Những bản hợp đồng tiền hôn nhân khiến "sao" không đường lùi

Daisy,
Chia sẻ

Đây có thể cũng chính là bí quyết để các ngôi sao gìn giữ được cuộc hôn nhân của mình.

Ký hợp đồng tiền hôn nhân là một "văn hóa" tiến bộ mà cặp đôi nào cũng nên thực hiện bởi vì tình yêu là điều mà chẳng ai có thể nói trước tương lai sẽ như thế nào. Với các ngôi sao nổi tiếng, khi họ sở hữu trong tay những món tài sản khổng lồ thì việc ký hợp đồng tiền hôn nhân càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Lợi dụng điều này, nhiều ngôi sao đã tìm cách "trói" bạn đời bằng những bản hợp đồng tiền hôn nhân "trên trời" mà chỉ có những kẻ mất trí mới chọn giải pháp ly hôn để bản hợp đồng tiền hôn nhân trở thành sự thực.

Justin Timberlake - Jessica Biel 


Sau khi tổ chức lễ đính hôn, Jessica Biel vẫn muốn đảm bảo sự chắc chắn bằng việc yêu cầu Justin ký 1 bản hợp đồng tiền hôn nhân. Đây là bản hợp đồng có điều khoản khá đơn giản nhưng chỉ có là kẻ ngốc thì Justin mới xâm phạm bởi lẽ Justin sẽ phải đền bù cho Jessica tới 500 nghìn đô la (khoảng 10 tỷ đồng) nếu như anh bị phát hiện hẹn hò với cô gái khác.

Mặc dù là một ngôi sao giàu có, thế nhưng vì danh tiếng và vì cả túi tiền, có lẽ Justin sẽ không muốn để mắt đến bất cứ cô gái nào khác sau khi lấy vợ.

Khloe Kardashian - Lamar Odom


Là một cô gái khôn ngoan của dòng họ Kardashian, Khloe đã ký với chồng 1 bản hợp đồng tiền hôn nhân rất chi tiết, trong đó ghi rõ nếu như chẳng may có chuyện chia tay, Lamar sẽ phải bồi thường Khloe 500 nghìn đô la (khoảng 10 tỷ đồng) mỗi năm kể từ khi họ cưới, 25 nghìn đô (khoảng 520 triệu) một tháng cho việc duy trì căn nhà, xe cộ, 5 nghìn đô (khoảng 100 triệu) cho việc mua sắm và 1 nghìn đô (khoảng 20 triệu) cho các biện pháp chăm sóc sắc đẹp. 

Đây có lẽ chính là lý do mà Lamar không thể bỏ được Khloe dù cặp đôi đã nhiều lần dính tin đồn ly dị.

Jessica Simpson - Tony Romo



Mặc dù mới chỉ đính hôn tuy nhiên cặp đôi đang hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng ra đời. Và có lẽ chuyện cân nặng đã ám ảnh Jessica đến mức cô bắt chồng chưa cưới ký một bản hợp đồng tiền hôn nhân khá hoang đường rằng: "Trong suốt cuộc hôn nhân này, nếu Jessica béo hơn 72kg thì cô sẽ phải trả cho Tony số tiền 500 nghìn đô la (khoảng 10 tỷ đồng).". Thật may, khi đang mang thai cô ấy vẫn chưa kết hôn!

Nicole Kidman - Keith Urban


Vì chồng của Nicole trước đây là một người nghiện ma túy, bởi thế Nicole muốn dùng bản hợp đồng tiền hôn nhân để nhắc nhở anh nhớ đến chuyện này. Trước khi kết hôn họ đã từng thỏa thuận rằng nếu như chia tay, Keith Urban sẽ nhận được 640 nghìn đô la (khoảng 13 tỷ đồng)/năm tính từ năm họ cưới nhau, tuy nhiên nếu Keith chỉ cần động vào 1 viên thuốc phiện thì tất cả số tiền sẽ bay biến và anh sẽ phải ra đi tay trắng. 

Thật may, Keith Urban đặc biệt yêu vợ vì thế chẳng cần đến bản hợp đồng này, cũng không cần đến số tiền 640 nghìn đô la, anh vẫn muốn làm mọi việc để Nicole Kidman vui lòng.

Brad Pitt - Angelina Jolie


Sống chung với nhau đã 7 năm nay tuy nhiên cặp đôi Brangelina vẫn không muốn làm đám cưới. Ngay cả bản hợp đồng thỏa thuận những điều khoản giữa hai người cũng không phải là thứ dùng để níu kéo tình cảm giống như các cặp đôi khác vẫn làm. Với hai ngôi sao này, họ chỉ ký một thỏa thuận đơn giản là nếu có chia tay thì Jolie có quyền nuôi dưỡng tất cả lũ trẻ. 

Trên thực tế, bí quyết để Jolie và Pitt chung sống hạnh phúc đó chính là chia sẻ trách nhiệm và cá nhân hóa túi tiền.

Chia sẻ