cưới là ngày đẹp nhất bởi cô dâu, chú rể đều cầm hoa, đeo hoa. Ngày người ta từ giã cõi trần cũng toàn hoa vì đó là những gì tốt đẹp nhất của trần gian dành cho người ra đi. Thế nên, tại sao mình không làm cho cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn, đơn giản nhất là bằng hoa".

Đó cũng chính là lý do chị trồng hoa, cắm hoa giúp không gian sống của mình luôn ngập tràn sắc màu thiên nhiên. Trồng hoa để có ngôi nhà đẹp, để trong nhà luôn ngập với hoa tươi, để cuộc sống luôn tràn đầy hương và sắc.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 1.

Chị Jacqueline Đỗ yêu hoa nên trồng rất nhiều trong vườn.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 2.

Chị dành tình yêu đặc biệt cho hoa hồng.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 3.

Những góc vườn ngát hương hoa.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 4.

Chị Jacqueline Đỗ thường tận dụng đồ trong nhà để cắm hoa.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 5.

Vào những mùa hoa nở rộ, ngôi nhà của chị góc nào cũng có sự hiện diện của hoa tươi.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 6.

Chị Jacqueline Đỗ, người phụ nữ dành đam mê cho việc trồng hoa, cắm hoa.

Không chỉ sở hữu khu vườn 800m2 với đủ loại hoa quanh năm, bàn tay khéo léo cùng óc thẩm mỹ tinh tế của chị còn dành thời gian để chăm chút tổ ấm bằng những lọ hoa thật xinh, thật điệu.

Chị Jacqueline Đỗ thường chọn những bông đã nở đầy để cắt vào cắm thay vì đợi héo cắt để dưỡng cây thì chưng trong nhà. Khi hoa vẫn còn nụ hoặc mới bắt đầu nở thì chị để chưng ngoài vườn.

Với chị, lợi thế của việc cắm hoa nhà trồng là hoa tươi, không bị mất sức và hư hao do vận chuyển. Bất lợi một chút là không có đủ đa dạng để tạo bình hoa được đẹp như ý.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 7.

Lối vào rực rỡ sắc màu với cúc.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 8.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 9.

Cách cắm hoa của chị rất tự nhiên, đơn giản.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 10.

"Gánh hoa" xinh đặt bên cạnh hồ bơi.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 11.

Cắm hoa đẹp tinh tế trên bát.

Chị thường mix nhiều loại hoa có sẵn cắt được trong vườn.

Khi cắm hoa, để giữ cành không bị mốc, thối thì chị cho vào nước cắm nửa lít nước một muỗng canh giấm và cho thêm một ít đường để hoa tươi lâu hơn.

Chị Jacqueline Đỗ vốn thuộc tuýp người đơn giản nên thường không sắm quá nhiều bình hoa. Sau khi cắt hoa đã nở to có sẵn trong vườn, chị sử dụng những gì sẵn có trong nhà. Có khi là túi giấy đi shopping còn giữ lại, bỏ vào bên trong cái hộp đựng nước và cắm. Cũng có khi sử dụng chén, tách uống trà. Hoặc có thể tận dụng chai lọ nước tương, nước mắm rửa sạch và xịt sơn trắng lên để cắm hoa. Hoặc cũng có thể là những chai bia rượu đã dùng hết.

Cắm hoa làm đẹp tổ ấm thêm rực rỡ sắc xuân.

Ngoài ra, chị còn tận dụng bát, túi, nón, chai lọ thủy tinh tái sử dụng, hoặc các loại trái cây khoét ruột… Tất cả vật dụng trong nhà đều mang đến cảm hứng sáng tạo giúp những bình hoa, lọ hoa chị cắm đều dung dị, thân thiện với tự nhiên nhưng cũng vô cùng bắt mắt.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 14.

Tận dụng lọ thủy tinh để cắm hoa.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 15.

Một cành hoa cũng có thể tạo nên vẻ đẹp cho tổ ấm.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 16.

Chị Jacqueline Đỗ trồng rất nhiều hồng trong vườn. Vì thế khi hoa nở rộ, chị thường cắt vào cắm trang trí cho từng góc chức năng bên trong tổ ấm của mình.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 17.

Dụng cụ tưới hoa cũng có thể tạo dấu ấn cho bàn trà ngoài vườn.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 19.

Bát hoa tạo điểm nhấn cho bàn ăn.

Vào những lúc hoa trong vườn nở rộ, góc nào cũng đầy hoa tươi, ngay cả trước và sau nhà. Vì thế, chị cắm theo ngẫu hứng, các loại hoa lá mix một cách hết sức tự nhiên nhưng cũng đầy duyên dáng, ấn tượng.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 21.

Chén tận dụng cắm những loại hoa nhỏ.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 22.

Giỏ mây cắm những đóa hồng vừa cắt.

Những bình hoa 0 đồng bừng sáng sắc màu mùa xuân trong tổ ấm của người phụ nữ Việt ở Mỹ - Ảnh 23.

Hoa hồng rực rỡ làm đẹp cho không gian phòng khách của gia đình.

Không gian duyên dáng, dịu dàng và tràn ngập sắc hương nhờ bàn tay khéo léo, cắm hoa thật đẹp của người phụ nữ yêu hoa.

Cũng vì yêu hoa, không chỉ trồng nhiều hoa trong vườn, từng góc nhà, trên bệ cửa sổ, bàn trà phòng khách, ban công hay trên bàn ăn… đều được chưng những lọ hoa tự cắm. Cắm hoa là cách để chị cảm thấy yêu hơn cuộc sống của mình, tận hưởng những gì tinh túy nhất của đất trời, thiên nhiên.

Nguồn ảnh NVCC

Chia sẻ